10 nguyên nhân khiến bé sơ sinh khóc nhè không dứt

Việt Hà 2015-08-06 06:57
- Biết được lý do tại sao bé khóc sẽ giúp mẹ tìm ra hướng xử lý và đỡ bị căng thẳng trong quá trình nuôi con nhỏ.

Ai đã từng một lần làm mẹ chắc hẳn hiểu được cảm giác cuống quít mỗi lần con khóc ré lên. Những lần lóng ngóng nựng con, vụng về dỗ con cho con nín chắc sẽ mãi là bài học làm mẹ vừa ngọt ngào vừa rưng rưng. Cùng tìm hiểu lý do tại sao bé khóc mẹ nhé.

Em bé đang đói

Trẻ sơ sinh có dạ dày rất nhỏ, chỉ tiêu thụ được lượng sữa vừa đủ. Bởi thế mà bé tiêu hóa cũng rất nhanh và thông thường chỉ sau 1-2 tiếng lại oe oe đòi ăn tiếp. Bé khóc có thể là dấu hiệu bé đang đói, và đây là dấu hiệu muộn.

Đối với trẻ bú mẹ, mẹ không cần cho bé bú theo bất cứ thời gian biểu nào, mà cho bé bú theo nhu cầu của bé. Đối với trẻ bú sữa công thức, thông thường mỗi cữ bú của bé sẽ cách nhau khoảng 2-3 tiếng.

Bé bị kích động

Bị kích động quá mức cũng làm một trong những lý do bé khóc. Bé có thể bị kích động vì được tiếp đón quá nhiều vị khách đến thăm bé, vì phải chịu đựng tiếng ồn liên tục khiến bé mệt và cách giải tỏa duy nhất là khóc váng lên. Mẹ cố dỗ bé ngủ hoặc cho bé bú để bé thoải mái hơn nhé.

Bé chán nản

Đừng nghĩ bé sơ sinh không có cảm xúc nhé. Đôi khi bé khóc vì không có trò gì chơi, hoặc mẹ không nói chuyện với bé. Mẹ có thể nhìn thẳng vào mắt bé, kể chuyện cho bé nghe, chắc chắn bé sẽ nín và bị cuốn hút bởi câu chuyện của mẹ đấy.

10 lý do tại sao trẻ sơ sinh khóc

Bé đang trong giai đoạn phát triển

Bé vốn quen với cuộc sống được bao bọc trong tử cung của mẹ suốt 9 tháng 10 ngày, nhưng giờ bé phải tự mình học cách thích nghi với môi trường mới. Hệ tiêu hóa, hệ hô hấp đều cần phải hoàn thiện từng ngày, từng giờ. Trong khi đó bộ não cũng phát triển suốt đến năm 25 tuổi. Bởi vậy bé đang trải qua những mốc phát triển của riêng mình. Đây là giai đoạn khó khăn đối với bé, và bé khóc để tự giải tỏa mình thôi.

Bé gắt ngủ

Buồn ngủ cũng là lý do khiến bé khóc. Nhiệm vụ của mẹ là vỗ về bé để bé đi vào giấc ngủ dễ dàng. Có nhiều trường hợp bé buồn ngủ quá mà không ngủ được, dẫn đến cáu gắt và bé càng khóc to hơn. Mẹ có thể ôm bé vào lòng, trấn tĩnh bé để bé nguôi cơn cáu giận nhé.

Bé bị đau

Khi bé khóc, nhiều khả năng bé bị đau. Nếu bé khóc quá dữ dội và mẹ không tìm ra nguyên nhân tại sao bé đau, hãy đưa bé đến gặp bác sỹ.

Bé cần được ôm ấp

Bé đã quen với hơi ấm trong tử cung của mẹ, cuộc sống bên ngoài đôi khi hơi lạ lẫm với bé. Trong những năm tháng đầu đời, mẹ hãy ôm ấp bé nhiều để bé được cảm nhận tình yêu thương của mẹ.

Bé đang cô đơn

Những khi bé phải nằm chơi một mình trong phòng hoặc trong nôi mà chẳng có ai ở bên. Bé sẽ cô đơn kèm theo cả lo lắng nữa. Khóc là một trong những dấu hiệu bé đang cô đơn và cần vòng tay của mẹ đấy.

Bé không thoải mái

Bé quá nóng, quá lạnh, bỉm bị ướt hoặc bé bị rôm sẩy ngứa khắp người đều khiến bé không thoải mái. Bé biểu thị sự bất bình của mình thông qua tiếng khóc. Vì thế mỗi khi bé khóc, mẹ hãy tìm hiểu xem bé có đang gặp vấn đề khó chịu gì không nhé.

Bé không biết tại sao mình khóc

Đây có lẽ là điều rắc rối nhất khi chăm trẻ sơ sinh. Mẹ nhiều lúc cũng điên đầu vì đã dỗ dành bé, thỏa mãn bé mà bé cứ khóc mãi không dứt. Bộ não của bé chưa phát triển hoàn thiện đến mức có thể phân biệt được đúng – sai.

Việt HàDịch từ BB
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sao Việt diện váy xếp tầng công chúa: Hari Won ngọt ngào, Hương Giang lại quyến rũ sang chảnh