Chuyên gia chỉ ra những sai lầm mẹ Việt hay mắc khiến trẻ dễ bị ốm ngày nắng nóng

2019-04-24 15:01
- Không phải ngẫu nhiên khi vào thời tiết ngày hè, nắng nóng, tình trạng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nhập viện gia tăng.

Tình trạng của các bé một phần xuất phát từ việc thiếu quan tâm, chủ quan của các bậc cha mẹ trong khâu chăm sóc. Những sai lầm dưới đây của cha mẹ có thể khiến trẻ đổ bệnh, nguy hiểm hơn là đột tử hay tử vong.

1. Tắm nhiều lần trong ngày

Nhiều cha mẹ cứ nghĩ việc tắm sẽ khiến cơ thể trẻ sạch sẽ mà lại mát mẻ. Tuy nhiên, việc làm này dễ khiến trẻ bị cảm lạnh. Tốt nhất là không nên tắm cho bé nhiều hơn 3 lần/ngày vào mùa hè cho dù bé vận động đổ mồ hôi nhiều.Thay vào đó, mẹ hãy lau người nhẹ nhàng hoặc tắm nhanh bằng nước ấm, tuyệt đối không tắm nước lạnh cho trẻ.

Chuyên gia chỉ ra những sai lầm mẹ Việt hay mắc khiến trẻ dễ bị ốm ngày nắng nóng

Bên cạnh đó, trẻ vừa đi nắng về cũng không nên tắm ngay, điều đó dễ thân nhiệt cơ thể bé bị hạ đột ngột dẫn đến cảm. Sau khi đi nắng về, mẹ nên cho bé nghỉ ngơi ít phút, lau mặt và tay chân nhẹ nhàng rồi sau đó mới nên đi tắm.

2. Nằm phòng điều hòa cả ngày

Mặc dù thời tiết mùa hè khắc nghiệt, nắng nóng trẻ cần không gian thoáng mát để vui chơi nhưng mẹ đừng lạm dụng điều hòa để bé nằm cả ngày. Ngoài ra, các bậc phụ huynh đừng bao giờ dựa vào cảm quan của mình đặt vào con để điều chỉnh nhiệt độ phòng và nhiệt độ điều hòa. Vì thế, khi cắt tóc cho bé cha mẹ nên cắt vừa phải, để lại một phần tóc bảo vệ da đầu. Phần tóc này sẽ giúp tránh ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào da đầu.

Chuyên gia chỉ ra những sai lầm mẹ Việt hay mắc khiến trẻ dễ bị ốm ngày nắng nóng

3. Cạo trọc đầu cho đỡ nóng

Tuy nhiên, không nhất thiết phải cạo trọc đầu, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh. Việc cắt tóc sẽ giúp tóc dài hơn, mát mẻ hơn và bớt mồ hôi. Việc cạo trọc đầu dễ gây ảnh hưởng đến da đầu non nớt của các bé và các mô nang lông. Từ đó vi khuẩn dễ dàng xâm nhập hơn. Vì thế, khi cắt tóc cho bé cha mẹ nên cắt vừa phải, để lại một phần tóc bảo vệ da đầu. Phần tóc này sẽ giúp tránh ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào da đầu.

Chuyên gia chỉ ra những sai lầm mẹ Việt hay mắc khiến trẻ dễ bị ốm ngày nắng nóng

4. Không bổ sung nước thường xuyên

Trẻ nhỏ thường thích chạy nhảy nhiều nên nguy cơ mất nước do toát mồ hôi, mất lượng muối trong cơ thể là rất lớn. Chỉ cần ở trong môi trường kín gió hoặc mải chơi ngoài nắng là trẻ có thể bị sốc nhiệt. Nhiều cha mẹ lại không chú ý cho trẻ uống nước đầy đủ càng khiến trẻ dễ dàng bị sốc nhiệt.

Chuyên gia chỉ ra những sai lầm mẹ Việt hay mắc khiến trẻ dễ bị ốm ngày nắng nóng

Tốt nhất các hoạt động ngoài trời của trẻ chỉ nên diễn ra trước 10 giờ sáng hoặc sau 4 giờ chiều. Còn nếu nhiệt độ trên 38 độ C thì tốt nhất là ở trong nhà. Bên cạnh đó cần nhắc nhở trẻ uống nước thường xuyên để bổ sung nước cho cơ thể. Có thể thay thế nước lọc bằng một số loại nước hoa quả, nước dừa để trẻ thích thú.

5. Thốc quạt thẳng vào người bé

Chuyên gia chỉ ra những sai lầm mẹ Việt hay mắc khiến trẻ dễ bị ốm ngày nắng nóng

Thốc quạt vào thẳng người là sở thích của trẻ mỗi khi bị nóng và cảm giác rất khoái. Bật quạt thốc thẳng vào mặt cũng có xu hướng khiến trẻ phải chịu "lây" một số bụi bẩn vô hình do quạt hút vào.

Theo Khám phá

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ sở hữu 5 nốt ruồi 'vượng phu ích tử' này, thời trẻ có nghèo mấy, hậu vận cũng đủ đầy, viên mãn