Không cần đồ siêu đắt, đây mới là cách chọn đồ sơ sinh tiết kiệm và hiệu quả cho bé yêu của bạn.

Mai Anh 2017-09-03 19:00
- Việc sắm đồ cho bé sơ sinh tuy rất thú vị nhưng cũng không thật sự dễ dàng.

Quan niệm “đồ sơ sinh cho trẻ em càng đắt càng tốt” là hoàn toàn sai lầm với nhiều bà mẹ hiện đại. Nhiều mẹ đã tìm ra cách lựa chọn đồ sơ sinh phù hợp với đứa con sắp chào đời của mình. Hãy cùng tham khảo một số bí quyết sau:

Lên danh sách những món đồ cần mua

Đây việc vô cùng quan trọng mẹ cần thực hiện ngay khi bước qua tháng thứ 7 của thai kỳ. Để tránh việc bị quên thứ này, thứ kia, bạn nên viết ra một tờ giấy danh sách các vật dụng cần mua cho bé.

chọn đồ sơ sinh tiết kiệm

Bạn có thể tham khảo ý kiến của các mẹ đã có kinh nghiệm để cân nhắc chọn lựa những thứ cần thiết, những thứ mình đã có, những thứ mình được thừa hưởng từ người thân… Sau đó kiểm tra kỹ lưỡng lại danh sách một lần nữa rồi mới quyết định đi mua, tránh tình trạng mua thừa, hoặc mua những thứ không sử dụng đến gây lãng phí.

Không cần quần áo hàng hiệu, chỉ cần giúp bé thoải mái là được

Nhiều bà mẹ không ngần ngại bỏ số tiền lớn ra để mua những bộ quần áo sơ sinh đắt tiền cho con. Tuy nhiên, không phải hàng nhập khẩu mới là tốt. Hiện nay, nhiều hàng trong nước cũng đã chú trọng đến mặt hàng đồ sơ sinh với kiểu dáng đẹp mắt.

Quan trọng nhất là bạn nên chọn những món đồ được làm từ các chất liệu thoáng, thấm hút tốt như sợi cotton hoặc sợi thiên nhiên, tránh các loại vải cứng, vải sợi vì có thể khiến bé khó chịu, ngứa ngáy.

Ngoài ra mẹ cũng có thể chọn cho con các loại vải khác như: lụa mát, vải sợi tre thiên nhiên cũng rất tốt. Trong giai đoạn đầu đời bé sẽ lớn rất nhanh nên mẹ có thể chọn cho con những bộ đồ sơ sinh mùa hè cho bé rộng rãi một chút để có thể sử dụng trong nhiều tháng liền.

Tuy nhiên, mẹ không cần chuẩn bị quá nhiều quần áo, bởi trẻ sơ sinh sẽ lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc quần áo sẽ không vừa nữa. Để tránh lãng phí, mẹ chỉ nên mua khoảng 7-10 bộ quần áo.

Tương tự, các đồ sơ sinh khác cho bé, bạn cũng có thể mua của các nhãn hàng sản xuất trong nước, vừa tiết kiệm tiền mà vẫn đạt hiệu quả sử dụng như ý.

Tạm cắt giảm một số vật dụng chưa cần thiết sau khi sinh

Nếu kinh phí eo hẹp, bạn có thể ưu tiên mua trước một số vật dụng quan trọng như quần áo sơ sinh, tã, bỉm, khăn, giấy ướt, giấy khô, mũ chụp đầu, tất, găng tay… Trong khi đó, một số thứ như kem dưỡng da, bột giặt…hoặc những thứ quen thuộc, không cần tích trữ thì bạn có thể mua ngay thì bạn có thể để sau.

Nên đi cùng người có kinh nghiệm

Khi đến một cửa hàng đồ sơ sinh, nhiều người sẽ bị choáng ngợp, không biết mua gì, chọn của hãng nào. Vì thế, tốt nhất, bạn nên đi cùng một người bạn có kinh nghiệm để lắng nghe chia sẻ của người ấy về các sản phẩm cho trẻ sơ sinh. Những kinh nghiệm từ người đi trước chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều so với lời quảng cáo của nhân viên bán hàng.

Có kinh nghiệm cũng đồng nghĩa với việc bạn đỡ phải chi tiền vào những vật dụng không nhiều tiện ích và tốt cho bé.

Mai Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 lỗi sai be bét khiến chị em "ở nhà suốt ngày" mà da vẫn sần sùi, đầy mụn nhọt