Bạn mắng con, con sẽ không ngừng yêu bạn nhưng sẽ từ bỏ việc yêu chính bản thân mình

Quỳnh Trang 2020-06-18 09:30
- Việc phụ huynh mắng mỏ, chì chiết gây ra những nỗi đau không ai thấu hiểu được với con trẻ.

Bạo lực ngôn ngữ là con dao rạch nát mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái

Bạn đã bao giờ bị cha mẹ mắng và mắng mỏ con cái của mình chưa? Chắc chắn rất nhiều người đã từng trải nghiệm điều này rồi. Bạn có thể mắng con vì bất cứ lý do nào: con thức khuya, con dậy muộn, con lười ăn, con đạt điểm kém.

Người Việt thường bao biện chuyện mắng con bằng câu: "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Nhưng câu này đến nay không còn đúng nữa. La mắng con là cách khiến con cái bị tổn thương chứ không phải cách để bạn thể hiện tình yêu với con.

Nhà là nơi chúng ta trao gửi cho nhau tình yêu thương và năng lượng. Nhà là nơi nuôi dưỡng trái tim và giúp con trẻ lớn lên. Tuy nhiên, nếu bạn la mắng, xúc phạm, khiến con cái bị tổn thương thì nhà sẽ là nơi trẻ muốn trốn thoát.

Bạn mắng con, con sẽ không ngừng yêu bạn nhưng sẽ từ bỏ việc yêu chính bản thân mình

Nỗi đau từ cha mẹ là đau đớn nhất

Có một video trên Internet, trong video trẻ em được trải nghiệm những tình huống bị cha mẹ mắng mỏ, đập bảng điều khiển trò chơi điện tử, đuổi ra khỏi nhà. Điều này làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ một cách nặng nề. Những ký ức bị cha mẹ la mắng thậm chí còn lưu lại trong tâm trí trẻ để suốt cả cuộc đời.
Trẻ sẽ cảm thấy thế nào khi bị cha mẹ la lắng?

- Luôn luôn tự ti, không biết yêu thương người khác, luôn thích giấu mình và luôn cho người khác cơ hội làm mình tổn thương

- Cố gắng sống với vẻ ngoài mạnh mẽ và tích cực nhưng khi trở về nhà, trẻ sẽ không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ.

Bạn mắng con, con sẽ không ngừng yêu bạn nhưng sẽ từ bỏ việc yêu chính bản thân mình

Bạo lực ngôn ngữ của cha mẹ mang đến cho đứa trẻ một vết thương khó lành trong suốt cả cuộc đời

Nếu cha mẹ thường la mắng, phạt trẻ sẽ khiến trẻ trở nên tự ti. Trẻ sẽ không dám đưa ra ý kiến của mình và chỉ biết làm vừa lòng người khác. Trẻ sẽ tự ti, không dám bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc, chỉ cố sống trong thế giới của riêng mình. Cho dù cuối cùng đứa trẻ trở thành loại người nào, cha mẹ là người đầu tiên chịu trách nhiệm!

Nói chuyện là khởi đầu của giao tiếp hiệu quả

Giáo dục trẻ em là một điều đặc biệt tốt. Nhưng khi giáo dục trẻ, bạn cảm thấy đau đớn, phương pháp giáo dục của bạn đã sai lầm. Nếu bạn muốn trẻ được giáo dục tốt, hãy bắt đầu bằng việc nói chuyện. Bạn la mắng, nói những lời khó nghe với người khác. Bạn có nghĩ được rằng trẻ có thể nói những lời khó nghe này với những người khác không? 

Khi nói chuyện với người lạ, dù giận đến mấy, bạn vẫn có thể nói chuyện một cách bình tĩnh. Nhưng với con trẻ, vì sao bạn lại tức giận và la mắng con? Thay vì la mắng con, hãy nói chuyện, giảng giải với con về những điều con đã làm sai, làm chưa tốt. Hãy trân trọng suy nghĩ và cảm xúc của trẻ. Đó mới là cách để bạn thể hiện tình yêu với con trẻ.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những sao Việt xuất thân con nhà giàu: Ông Cao Thắng, Hà Anh Tuấn là thiếu gia nổi tiếng