Chỉ với 10 ngàn đồng, bà bầu đã thoát khỏi việc vùng kín bị viêm, ngứa ngáy điên đảo

Châu Anh 2017-09-20 11:00
- Những mẹ bầu đang phải vật vã bởi viêm vùng kín có thể học tập theo cách cực đơn giản mà rẻ tiền này.

Chia sẻ với PV emdep, chị Phạm Hải (ở Hà Nội) cho biết, trong quá trình mang bầu, chị bị ngứa âm đạo. Đây là căn bệnh mà nhiều mẹ bầu cũng đã từng gặp phải. Chị Hải cho biết: “Lúc đầu mình ngứa ngáy không thể chịu nổi, ngứa vật vã, muốn gãi mà không gãi được. Từ âm đạo, có dịch trắng khô, vón lại như đậu hũ. Tuy không có mùi hôi nhưng mình cảm thấy vô cùng khó chịu”.

Chỉ với 10 ngàn đồng, bà bầu đã thoát khỏi việc vùng kín bị viêm, ngứa ngáy điên đảo

Chị Hải chia sẻ cùng Emdep bí quyết hiệu quả của riêng mình.

Với phương châm không muốn sử dụng kháng sinh vì sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng, chị Hải đã loay hoay tìm nhiều cách. Lúc đầu, chị dùng nước lá trầu không để rửa nhưng sau 3 lần không khỏi, chị quyết định dừng. Sau đó, chị cũng thử dùng nước ấm pha với muối loãng để vệ sinh vùng kín, nhưng cũng không khả quan.

Cuối cùng, mình quyết định dùng lá chè xanh, vì có lần mình nghe mẹ đẻ mình nói chè xanh dùng rửa vệ sinh lành tính”, chị Hải cho biết.

Chỉ với 10 ngàn đồng, bà bầu đã thoát khỏi việc vùng kín bị viêm, ngứa ngáy điên đảo

Lá trà xanh có thể dễ dàng mua ở chợ và rất rẻ tiền.

Theo chị Hải, cách làm nước chè xanh trị viêm vùng kín khi mang bầu như sau:

Mua khoảng 10 ngàn đồng lá chè xanh tươi (có thể dùng được 3,4 ngày). Rửa sạch lá chè với muối, rồi đun với nước cho sôi. Sau đó, đổ ra chậu tầm 10-15 phút để nguội. Lưu ý, nên để nước nguội tự nhiên chứ không nên pha thêm nước lạnh vì sẽ làm loãng nước.  

chữa viêm vùng kín bằng lá chè xanh

Cách nấu nước chè xanh đơn giản để chữa viêm vùng kín khi có bầu của chị Hải.

Sau đó, dùng nước trà xanh rửa vùng kín, hoặc có thể ngồi vào chậu nước chè xanh để ngâm. Tuy nhiên, các dụng cụ như chậu, gáo múc nước cần được về sinh thật sạch sẽ để tránh lây nhiễm vi trùng, vi khuẩn. Chị Hải cho biết: “Qua 3 ngày mình thấy cải thiện rõ rệt hẳn, vùng kín không còn ngứa, đỡ hẳn dịch trắng. Các mẹ bầu cùng cảnh ngộ có thể học theo cách này, vừa lành tính, vừa an toàn, lại rẻ tiền”.

Nói về hiệu quả của phương pháp này, Ths.BS Trần Quốc Hùng, Quyền Giám đốc Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội cho biết: “Đông Y ghi nhận lá chè xanh là một vị thuốc có tính sát khuẩn tốt. Trà xanh chứa hợp chất EGCG, có tác dụng làm suy yếu nấm Candida – nguyên nhân gây viêm nhiễm vùng kín ở nữ giới. Đây là phương pháp lành tính, các chị em phụ nữ mang thai hoặc cho con bú đều có thể dễ dàng thực hiện được”.

Tuy nhiên, theo BS Hùng, không được dùng dung dịch trên thụt rửa sâu quá sâu trong âm đạo vì nó phản tác dụng, khiến viêm nhiễm nặng hơn đồng thời tạo cơ hội cho vi khuẩn khác xâm nhập. Không nên để nước chè xanh qua đêm vì dễ bị thiu. Đồng thời, nếu như sử dụng phương pháp dân gian này mà bệnh không đỡ thì nên đến ngay các cơ sở khám bệnh phụ khoa uy tín để xác định nguyên nhân và có điều trị phù hợp hơn.

Châu Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sự nhẹ nhàng của người phụ nữ đến từ sự chiều chuộng của người đàn ông