Bố mẹ đang gặp vấn đề này, tuyệt đối không được hôn con

Quỳnh Trang 2017-11-11 07:00
- Em bé mới sinh rất dễ thương nên hầu hết mọi người đều muốn hôn em bé. Tuy nhiên, đây cũng là hành vi lây truyền một số loại bệnh cực kỳ nguy hiểm, bố mẹ cần chú ý.

Bố mẹ mắc bệnh răng miệng

Bố mẹ hoặc những người thân trong gia đình đang mắc các bệnh răng miệng như loét niêm mạc miệng, viêm nướu, viêm tủy, hơi thở có mùi…không nên hôn em bé vì có thể dễ dàng lây truyền vi khuẩn sang cho em bé.

Bố mẹ mắc bệnh truyền nhiễm

Khi mắc bất kỳ bệnh truyền nhiễm, cho dù các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, đường tiêu hóa hoặc đường tiết niệu và các bệnh khác, bạn không nên tiếp xúc gần với bé. Đặc biệt, các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp rất dễ lây lan sang cho trẻ nhỏ.

Bố mẹ đang gặp vấn đề này, tuyệt đối không được hôn em bé

Mẹ đang trang điểm

Nhiều loại mỹ phẩm thường chứa chì, thủy ngân hoặc các hóa chất độc hại khác. Vì vậy khi bạn đang trang điểm, bạn không nên hôn em bé vì rất có thể những loại chất độc hại này có thể xâm nhập vào cơ thể bé.

Trẻ sơ sinh tiếp xúc với các chất độc hại có trong mỹ phẩm có thể bị viêm da dị ứng, nhiễm độc chì mãn tính và các bệnh khác.

Khi bố mẹ bị cảm lạnh

Khi có triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi, hắt hơi, sốt…hoặc những dấu hiệu khác, bố mẹ cần cảnh giác. Sức đề kháng của bé rất kém vì vậy bé rất dễ lây căn bệnh này. Khi bị cảm lạnh, bố mẹ không nên hôn em bé.

Bố mẹ đang gặp vấn đề này, tuyệt đối không được hôn em bé

Da bố mẹ bị phát ban

Khi thấy cơ thể bố mẹ bị phát ban, dù với lý do gì, bố mẹ không nên lại gần và hôn em bé. Hãy chữa lành bệnh của mình trước khi bế, gần gũi với trẻ sơ sinh.

Cách bố mẹ bảo vệ con khi con “bị” người khác hôn

Ôm, hôn là cách nhiều người lớn thể hiện tình cảm với em bé mà mình yêu mến, nhưng đây cũng là cách lây truyền bệnh nhanh nhất và nguy hiểm nhất. Mẹ nên làm những cách sau để bảo vệ sức khỏe con của mình

Bố mẹ đang gặp vấn đề này, tuyệt đối không được hôn em bé

1. Không cho phép người lạ hôn bé

Để ngăn em bé bị nhiễm virus herpes (gây bệnh mụn rộp sinh dục), mẹ không nên cho phép người lạ hôn con mình.   

2. Không hôn môi em bé

Nếu bạn thực sự muốn hôn em bé, bạn nên hôn vào má, trán hoặc tay em bé thay vì hôn môi bé.  

3. Tẩy trang trước khi hôn bé

Với các bà mẹ đã trang điểm, tốt nhất bạn nên tẩy trang trước khi tiếp xúc với em bé.

Quỳnh Trang/Theo Imama

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Serum phục hồi “Ngon - bổ - rẻ” được chị Hà Linh đánh giá cao