3 phương pháp nuôi dạy con cái của người Nhật mà cha mẹ nào cũng nên học tập

Quỳnh Trang 2020-07-31 13:01
- Người Nhật biết cách nuôi dạy để con trở thành người biết tự lập và sống có trách nhiệm khi trưởng thành.

Bạn có biết rằng gia đình người Nhật có phương pháp nuôi dạy con cái rất riêng để con cái họ lớn lên có thể tự lập và sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội. Theo nghiên cứu của nhà nhân chủng học Dwayne Dixon từ Đại học Duke, Mỹ, có nhiều lý do khiến trẻ em Nhật Bản biết sống tự lập và có trách nhiệm hơn các trẻ em ở đất nước khác. Hầu hết những lý do đó thường bắt nguồn từ cách nuôi dạy của cha mẹ người Nhật.

3 phương pháp nuôi dạy con cái của người Nhật mà cha mẹ nào cũng nên học tập

1. Cha mẹ người Nhật Bản cho phép trẻ tự lập

Khi trẻ 2 tuổi, cha mẹ người Nhật bắt đầu để con tự chăm sắc bản thân theo khả năng của chúng. Họ sẽ cho phép con tự xúc cơm, tự mặc quần áo, tự đánh răng và khen ngợi nếu trẻ làm tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, cha mẹ người Nhật thường hỏi những câu hỏi để trẻ nêu lên cảm nhận của mình. Ví dụ: "Con thấy có ổn không?", "Con thấy làm việc này có khó không?". Phụ huynh người Nhật sẽ không để trẻ làm bất cứ điều gì ngoài khả năng của trẻ. Bởi vì điều này có thể gây áp lực cho cả cha mẹ và con cái.

3 phương pháp nuôi dạy con cái của người Nhật mà cha mẹ nào cũng nên học tập

2. Giáo viên cũng cho phép trẻ tự phục vụ theo khả năng

Hãy làm phép so sánh giữa trẻ em Việt Nam và trẻ em Nhật Bản trong giờ ăn trưa. Khi ăn trưa, trẻ em người Việt thường được giáo viên phục vụ khay thức ăn đến bàn. Trong khi trẻ em người Nhật tự bê khay thức ăn đến vị trí ngồi của mình. Sau khi ăn xong, các bé cũng tự rửa khay thức ăn của mình. Các bé cũng tự biết dọn đồ chơi sau khi chơi xong. Giáo viên sẽ là người theo dõi, hướng dẫn trẻ làm việc. Không có gì đáng ngạc nhiên khi người Nhật trưởng thành là những người sống có trách nhiệm. Họ xếp hàng đúng trật tự và không bao giờ xả rác trên đường phố.

3 phương pháp nuôi dạy con cái của người Nhật mà cha mẹ nào cũng nên học tập

 3. Gần gũi nhưng không nuông chiều con trẻ
Cha mẹ cần hiểu rõ điều này. Cha mẹ cần gần gũi trẻ nhưng không có nghĩa là nuông chiều con trẻ. Trẻ em người Nhật có sự tự nhận thức nhanh hơn. Việc cha mẹ người Nhật luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư tình cảm của con, để con có thể bộc lộ ý tưởng của riêng mình. Tuy nhiên, cha mẹ người Nhật không nuông chiều trẻ, không đáp ứng bất cứ yêu cầu không chính đáng của trẻ. Điều này giúp trẻ trở thành một đứa trẻ có kỷ luật, có trách nhiệm.
Quỳnh Trang/Theo Sanook

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 phút với bài tập giúp vòng 3 săn chắc, sau 1 tháng body chuẩn nét