Duy Uyên: "Chăm con giúp phụ nữ xinh đẹp và hạnh phúc hơn"

Thiên An 2014-10-15 09:41
- (Em đẹp) - Sinh con tại Mỹ, có những khác biệt, khó khăn hay tiện ích gì trong việc chăm sóc, nuôi dạy con cái? Cùng nghe cựu thành viên của nhóm Mắt Ngọc chia sẻ với Emdep.vn nhé!
Kết hôn rồi định cư tại Mỹ cùng chồng, hiện tại, Duy Uyên – cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc đã có 1 bé gái 3 tháng tuổi vô cùng xinh xắn, đáng yêu – bé Hailee Linh Đan. Sau khi sinh con gái, Duy Uyên thậm chí có phần mặn mà hơn trước. Chia sẻ với độc giả Emdep.vn, cô nói: “Chăm con vui vẻ là một cách giúp phụ nữ xinh đẹp và hạnh phúc hơn”.

Duy Uyên vừa sinh con được 3 tháng...


... Bé gái Hailee Linh Đan sinh ngày 9/7/2014, bụ bẫm và rất đáng yêu.

Hãy cùng trò chuyện với cô ca sĩ xinh đẹp về cách chăm sóc, nuôi dạy con của mình nhé!

- Chào Duy Uyên, lần đầu sinh con, lần đầu làm mẹ, chị có cảm thấy vất vả, khó khăn nhiều khi chăm sóc em bé không?

Chào các độc giả Emdep.vn,

Lần đầu làm mẹ, Uyên nghĩ bất cứ ai cũng có tâm trạng lo lắng và không biết phải nuôi con như thế nào. Vì vậy, trước khi sinh em bé Uyên đã đọc và tham khảo rất nhiều sách cũng như học hỏi cách nuôi dạy con sao cho đúng đắn, khoa học.

- Duy Uyên sống ở Mỹ, chuyện chăm sóc con cái có khác nhiều so với ở Việt Nam không?

Uyên thấy ở bên này việc chăm sóc em bé dễ dàng và tiện lợi hơn, nhất là mọi thứ đồ dành cho em bé đều có sẵn trong siêu thị baby, vì thế mình đỡ vất vả nhiều. Bên cạnh đó, Uyên cũng tập cho bé ngủ giường riêng và có camera theo dõi, vì thế mỗi khi mình có việc phải ra phòng khách, vào bếp hay ở trong phòng làm việc thì vẫn có thể trông bé được.

- Uyên quan tâm nhiều hơn tới cân nặng, chiều cao của con hay việc phát triển trí não, nhận thức của bé?

Đối với Uyên, tập cho bé phát triển tâm sinh lý là vô cùng quan trọng. Vì thế, Uyên rất hạn chế cho bé tiếp xúc với những đồ vật, máy móc hiện đại như iPhone, iPad,… Uyên muốn con được tiếp xúc với những cuốn sách, truyện dành cho trẻ em mỗi tối trước khi đi ngủ, hay những bản nhạc nhẹ nhàng để bé ngủ ngon hơn. Uyên cũng thường xuyên trò chuyện, chơi đùa với con để bé phát triển trí não nhanh nhẹn hơn.

Hiện tại, bé Linh Đan phát triển chiều cao nhanh hơn cân nặng, trộm vía bé giống ba (cười). Từ tháng thứ hai là Uyên tập cho bé chơi Tummy time giúp cổ, lưng và chân tay bé cứng cáp, để sang tháng thứ 3 là bé có thể lẫy chắn chắn hơn. Bé cũng thích nói chuyện lắm, được 5 tuần là con bắt đầu tập nói ê a rồi, vì vậy đây chính là lúc Uyên dành nhiều thời gian để trò chuyện với bé nhiều hơn, để những tháng sau con có thể nói nhiều âm hơn và nhanh nhẹn hơn.

Từ tháng thứ hai là Duy Uyên tập cho con chơi Tummy time giúp cổ, lưng và chân tay bé cứng cáp.



Bé giống ba nên khá "dài" - Duy Uyên cho biết.

- Được biết Duy Uyên đã đi làm trở lại khi bé Hailee Linh Đan mới được 3 tháng, như vậy có sớm quá không? Uyên duy trì việc cho bé bú mẹ hoàn toàn bằng cách nào?

Vì cuộc sống ở Mỹ mọi người sẽ đi làm từ rất sớm, nên Uyên rất tranh thủ trong tháng đầu tiên cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn. Sang tuần thứ 5, ngoài sữa mẹ thì Uyên bắt đầu tập cho bé làm quen với sữa công thức vào cữ cuối trong ngày. Như thế, bé sẽ no lâu hơn và ngủ sâu hơn (bé nhà Uyên có thể ngủ thẳng giấc đến sáng từ tuần thứ 5).

Sang đến tháng thứ 3 Uyên đi làm thì bé vẫn uống sữa mẹ trữ đông lạnh và bổ sung thêm 1 lần sữa công thức. Cứ như vậy cho đến nay, bé luôn được bú sữa mẹ và có thêm 1 đến 2 cữ sữa bình vào cuối ngày để ngủ sâu hơn. Uyên đi làm nhưng cũng cố gắng tranh thủ thời gian vắt sữa ra để tủ lạnh cho bé uống dần.


- Ông xã có giúp chị nhiều trong việc chăm sóc con? Hai vợ chồng có những dự định gì cho bé trong tương lai, cũng như có hướng sẽ nuôi dạy bé như thế nào không?

Ông xã Uyên cũng rất bận rộn với công việc nên chỉ khi cuối tuần anh mới tranh thủ chơi với con được nhiều hơn, cũng như có thêm thời gian phụ Uyên chăm sóc em bé. Hai vợ chồng đều mong muốn bé phát triển một cách tự nhiên. Tuy vậy, vẫn cần phải dạy bé bằng cách làm gương cho con theo phương pháp “Monkey see monkey do”, do đó, muốn con làm tốt thì trước hết bố mẹ phải là tấm gương sáng trước đã (cười).

- Từ khi có bé Hailee Linh Đan, chắc cuộc sống của chị có rất nhiều thay đổi, thậm chí là… xáo trộn phải không? Chị có thể chia sẻ với độc giả đôi chút về sự thay đổi đó?

Đúng vậy, từ khi có con nhỏ thì cả nhà đều thay đổi luôn. Từ ba mẹ, ông bà nội ngoại đều rất phấn khởi nhưng có phần hơi vất vả một chút vì chăm em bé cần rất nhiều thời gian, sự kiên nhẫn,… Uyên cũng thầm cảm ơn bà ngoại Linh Đan vì đã phụ giúp Uyên cực kì nhiều trong việc chăm sóc em bé. Thế mới biết, khi có con rồi mình cũng sẽ thương mẹ nhiều hơn.


Hình ảnh đáng yêu của ông xã và con gái Duy Uyên.


Sau khi sinh, cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc vẫn xinh đẹp và dường như mặn mà hơn trước.

- Sau khi sinh, Duy Uyên có thực hiện các bài tập, có áp dụng phương pháp hay chế độ ăn uống nào để giảm cân và lấy lại vóc dáng không?

Uyên vẫn đi bộ và tập một số động tác thể dục khi có thời gian rảnh, bên cạnh đó Uyên cũng sử dụng thêm thảo dược quấn bụng để da nhanh chóng săn chắc trở lại. Ngoài ra, bổ sung thêm trà dành cho phụ nữ sau sinh để có sữa cho bé bú mà không phải ăn quá nhiều những chất không cần thiết dễ gây béo ở mẹ. Đặc biệt, với Uyên, chăm con vui vẻ là một cách giúp phụ nữ xinh đẹp và hạnh phúc hơn.

- Cảm ơn Duy Uyên về những chia sẻ của mình. Chúc Uyên và gia đình luôn hạnh phúc cùng thành viên mới!

>>> Xem thêm: Hot girl Minh Hà chia sẻ bí quyết giữ dáng khi mang bầu

Thiên An
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cách an toàn và dễ làm để rã đông thịt