Giật mình 6 tác hại ghê gớm nếu mẹ không cho trẻ đi ngủ trước 9h đêm

2019-04-21 14:02
- Nếu trẻ không được ngủ trước 9 giờ đêm trong một khoảng thời gian dài, điều gì sẽ xảy ra?

Giấc ngủ là yếu tố vô cùng quan trọng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tăng trưởng về cả thể chất lẫn não bộ của trẻ. Theo các chuyên gia, trẻ bắt buộc phải đi ngủ trước 9 giờ đêm mới có đủ điều kiện hỗ trợ để phát triển một cách tốt nhất. Nếu thường xuyên để trẻ thức khuya, đi ngủ muộn, đây chính là 6 tác hại kinh khủng mà việc không ngủ đủ giấc có thể gây ra cho con trong tương lai.

Béo phì

Theo một nghiên cứu được chứng minh tại Mỹ, trẻ thường xuyên thức khuya sẽ có nguy cơ béo phì gấp 3 lần so với trẻ đi ngủ đúng giờ. Từ trước đến nay, chúng ta vẫn nghĩ rằng càng ngủ nhiều sẽ càng dễ thừa cân, tuy nhiên, khoa học lại chứng minh được điều ngược lại khi phát hiện ra, những trẻ đi ngủ dưới 10 tiếng/ngày thường sẽ dễ bị béo phì vì khi thức khuya, hormone kích thích cảm giác đói bụng ngày càng tăng lên. Trẻ càng ngủ không đúng giờ sẽ càng muốn ăn nhiều, thèm ăn và hậu quả béo phì, ảnh hưởng đến sức khỏe là khó tránh khỏi.

Giảm sức đề kháng

Giật mình 6 tác hại ghê gớm nếu mẹ không cho trẻ đi ngủ trước 9h đêm

Khi đi ngủ, các bộ phận trên cơ thể sẽ được thư giãn và tạo điều kiện để con người tái tạo lại năng lượng đã mất đi trong ngày. Đó là lý do chúng ta cần phải ngủ sớm và ngủ đủ giấc để quá trình này được diễn ra một cách thuận lợi hơn. Nếu đi ngủ trễ, ngủ không đủ giấc, sức khỏe của trẻ sẽ bị bào mòn do cơ thể không được nghỉ ngơi hợp lý, sức đề kháng giảm sút, hệ miễn dịch không còn đủ khả năng để chống chọi với những loại virus, vi khuẩn khiến trẻ dễ nhiễm bệnh hơn so với bạn cùng trang lứa.

Kém thông minh

Một trong những tác hại kinh khủng mà cha mẹ nên quan tâm đó chính là đi ngủ sau 9 giờ đêm sẽ khiến trẻ trở nên kém thông minh hơn, đặc biệt đối với trẻ từ 1 – 6 tuổi. Giấc ngủ ảnh hưởng mạnh mẽ đến tinh thần và khả năng tiếp thu sự việc của trẻ. Khi trẻ ngủ đủ giấc, tinh thần tràn đầy năng lượng, tươi vui, đầu óc thoải mái sẽ tiếp thu kiến thức nhanh và tốt hơn. Ngược lại, trẻ đi ngủ trễ thường có tính tình hay cau gắt, khó chịu, mệt mỏi, lờ đờ, đầu óc tiếp thu kém, khả năng sáng tạo không cao và chắc chắn con cũng không thể nào đạt được kết quả tốt trong học tập.

Dễ bị tiểu đường tuýp 2

Đây là lời cảnh báo cho những bà mẹ để con tự do chơi đùa mà không bắt con lên giường sớm. Những trẻ đi ngủ trễ sau 9 giờ được chứng minh là dễ bị tích tụ mỡ, đường trong máu hơn. Vì thế, nguy cơ trẻ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 khi trưởng thành cũng sẽ cao hơn rất nhiều, mẹ nên chú ý đến giấc ngủ của con, nghiêm khắc buộc con đi ngủ đúng giờ để bé vừa phát triển được trí não, vừa khỏe mạnh về thể chất.

Giật mình 6 tác hại ghê gớm nếu mẹ không cho trẻ đi ngủ trước 9h đêm

Chiều cao kém phát triển

Hormone tăng trưởng tiết ra nhiều nhất là vào ban đêm, sau 11 giờ, để đảm bảo bé đã ngủ sau trong khoảng thời gian này, mẹ bắt buộc phải cho con lên giường sớm vào khoảng 9 giờ. Khi bé ngủ say giấc, các hormone tăng trưởng kích thích dài xương được sản sinh tối đa sẽ giúp con phát triển chiều cao một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nếu trẻ thường xuyên ngủ trễ, nhất là trong độ tuổi 0 – 6 tuổi, nguy cơ trẻ thấp bé, chiều cap thua kém bạn bè là rất cao.

Rối loạn hành vi

Một hậu quả nữa cũng vô cùng đáng sợ nếu trẻ thức khuya đó chính là khả năng rối loạn hành vi tăng cao. Rối loạn hành vi xã hội là hiện tượng các bé xuất hiện những hành vi không đúng chuẩn mực, khó chấp nhận ở giữa chốn đông người. Nếu những hành vi của bé càng ngày càng bất thường, rối loạn ngày càng tăng theo chiều hướng xấu, mẹ cần tham khảo ý kiến bác sĩ để can thiệp kịp thời ngay.

Theo WTT

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 con giáp được sao may mắn chiếu mệnh, kết hôn rồi thì tài lộc vô biên, công thành danh toại