4 thứ hầu như mẹ nào cũng đeo cho con vô tình 'RƯỚC ĐỘC' gây dị ứng, đau thấu xương

2018-06-09 13:45
- Cơ thể trẻ rất nhạy cảm, đặc biệt là làn da non nớt của bé. Vậy nên, có những thứ mẹ không nên đeo cho trẻ sơ sinh kẻo con dị ứng, khó chịu, thậm chí phải cắt mất ngón tay, ngón chân vì sự sơ ý của mẹ.

1. Trang sức vàng bạc (vòng tay, vòng cổ, lắc chân...)

Khi một em bé sơ sinh đầy tháng, người lớn trong gia đình thường sắm cho con cháu một chiếc lắc bạc như một món quà kỷ niệm mang đầy tính truyền thống. Theo dân gian, lắc bạc  có tác dụng trong việc bảo vệ sức khỏe của trẻ nhỏ như chống gió, chống cảm.... Đó là lý do hầu hết trẻ nhỏ đều được cha mẹ cho đeo lắc bạc tay, chân ngoài mục đích làm đẹp, là món đồ trang sức đáng yêu.

Tuy nhiên, trẻ đeo vòng bạc nếu không phải từ bạc nguyên chất mà bị pha tạp chất thì sẽ dễ gây đến những nguy cơ nhiễm độc, viêm da dị ứng.

Các chuyên gia cho rằng tốt nhất là không nên đeo bất cứ trang sức gì cho bé sơ sinh bởi khi này, làn da của bé còn rất yếu ớt, dù mẹ chọn trang sức đắt tiền hay kỹ lưỡng thế nào cũng sẽ khó tránh những ma sát, kích thích từ kim loại đến làn da của con, chưa kể vài loại trang sức thiết kế bắt mắt với các góc nhọn, móc câu, sơn quét chất bảo quản độc hại v.v… đều khiến da của con bị ảnh hưởng không tốt. Dưới đây là những tác hại của việc đeo trang sức cho trẻ:

4 thứ hầu như mẹ nào cũng đeo cho con vô tình 'RƯỚC ĐỘC' gây dị ứng, đau thấu xương

- Nhiễm độc chì: Nguyên chất cadmi của chì trong trang sức bạc còn độc hơn nhiều ngay cả với một lượng nhỏ, gây ra các bệnh ở thận, xương và gan, thậm chí gây ung thư. Khi bé gặm, mút vòng khiến chất này xâm nhập cơ thể cực nguy hiểm

- Mắc họng, nghẹt thở: Những kiểu vòng, lắc bạc có chạm trổ nhiều chi tiết hay đính thêm các sợi dây, hạt chuông nhỏ càng đặc biệt nguy hiểm với trẻ vì bé có thể dễ dàng nuốt chửng chúng hay bị những chi tiết trang trí này mắc kẹt trong cổ họng, gây nghẹt thở.

- Ảnh hưởng đến sự phát triển trí não: Các loại trang sức không được làm nguyên chất từ vàng, bạc đều chứa các kim loại nặng độc hại khác như chì, kẽm, nhôm, đồng, niken, rhodi, cadimi. Các chất này đều có thể ảnh hưởng đến chức năng của thận và trí não ở bé.

- Viêm da dị ứng: Làn da của trẻ sơ sinh rất nhạy cảm, nếu mẹ mua cho bé những chiếc vòng bạc không được nguyên chất, pha trộn nhiều kim loại hỗn tạp có thể gây viêm da, phồng rộp, mụn đỏ.

- Trầy xước, tổn thương làn da: Trẻ thích vận động, tay chân không được yêu nên việc đưa tay, chân qua lại với những chiếc vòng trên đó rất có thể sẽ gây ra trầy xước, tổn thương da tay và những bộ phận da khác vô tình bị vòng quệt phải như mặt, mắt…

- Ảnh hưởng tới sự lưu thông máu: Da của bé còn có thể bị rộp lên vì bị những cạnh sắc của đồ trang sức cứa vào da. Đặc biệt việc sử dụng vòng bạc hay lắc bạc bị cong vênh có thể gây trầy xước và ảnh hưởng đến việc lưu thông máu của trẻ.

- Ảnh hường đến giấc ngủ: Nhiều loại vòng tay, lắc chân được thiết kế lục lạc hay phát ra âm thanh nên khi bé cử động, chúng lại "kêu lên", khiến bé bị thu hút và khó ngủ, hoặc dễ giật mình tỉnh giấc.

- Trang sức đắt tiền khiến bé gặp nguy hiểm: Chúng sẽ vô tình gợi lòng tham từ những kẻ xấu.

2. Đeo bao tay, bao chân, mũ chóp

Bao tay, bao chân, mũ đội đầu là ba thứ luôn được cho vào danh sách những đồ cần mua cho trẻ sơ sinh và chắc chắn không có bố mẹ Việt nào chưa từng cho con dùng 3 thứ này. Nhưng thực tế, bao tay, bao chân và mũ đội đầu trong nhà là 3 thứ "vô dụng" nhất và còn gây hại cho trẻ sơ sinh, cả về sức khỏe và quá trình phát triển các kỹ năng, đặc biệt là xúc giác.

4 thứ hầu như mẹ nào cũng đeo cho con vô tình 'RƯỚC ĐỘC' gây dị ứng, đau thấu xương

Nguyên nhân là:

- Tăng nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh: Việc dùng bao tay, chân, mũ đầu đặc biệt trong thời tiết nóng khiến thân nhiệt tăng, vùng đàu bí bách gây đột tử. Trẻ sơ sinh cần được ở trong môi trường không quá nóng, không quá lạnh là tốt nhất.

- Cản trở quá trình phát triển kỹ năng của trẻ: Bởi trẻ sơ sinh cần được để tay trần, chân trần tiếp xúc với da của mẹ, mút tay, các đồ vật để kích thích hệ thần kinh hình thành và hoàn thiện xúc giác.

3. Đeo kính râm

Ngoài việc sắm cho con mũ, khẩu trang, áo chống nắng, ngày nay rất nhiều bậc cha mẹ còn cho con đeo kính râm (kính mát) để tránh ánh nắng chói chang của mùa hè. Nhưng liệu bạn có biết kính râm có thực sự phù hợp và tốt cho sức khỏe của bé? 

4 thứ hầu như mẹ nào cũng đeo cho con vô tình 'RƯỚC ĐỘC' gây dị ứng, đau thấu xương

Các chuyên gia đã khẳng đinh, đeo kính râm gây hại cho mắt trẻ sơ sinh. Đăc biệt là những loại có mắt kính được làm từ chất liệu nhựa, không những không thể chống nắng, mà còn gây hại cho mắt của trẻ nhỏ. Khi gặp ánh sáng mạnh đồng tử của mắt thu hẹp, khả năng chống tia cực tím của kính thấp, mắt kính có màu quá tối sau khi đeo sẽ làm giảm cường độ tia sáng khúc xạ, khiến đồng tử giãn rộng, lúc này kính không ngăn được tia cực tím càng dễ gây tổn thương cho mắt. Đeo nhiều sẽ gây tình trạng mờ mắt, hoa mắt, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, nghiêm trọng có thể làm giảm thị lực của trẻ vì chức năng thị giác chưa phát triển hoàn thiện.

Bác sĩ khuyên các bậc phụ huynh khi đưa con ra ngoài trong những ngày nắng nên cho bé đội chiếc mũ rộng vành, đây là biện pháp chống nắng khá hiệu quả. . Mắt tiếp cận với tia tử ngoại có thể mắc bệnh đục nhân mắt, mộng thịt ở mắt…

4. Khăn voan trùm đầu

Đây là một trong những thứ làm hại không nên đeo cho trẻ sơ sinh. Bởi môi trường ô nhiễm, khói bụi gây ra những tác hại rất lớn đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ. Chính vì vậy, khi chở con nhỏ bằng xe máy, việc che chắn gió bụi cho con là một việc làm hết sức cần thiết. Nhiều bố mẹ Việt có thói quen trùm khăn voan, hay còn gọi là khăn bông bay cho bé trước khi ra đường, những bất cẩn của cha mẹ vô tình gây nên những tác hại không đáng có cho con mình.

đeo cho con

- Đeo khăn voan khiến trẻ bị ngạt thở: Trẻ sơ sinh chưa thể tự điều chỉnh mọi thứ xung quanh mình nên rất dễ bị ngạt thở vì những vật tưởng chừng như mỏng manh nhất. Khăn voan rất mỏng, dễ bị hít và dính chặt vào mũi trẻ, nếu bố mẹ ôm ấp chặt quá khiến con không thể cựa quậy hay dùng tay lấy ra sẽ vô tình dẫn tới ngạt thở.

- Viêm đường hô hấp: Khi trùm đầu bé, khăn thường bay và dính vào mặt, nước miếng trẻ tiết ra khăn voan và dính vào miệng, mặt của trẻ. Cộng thêm việc mẹ không thường xuyên giặt khăn cho con sẽ khiến trẻ bị viêm đường hô hấp vì vi khuẩn tấn công thông qua nước miếng, bụi bẩn khi đi đường.

- Viêm da: Với những trẻ có làn da nhạy cảm, khăn voan cọ xát vào mặt có thể khiến trẻ bị viêm da, đặc biệt khi nước miếng trẻ cùng bụi bẩn bám vào khăn voan có thể làm trẻ viêm đỏ da mặt, nổi mề đay.

Thùy Linh (T.H)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 phim Hoa ngữ bị 'đắp chiếu' vô thời hạn vì scandal của diễn viên chính