Gợi ý làm đẹp cho các mẹ bỉm sữa bằng 7 sản phẩm chăm sóc bé

Eve Nguyễn 2016-05-08 08:00
- Làm sao để giữ được vẻ đẹp thanh xuân sau khi đã sinh con, lại phải bận bịu chăm sóc bé và tốn nhiều chi phí mua các sản phẩm cho trẻ sơ sinh? Câu trả lời rất đơn giản: mẹ con dùng chung nhé!
Có những sản phẩm chăm sóc trẻ em như khăn ướt, dầu gội, sữa tắm còn có tác dụng làm đẹp tốt hơn cả các sản phẩm dành cho người lớn, và tất nhiên, bao giờ chúng cũng dịu nhẹ và an toàn hơn cho làn da nhạy cảm. Để tiết kiệm tiền mua sắm và thời gian làm đẹp, hãy tận dụng ngay chính những món đồ này.
1. Phấn rôm
Gợi ý làm đẹp cho các mẹ bỉm sữa bằng 7 sản phẩm chăm sóc bé
(Ảnh: justaddglam)
Phấn rôm vốn được dùng để thấm hút mồ hôi cho trẻ em, ngừa rôm sảy và cảm giác hăm bí, khó chịu khi đóng bỉm. Đối với các bà mẹ, phấn rôm chính là sản phẩm lý tưởng để thay thế dầu gội khô, giúp thấm hút bã nhờn, giảm ngứa, tóc hết bết, trở lại vẻ tơi bồng, sạch sẽ, cực kỳ thích hợp với những bà mẹ bận rộn không kịp tắm gội trước khi đi làm.
Nếu bạn lo ngại về khả năng gây ung thư của phấn rôm như một số trường hợp gần đây, hãy chọn loại phấn rôm không chứa bột talc.
2. Sữa dưỡng da trẻ em
Gợi ý làm đẹp cho các mẹ bỉm sữa bằng 7 sản phẩm chăm sóc bé
(Ảnh: adenandanais)
Những chai sữa dưỡng da trẻ em (baby lotion) luôn là sản phẩm tuyệt vời để dưỡng da cho cả người lớn, với công thức dịu nhẹ, nhanh thấm, đảm bảo đem đến cho các mẹ bỉm sữa một làn da mướt mịn, dễ chịu trong ngày hè.
Sữa dưỡng da của trẻ em thường có mùi thơm rất nhẹ nhàng, đáng yêu, có thể dùng để dưỡng da tay sau khi rửa bát hoặc giặt quần áo. Bạn cũng nên dùng sữa dưỡng da của trẻ em để thoa lên da sau khi tẩy tế bào chết hoặc tẩy lông (waxing) để đảm bảo có làn da căng mịn, khỏe mạnh.
3. Kem chống nắng của trẻ em
Gợi ý làm đẹp cho các mẹ bỉm sữa bằng 7 sản phẩm chăm sóc bé
(Ảnh: spillingthebeans)
Công thức kem chống nắng của trẻ em không chỉ dịu nhẹ, ít bít tắc lỗ chân lông, mà còn nhanh thấm hơn so với kem chống nắng của người lớn. Bạn có thể dùng luôn kem chống nắng của trẻ em để thay thế cho kem dưỡng da ban ngày, thoa khi để mặt mộc hoặc thoa trước khi trang điểm đều được.
Khi chọn kem chống nắng cho cả mẹ và con, bạn nên chọn loại không dầu (oil free) và không hương liệu.
4. Sữa tắm và dầu gội của trẻ em
Gợi ý làm đẹp cho các mẹ bỉm sữa bằng 7 sản phẩm chăm sóc bé
(Ảnh: cdn)
Chắc chắn bạn đã biết công thức sữa tắm và dầu gội của trẻ em dịu nhẹ như thế nào, nên không còn sợ da bị kích ứng và tóc thêm hư tổn khi dùng các sản phẩm này. Đa phần các hãng đều có sản phẩm tắm gội 2 trong 1, nên rất tiện lợi cho người lớn khi bạn chuẩn bị đồ đi du lịch.
Dầu gội trẻ em còn có một công dụng khác là có thể dùng để giặt cọ và mút trang điểm, giữ cho lớp trang điểm của bạn luôn sạch sẽ, vệ sinh. Sữa tắm của trẻ em trong một số trường hợp cần thiết có thể được tận dụng làm sữa rửa mặt cho người lớn, vì công thức của nó rất dịu nhẹ, không làm khô da.
Nếu bạn muốn cơ thể và mái tóc mình có mùi thơm như em bé, thì cách đơn giản nhất, và tiết kiệm nhất chính là dùng chung sữa tắm và dầu gội với con yêu thôi chứ còn chần chừ gì nữa?
5. Kem chống hăm
Gợi ý làm đẹp cho các mẹ bỉm sữa bằng 7 sản phẩm chăm sóc bé
(Ảnh: multibrand3)
Kem chống hăm thường được dùng để bôi lên mông em bé, vì thế mà nó cũng có thể làm làn da người lớn mềm mịn như... mông em bé! Bạn có thể dùng kem chống hăm để trị các vùng da quá khô, nứt nẻ nhiều như gót chân, khuỷu tay, đầu gối. Nếu bạn dùng dao cạo và chẳng may làm xước da, thì cũng có thể thoa một ít kem chống hăm lên để làm dịu da nhanh. 
6. Sữa tắm bồn
Gợi ý làm đẹp cho các mẹ bỉm sữa bằng 7 sản phẩm chăm sóc bé
(Ảnh: dcsc)
Sữa tắm bồn của trẻ em thường rẻ hơn sữa tắm bồn của người lớn rất nhiều, nên bạn có thể thoải mái đổ một lượng lớn để tạo bọt bồng bềnh cho một bồn tắm theo phong cách spa trong một ngày nghỉ. Thậm chí, bạn cũng có thể dành một buổi tắm chung với bé yêu để tăng thêm tình cảm mẫu tử.
Bạn nên chọn loại sữa tắm bồn có mùi oải hương, thường là loại dùng để tắm cho bé trước khi đi ngủ, để mùi oải hương tạo cảm giác thư thái, dễ chịu.
7. Khăn ướt
Gợi ý làm đẹp cho các mẹ bỉm sữa bằng 7 sản phẩm chăm sóc bé
(Ảnh: youbabyandi)
Khăn ướt là món đồ luôn có sẵn trong các gia đình có trẻ nhỏ, và đây sẽ là món đồ cực kỳ tiện lợi với các bà mẹ bận rộn. Khăn ướt có thể được dùng để tẩy trang, lau mặt khi bạn không có thời gian rửa mặt cho tử tế. Bạn cũng có thể dùng khăn ướt để lau những vệt lem khi kẻ mắt, chuốt mascara và thoa son môi mà không cần tẩy trang toàn bộ để trang điểm lại từ đầu.
Eve Nguyễn (Tổng hợp)
>> Có thể bạn sẽ thích:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

"Nằm một chỗ" vẫn giảm cân nhanh chóng, bạn gái yên tâm đón Tết với dáng xinh