Con hư cứ ngỡ đánh vào mông là không sao, đâu ngờ lại có thể khiến cha mẹ ân hận suốt đời

2020-02-29 13:01
- Nhiều bậc phụ huynh cứ nghĩ rằng mông là bộ phận da dày thịt béo nên khi trẻ nghịch, hư có thể đánh đòn. Tuy nhiên không phải như vậy.

Trong suốt quá trình nuôi dạy một đứa con, hầu như cha mẹ nào cũng từng trải qua thời điểm cáu giận vì trẻ hư, nghịch và muốn đánh đòn con. Vị trí mà người lớn thường chọn là mông vì nghĩ rằng mông da dày thịt béo nên có đánh vào cùng lắm chỉ bị đỏ lên chứ không sao. Tuy nhiên không hẳn là như vậy.

Con hư cứ ngỡ đánh vào mông là không sao, đâu ngờ lại có thể khiến cha mẹ ân hận suốt đời

Theo nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng có có rất nhiều hệ thống thần kinh ở vị trí mông của trẻ. Một tai nạn nhỏ cũng có thể sẽ làm tổn thương dây thần kinh của trẻ, gây tê liệt suốt đời. Mặc dù có nhiều thịt trên mông hơn các bộ phận khác của cơ thể, nhưng vị trí của mông rất gần với thận. Khi đánh đòn trẻ có khả năng gây tổn thương cho thận của trẻ.

Thêm vào đó, một cú đánh mạnh vào mông có thể chèn ép gây tụ máu tinh hoàn (đối với bé trai). Và trên hết, hình phạt đánh đòn dễ làm cho não trẻ bị kích thích, căng thẳng thần kinh.

Con hư cứ ngỡ đánh vào mông là không sao, đâu ngờ lại có thể khiến cha mẹ ân hận suốt đời

Trên thực tế, khi trẻ nghịch, hư, không nghe lời, cha mẹ còn có nhiều hình phạt có thể áp dụng. Đối với trẻ nhỏ tuổi, người lớn có thể bắt trẻ úp mặt vào tường để trẻ biết mình đang làm sai và bị phạt. Đối với trẻ lớn hơn, cha mẹ hãy tạm thời không cho trẻ chơi món đồ chơi trẻ thích hoặc phạt trẻ không được ra khỏi nhà chơi trong một khoảng thời gian nhất định.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 bài tập đơn giản trước khi đi ngủ giúp nàng 'lười chảy thây' cũng có eo thon, chân dài