Cứ áp dụng 4 cách này, kiểu gì bé nhà bạn cũng nhanh nói véo von

Mai Anh (tổng hợp) 2018-01-21 13:00
- Dù nguyên nhân chậm nói của con là từ đâu và yếu tố nào tác động làm con chậm nói, thì vai trò dạy nói cho con từ cha mẹ là điều hết sức quan trọng.

Nói chuyện với trẻ thường xuyên

Trước khi tắm cho trẻ, thay tã, cho bé bú hay thực hiện bất kỳ việc gì, mẹ cũng nên bắt đầu bằng việc nói chuyện với trẻ. Phương pháp này tuy đơn giản nhưng hiệu quả mang lại cực cao, mẹ thử ngay nhé! Trẻ con học hỏi rất nhanh, do vậy cần phát âm chuẩn, rõ để con không nói sai, nói ngọng và lâu ngày trở thành thói quen khó sửa. Thay vì kỳ vọng trẻ có thể phát âm đúng ngay lần đầu tiên, mẹ nên tập trung vào những gì bé đang cố nói ra. Để có thể nói nhanh, trẻ phải cảm thấy tự tin khi nói chuyện với bố mẹ, trước khi bé có thể phát âm một cách rõ ràng, rành mạch.

Cứ áp dụng 5 cách này, kiểu gì bé nhà bạn cũng nhanh nói véo von

Khen ngợi, động viên con

Khen ngợi là món quà tinh thần dành cho con khi con nói tốt, ngoài ra, nó sẽ giúp con nhận ra sự ghi nhận từ phía cha mẹ để từ đó con phát huy những gì làm được. Không những thế, những hành động kích thích như cười, vỗ tay, ôm ấp sẽ tác động khi trẻ không biết hay không muốn giao tiếp. Bằng cách làm này, cha mẹ sẽ khích lệ để trẻ có thể nói lên nhu cầu của mình.

Lời nói đi đôi với hành động

Bên cạnh hành động cởi giày cho trẻ, mẹ nên đi kèm thêm câu nói “Để mẹ cởi giày cho con nhé!” hoặc “Cởi giày nào!”. Sự kết hợp này sẽ giúp bé nhớ nhanh hơn, cũng như biết được ngôn từ phù hợp với ngữ điệu, hoàn cảnh. Những lần sau, không chỉ bé sẽ biết được chân mẹ cởi giày mà còn biết nói kèm theo.

Cứ áp dụng 5 cách này, kiểu gì bé nhà bạn cũng nhanh nói véo von

Phát âm từ muốn con ghi nhớ cùng với hình minh họa hay đồ vật thực tế là cách dạy nói hiệu quả. Với cách dạy này, hình ảnh sẽ được lưu vào tâm trí của trẻ, đây là cách mà người ta gọi đó là hình ảnh trí tuệ.

 Gọi tên bé

Trước khi bắt đầu nói chuyện, mẹ nên tạo sự chú ý bằng cách gọi tên bé. Đây là âm thanh bé thường xuyên được nghe nên cũng sẽ ghi nhớ lâu nhất. Ngoài ra, mẹ cũng nên lưu ý giao tiếp với trẻ bằng ánh mắt. Tránh tình trạng nói chuyện với bé nhưng lại nhìn sang chỗ khác, hoặc tệ hơn nữa là làm một việc khác. Bằng cách gọi tên và giao tiếp bằng mắt, bé sẽ dễ dàng đoán được ý câu nói của mẹ hơn.

Mai Anh (tổng hợp) 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 con giáp càng lớn tuổi càng đẹp mặn mà