Bất chấp chỉ trích và chê trách, mẹ 9X vẫn khuyến khích con chơi mạo hiểm, tưởng “ác” mà ai ngờ có vô vàn lợi ích tuyệt vời này

Lê Huyền 2020-06-17 06:00
- "Mình vẫn luôn cho con cơ hội được leo trèo, vui chơi mạo hiểm trong tầm sức. Nhưng tất cả đều dưới sự đồng hành, giám sát của mẹ và trong giới hạn an toàn cho phép”, chị Nhung (21 tuổi, sống tại Hà Nội) chia sẻ.

Chi Nhung kể lại, trong một lần đi chơi khi bé Shin hơn 16 tháng , con nhìn thấy nhiều anh chị lớn chơi cầu trượt trong sân cát. Vì tò mò và thích thú, nên con đã mon men tới, và muốn thử. Trước đó, con đã đứng phía dưới ngắm nghía khá lâu. Lúc này, mẹ Shin vẫn đang đứng ngoài sân cát, bỗng một người chị bạn bất ngờ kêu lớn chỉ ra phía Shin. Lúc này, con đã bám và leo ngược phía cầu trượt được nửa đường.

Bất chấp chỉ trích và chê trách, mẹ 9X vẫn khuyến khích con chơi mạo hiểm, tưởng “ác” mà ai ngờ có vô vàn lợi ích tuyệt vời này

Chị Nhung và bé Shin (Ảnh: NVCC)

“Mình bỗng nhiên thót người và lao vào sân cát, tim vẫn đập thình thình, hồi hộp. Nhưng khi vừa tiến gần đến, thấy con đang cố gắng bám và leo được lên thì thay vì nói không, hay muốn con phải xuống khỏi đó, dọa nạt… mình đã đứng khựng lại và im lặng. Mình dõi theo từng cái bám, từng bước chân của con. Và Shin khiến mình bất ngờ.

Lần đầu tiên con chơi ở đây, cũng là lần đầu tiên con được chơi cầu trượt, con đã leo lên đến nơi theo cách của mình. Shin cười tít mắt, con rất thích trèo lên đây, dù chân có dính cát, và không thể bám chân lên mặt trượt, nhưng vẫn tìm cách để leo được lên. Có lúc, leo gần đến nơi lại trượt chân và trượt thẳng xuống, mỗi lần mình thấy con đều có cách xử lý và cố gắng riêng… và mình tự hào về con”, chị Nhung chia sẻ. 

Mẹ Shin tâm sự, chị biết sau đó có thể sẽ có những lời phàn nàn và chê trách, chị là người chểnh mảng, để con leo trèo nguy hiểm, không đỡ con, còn quay chụp hình. Tuy nhiên, đó là những bức hình, video khi con leo lên vài lần sau đó rồi, mục đích là lưu lại khoảnh khắc con vượt qua giới hạn thể chất của chính con.

Bất chấp chỉ trích và chê trách, mẹ 9X vẫn khuyến khích con chơi mạo hiểm, tưởng “ác” mà ai ngờ có vô vàn lợi ích tuyệt vời này

 Bé Shin được mẹ khuyến khích chơi mạo hiểm dưới sự giám sát và giới hạn an toàn (Ảnh: NVCC)

Chị Nhung cho hay, chị luôn tin tưởng con mình, luôn kiên nhẫn quan sát, và luôn mong muốn dành nhiều cơ hội trải nghiệm nhất cho con. Luôn tôn trọng cách chơi của con, đây chính là lý do khi nhìn thấy Shin đang cố gắng leo lên, chị đã không ngăn cản, mà chỉ đứng bên quan sát hay hỗ trợ kịp thời.

Chị vẫn luôn cho con cơ hội được leo trèo, được thử trong tầm sức của con, thậm chí chính con còn khiến mẹ bất ngờ. Tất nhiên, mọi thứ đều dưới sự đồng hành của chị và đảm bảo những giới hạn an toàn cho phép. Do đó, chị Nhung đã tìm hiểu sâu hơn về việc cho các bé chơi mạo hiểm.

Dựa trên kiến thức tìm hiểu, cùng kinh nghiệm của mình, chị Nhung cho hay, trẻ nhỏ cần sự mới lạ, không gian để khám phá và những thách thức về thể chất. Tuy nhiên, ngày nay người lớn thường ngăn cản thậm chí cấm đoán hay ít có khả năng để trẻ được mạo hiểm và chấp nhận những rủi ro.

Bất chấp chỉ trích và chê trách, mẹ 9X vẫn khuyến khích con chơi mạo hiểm, tưởng “ác” mà ai ngờ có vô vàn lợi ích tuyệt vời này

Đa số, phụ huynh đều lo sợ nếu con ở một mình, hoặc tự chơi , tự đi bộ, tự đi xe hay leo trèo, đu mình trên những thanh xà,… sẽ bị thương. Thế nhưng chính việc chấp nhận những rủi do, khi chơi mạo hiểm trong môi trường an toàn sẽ đem lại rất nhiều những lợi ích.

Theo đó, mẹ Shin khẳng định, chơi mạo hiểm giúp con hiểu biết sâu sắc về môi trường xung quanh. Những vết sưng, bầm tím và những vết thương thông thường, là cách con học về những hạn chế về thể chất và những gì có thể làm một cách an toàn mà không bị tổn thương.

Mỗi khi con trẻ trèo lên cao, con sẽ đánh giá sự nguy hiểm và cân nhắc lợi ích của việc nhảy xuống. Dựa trên những kinh nghiệm trước đây mà con có được, khi ở độ cao tương tự. Nếu con chưa bao giờ trải qua việc lên cao, hoặc chấp nhận rủi ro về thể chất, con có nhiều khả năng tự làm tổn thương bản thân khi bị đặt vào tình huống đó.

 Bất chấp chỉ trích và chê trách, mẹ 9X vẫn khuyến khích con chơi mạo hiểm, tưởng “ác” mà ai ngờ có vô vàn lợi ích tuyệt vời này

Mẹ Shin nhấn mạnh chơi mạo hiểm mang đến rất nhiều lợi ích cho bé (Ảnh: NVCC)

Chị Nhung bày tỏ: “Chơi mạo hiểm là hoạt động trong tự nhiên, và đáp ứng nhiều nhu cầu cảm giác của trẻ em. Nhảy, leo trèo, đu, trượt và treo rất cần thiết trong sự phát triển các kỹ năng vận động tổng thể. Nếu không có những cơ hội này có nhiều khả năng con trẻ vụng về hoặc sợ vận động.  

Thông qua chơi, con được khám phá cơ thể, khi con nhảy và leo trèo, những vận động này sẽ gửi thông điệp đến não, giúp trẻ biết cách di chuyển cơ thể sao cho việc chạy và chơi trở nên dễ dàng.

Lý do trẻ tìm kiếm hoạt động và thích chơi mạo hiểm, vì nó có lợi cho toàn bộ cơ thể của con. Hỗ trợ con vượt qua được những nỗi sợ hãi, ám ảnh trong cuộc sống thực: nỗi sợ độ cao, động vật hoang dã, nước, bóng tối và cô đơn.

Chơi mạo hiểm xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin. Ví dụ như Shin không dám trượt xuống cái ván trượt, nhưng nếu tìm cách để nói chuyện với con, khích lệ con, con có thể trượt xuống được. Khi ấy, con sẽ cảm thấy như vừa đạt được 1 thành tựu cực to lớn, con ghi nhớ và sẽ cảm thấy tự tin hơn vào lần sau”.

Bất chấp chỉ trích và chê trách, mẹ 9X vẫn khuyến khích con chơi mạo hiểm, tưởng “ác” mà ai ngờ có vô vàn lợi ích tuyệt vời này

Bất chấp chỉ trích và chê trách, mẹ 9X vẫn khuyến khích con chơi mạo hiểm, tưởng “ác” mà ai ngờ có vô vàn lợi ích tuyệt vời này

Bà mẹ trẻ cũng đưa ra một số lưu ý khi ba mẹ quyết định cho trẻ chơi mạo hiểm như sau:

- Quan sát đánh giá khách quan xem đâu là rủi do thật sự, đâu là rủi do thấp so với lợi ích chúng đem lại 

- Khuyến khích trẻ chơi theo hướng mở như hóa trang, đóng vai, chơi đồ chơi phi cấu trúc... và hãy để con trẻ được bày bừa. Sau đó thống nhất cách dọn dẹp sau khi chơi.

- Hãy quan sát con thay vì kè kè bên con. Nếu tham gia cùng con thì hãy tôn trọng cách chơi của con. Dù cho nó có ngốc nghếch.

- Hãy xem xét và cân nhắc trước, về các hoạt động ngoại khóa hay hoạt động có tổ chức. Hãy chọn hoạt động phù hợp. Không phải cứ tham gia nhiều là tốt. Đôi khi chính việc này, khiến con ít có cơ hội được mạo hiểm và ít được thử thách giới hạn bản thân.

Lê Huyền

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học Elly Trần cách lên đồ như thiếu nữ dù là mẹ hai con