Không phải mẹ nào cũng biết cách làm sạch chất gây trên cơ thể trẻ sơ sinh đúng cách

Quỳnh Trang 2019-06-15 12:00
- Trẻ sơ sinh thường có một chất sáp phủ màu trắng da hay còn gọi là chất gây. Một số bé có rất nhiều chất gây, một số bé khác có ít hơn. Vậy chất gây trên da trẻ có tác dụng gì?

Bảo vệ da bé khỏi bị tổn thương

Hãy nhớ rằng nhi sống trong nước ối trong bụng mẹ suốt 40 tuần tuổi. Nếu không có sự bảo vệ của lớp chất gây da bé sẽ dễ bị nứt nẻ, nhăn hoặc tổn thương. Các chất sáp phủ màu trắng này góp phần làm cho da của em bé mềm mại sau khi sinh. Nó cũng bảo vệ làn da của bé khỏi nhiễm trùng trong khi ở trong bụng mẹ.

Không phải mẹ nào cũng biết cách làm sạch chất gây trên cơ thể trẻ sơ sinh đúng cách

Hạn chế sự mất nhiệt của thai nhi

Ở trẻ sơ sinh, sức đề kháng của cơ thể tương đối kém và nhiệt độ cơ thể dễ dàng phân tán ra môi trường xung quanh. Lớp chất gây có tác dụng giúp duy trì nền nhiệt độ cơ thể của bé và giúp bé thích nghi với môi trường càng sớm càng tốt.

Không phải mẹ nào cũng biết cách làm sạch chất gây trên cơ thể trẻ sơ sinh đúng cách

Vì lớp chất gây có chức năng bảo vệ em bé nên bác sỹ sẽ không lau rửa lớp chất gây này ngay khi em bé chào đời.

Đâu là thời điểm tốt nhất để loại bỏ lớp chất gây này?

Nói chung, thai nhi nên được tắm gội, lau rửa sạch sẽ trong vòng 24 giờ sau khi sinh. Bạn chỉ cần dùng khăn mỏng, thấm nước và lau nhẹ nhàng lên cơ thể bé để có thể làm sạch lớp chất gây. Nếu không được làm sạch, lớp chất gây này có thể được hấp thụ ngược vào cơ thể trẻ trong vòng 1-2 ngày sau khi em bé chào đời.

Sau khi làm sạch chất gây trên cơ thể bé, mẹ cần chú ý một số điều như sau:

- Khi tắm bé, mẹ chú ý lau rửa thật nhẹ nhàng vì da của bé lúc này rất mỏng manh. Lau rửa quá mạnh có thể khiến da bé bị tổn thương vì da bé lúc này đã mất đi lớp màng bảo vệ.

- Khi thời tiết nắng nóng, không nên mặc quá nhiều quần áo cho bé. Nhiều bà mẹ luôn lo sợ bé bị lạnh nên mặc rất nhiều quần áo cho bé ngay cả trong thời tiết mùa hè nắng nóng, oi bức. Trên thực tế, mặc quá nhiều quần áo làm bít lỗ chân lông trên da của bé, khiến da bé có thể bị dị ứng, mẩn đỏ.

Không phải mẹ nào cũng biết cách làm sạch chất gây trên cơ thể trẻ sơ sinh đúng cách

Một cách rất đơn giản để biết bé có bị nóng hay không mà mẹ có thể thử đó là chạm tay vào lưng bé, nếu thấy lưng bé đổ mồ hôi, mẹ nên giảm số lượng quần áo trên người bé.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách diện áo cổ lọ ôm sát chuẩn chỉnh như hội gái Hàn