Ai nghĩ bé 3 tháng đi du lịch là chuyện không tưởng thì hãy nhìn mẹ 9x này mà xem

Châu Anh 2017-09-17 11:00
- Gặp phải sự phản đối rất lớn của ông bà nội ngoại, họ hàng và cả bạn bè vì lo cho sự nguy hiểm của em bé. Nhưng sau khi xem kĩ lịch trình, chị Ngọc Khánh vẫn quyết tâm đưa con lên đường du ngoạn từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

Để chuẩn bị cho chuyến đi đầu đời của cu Min, chị Khánh, nhân viên truyền thông tại một công ty sách tại Hà Nội đã dành thời gian để đọc rất nhiều tài liệu cũng như nhắn tin, gọi điện hỏi kinh nghiệm của những mẹ khác.

Có đến 50% các bà mẹ đã đưa con đi du lịch từ nhỏ xíu đã nói với mình rằng, đưa nhỏ đi du lịch là quyết định sai lầm”. Chị Khánh cho biết chị đã nghiên cứu, hỏi hạn và biết được, nguyên nhân là do các mẹ chưa tính được vấn đề sức khỏe của con phù hợp với lịch trình du lịch. Vì thế, chị Khánh đã chuẩn bị tất cả kỹ càng hơn.

Ai nghĩ bé 3 tháng đi du lịch là chuyện không tưởng thì hãy nhìn mẹ 9x này mà xem

Hành trình đầu đời thú vị của cu Min.

Về hành trang trên mỗi chuyến đi: Thứ quan trọng nhất là dầu khuynh diệp và ô. Tại sao phải có 2 thứ này? Dù xem thời tiết trước trời sẽ râm mát cả ngày thì vẫn nên mang một chiếc ô gập siêu nhẹ trong túi vì thời tiết mà, ai biết trước được điều gì. Ô không những để che mưa nắng, còn là một công cụ hữu ích để chắn gió cho em bé.

Còn dầu khuynh diệp rất lành, nhẹ nhất trong các loại dầu. Các mẹ thường truyền tai con dùng dầu tràm nhưng thực chất dầu tràm vẫn có tính nóng, chỉ bôi chân và cho vào nước tắm cho con được. Cứ khoảng vài tiếng chị Khánh lại bôi vào gan bàn chân con, bụng, lưng, xoa dầu ra bàn tay xoa đều sau gáy lên đầu và 2 vành tai. “Nhờ dầu khuynh diệp mà cả chuyến đi cu Min trộm vía ko ốm, vui khỏe trong khi, đoàn du lịch của cơ quan cũng có một bé 3 tháng tuổi và một bé 5 tháng tuổi đi nhưng đều ốm cả”, chị Khánh chia sẻ.

Ngoài ra để tránh muỗi, chị Khánh thường xuyên bôi một lớp kem chống muỗi của Nhật, rồi bôi lớp dầu khuynh diệp thật nhẹ bên ngoài và cả trên quần áo.

Trong chuyến đi, chị Khánh mang theo cả xe đẩy và địu cho em bé. Nhưng hầu như trong cả chuyến đi, cu Min chủ yếu dùng địu. Khi đó, nếu cu Min thức thì mẹ cho quay mặt ra đằng trước, còn buồn ngủ lại áp mặt vào ngực mẹ ngủ ngon lành.

Ai nghĩ bé 3 tháng đi du lịch là chuyện không tưởng thì hãy nhìn mẹ 9x này mà xem

Cu Min ngủ ngon lành khi cùng mẹ đi du lịch Bà Nà.

Nói chung, ở nhà con cần dùng gì thì các mẹ mang theo đồ đó trừ chậu tắm. Khi ra khỏi khách sạn đồ trong túi bao gồm: hộp chia sữa, túi giữ nhiệt, túi hâm sữa, dầu khuynh diệp, ô, mũ của con, khăn xô lau 3 cái, khăn khô, khăn ướt, 1-2 bộ quần áo, bỉm, lọ nước muối sinh lý đề phòng bụi bay vào mắt con. Kể cả đi 1 khoảng thời gian ngắn vẫn nên mang khăn, quần áo và bỉm cho con vì trẻ con dễ trớ, mang theo thay bất cứ lúc nào”, chị Khánh kể.

Để con ko bị đau tai khi máy bay lên xuống:  Có 2 cách: một là cho con ngậm ti giả, hai là cho bé ti mẹ hoặc ti bình sữa, lúc đó cơ miệng và tai của bé cùng hoạt động sẽ tránh được ù tai rất tốt.

Về đồ ăn của con: Do chị Khánh ít sữa nên cho cu Min vừa bú mẹ vừa ăn sữa ngoài song song.

Mẹ nào mà cho con bú mẹ hoàn toàn thì đi du lịch giai đoạn này sướng cực, mẹ cứ ăn thật no rồi đi đâu con cũng có bình sữa di động thơm ngon. Mẹ nào ngại mua thêm cái áo quây cho con ti, còn bản thân em nghĩ là không cần. Con cũng cần được ăn uống đàng hoàng, đó là quyền lợi của con nên cho ti bất cứ đâu con muốn trừ nhà vệ sinh…”, chị Khánh nói.

Để tránh cồng kềnh trong chuyến đi, chị Khánh đã mua một hộp chia sữa 5 ngăn rồi chia sữa công thức ra các ngăn sẵn. Cùng với đó chị mua thêm một túi giữ nhiệt và một túi hâm sữa.

Túi giữ nhiệt nên to để đựng được 1 bình sữa, không đựng sữa mà các mẹ nên đựng nước nóng để pha sữa đủ hai lần vì như mình khá khó tính, nước sôi xin ở nhà hàng sợ không sạch. Túi hâm sữa còn lại đựng 1 bình sữa pha sẵn. Như vậy là có ít nhất 3 bình sữa rồi cùng với ti mẹ con thoải mái ăn. Hai ngăn chia sữa còn lại đề phòng gặp sự cố không về khách sạn lấy sữa được. Cứ đề phòng thôi chứ cả chuyến đi dùng đến bình thứ 4 có một lần”, chị Khánh chia sẻ.

Cứ như vậy, Min theo bố mẹ đi máy bay, cáp treo lên Bà Nà, đi ô tô ngắm cảnh, đi cano ra đảo, ra biển nghịch nước và cát... cu cậu ko hề sợ còn tỏ ra thích thú. Đi lên cáp treo nhìn trên xuống, phải trái.. ngắm cảnh. Đi ô tô hay thăm quan thấy đồ nhiều màu sắc là nhìn chằm chằm, hò reo ầm ĩ rất thích thú.

Ai nghĩ bé 3 tháng đi du lịch là chuyện không tưởng thì hãy nhìn mẹ 9x này mà xem

Vợ chồng chị Khánh cho con trải nghiệm với biển khiến cu Min vô cùng thích thú.

Chị Khánh chia sẻ một bí quyết giúp chuyến du lịch của con tuyệt vời hơn, đó là đi đến đâu bố mẹ cũng nên nói chuyện với con như người lớn, ví dụ “Đây là cáp treo này con, mình lên cáp treo nhé! Đây là hoa hồng nè con, hoa này ngày xưa bố tán tỉnh mẹ hay mua đó, hoa này thể hiện cho tình yêu…” Cứ thế vợ chồng chị Khánh chia sẻ với con đủ mọi điều như một người bạn, em bé bà tháng nghe chắc không hiểu nhưng chắc chắn rằng bé biết mình đang được đi chơi cùng bố mẹ, đang trò chuyện với bố mẹ.

Ai nghĩ bé 3 tháng đi du lịch là chuyện không tưởng thì hãy nhìn mẹ 9x này mà xem

Gia đình chị Khánh hạnh phúc trong chuyến du lịch.

Kết thúc chuyến đi tốt đẹp, chị Khánh nói: “Mình tin rằng thay vì sợ con bị ốm và cho ở nhà trong 4 bức tường, em bé được đi du lịch cùng cả nhà sẽ được ngắm cảnh và dạn dĩ hơn rất nhiều. Con đi chơi về khỏe hơn bố mẹ, bố mẹ nằm xuống giường mệt không muốn dậy mà con vẫn có sức lẫy và cười toe toét. Đêm ngủ ngon chả hề quấy khóc, đòi ăn thì nhét ti vào miệng là xong. Con ăn rồi mẹ ngủ luôn”.

kinh nghiệm cho bé 3 tháng tuổi đi du lịch

Cu Min ngủ ngon lành sau chuyến du lịch.

Cho con đi chắc chắn vất vả hơn rồi nhưng vui theo một cách mang ý nghĩa hạnh phúc, cảm giác cùng con trải nghiệm cực thú vị. Bố mẹ chuẩn bị thật chu đáo và thay nhau bế con thì vẫn có 1 chuyến đi ý nghĩa. Vì thế, vợ chồng chị Khánh lại đang tiếp tục chuẩn bị cho những hành trình vi vu tiếp theo của cu Min.

Châu Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bài tập giảm cân siêu tốc dành cho người lười