Đẹp toàn diện cuối năm: Những điều cần nhớ!

Eve Nguyễn 2014-12-12 09:40
- Mặt sáng, tóc đẹp, da mịn, móng tay xinh - Bạn sẽ có quá nhiều chỉ tiêu phải hoàn thành trước khi tham gia những bữa tiệc linh đình nối tiếp nhau dịp cuối năm.
Nếu nhìn vào lịch những ngày này, bạn sẽ thấy hơi chóng mặt vì chi chít những cái hẹn đi ăn uống, tiệc tùng nhân dịp cuối năm, nào là liên hoan ở cơ quan, họp lớp, tiệc họ nội, cỗ họ ngoại v.v… Mỗi sự kiện là một lần bạn không thể không xinh đẹp và rạng rỡ, nhưng liệu có cách nào để lớp trang điểm luôn đẹp? Rất nhiều cô gái đã rơi vào trạng thái hoảng hốt hoặc căng thẳng trước những dịp tiệc tùng dày đặc cuối năm, nhưng chỉ cần lên kế hoạch một chút với những vấn đề làm đẹp cơ bản, bạn sẽ trải qua mùa lễ hội này một cách “thuận buồm xuôi gió”. 
1. Đầu tư một buổi dưỡng da ở spa chuyên nghiệp
(Ảnh: cpmedspa)
Trước mùa liên hoan khoảng 1 tuần, hãy đặt một buổi trị liệu dưỡng da giúp đem lại hiệu quả lâu dài. Đây chính là thời điểm cần thiết nhất nếu bạn muốn giảm các nếp nhăn, tăng cường độ ẩm và làm làn da sáng hơn. Bạn cũng có thể tham khảo những dịch vụ khác như tẩy tế bào chết tùy theo tình trạng da, cung cấp oxy giúp da thêm hồng hào hoặc một số liệu pháp giúp làn môi thêm căng mọng. Nếu như da của bạn đang gặp tình trạng mụn nghiêm trọng do căng thẳng, bạn nên cân nhắc việc trị liệu bằng laser để có hiệu quả nhanh hơn, giúp da sẵn sàng xinh đẹp đón lớp trang điểm trong những ngày liên hoan tới. 
2. Chăm sóc da toàn thân
(Ảnh: our-dress)
Nếu tham dự một số buổi tiệc trang trọng trong nhà, bạn có thể sẽ muốn khoe vẻ gợi cảm với những chiếc váy dạ tiệc hở lưng hoặc trễ vai hay xẻ tà khoe cặp chân thon. Vấn đề nan giải mà nhiều người gặp phải chính là tình trạng mụn ở lưng hay vùng da ở chân khô ráp, nhăn nheo. Nếu những ngày khác trong năm, bạn chỉ chăm lo cho “mặt tiền” mà bỏ bê chuyện chăm sóc da toàn thân, bây giờ là lúc để bạn bù đắp. Hàng ngày, hãy dùng sữa tắm có hạt để mát xa cơ thể, tiếp đó dưỡng da bằng các loại dầu thực vật như dầu olive, dầu hạnh nhân v.v… Nếu hàng ngày bạn dùng sữa dưỡng thể, thì thời gian này nên đổi một loại sữa dưỡng khác có chứa acid lactic để làm mềm các vùng da thô ráp mà không gây kích ứng.
 3. Lưu ý đến chuyện tẩy lông
(Ảnh: chloeorganicsalon)
Bạn nên tẩy lông khoảng 5 ngày đến 1 tuần trước khi tham dự những buổi tiệc quan trọng, nhất là chú ý tẩy lông vùng mép. Trước khi tẩy lông, nên thoa một lớp dầu dưỡng mỏng, còn sau khi đã tẩy sạch lông thì nên chườm đá lạnh để da dịu lại và có khả năng kháng khuẩn. Sau đó, tiếp tục thoa một lớp kem dưỡng, hoặc gel lô hội để có hiệu quả làm da mướt mịn. Để tránh tình trạng lông mọc ngược, khoảng 2 ngày sau khi tẩy lông, bạn bắt đầu dùng khăn ẩm để lau nhẹ nhàng vùng da được tẩy lông, và vẫn tiếp tục chăm sóc da với các loại kem dưỡng hay sữa dưỡng như bình thường.
4. Cho tóc vào “nền nếp”
(Ảnh: trend-pop)
Kể cả nếu bạn không có kế hoạch thay đổi kiểu tóc vào dịp cuối năm, cũng nên ghé thăm tiệm cắt tóc quen thuộc để tỉa bớt phần đuôi tóc bị chẻ ngọn hoặc tỉa lại phần tóc mái cho gọn gàng. Bạn chắc chắn không thể nhân nhượng cho những đuôi tóc khô xơ, vì chúng sẽ phản bội lại bạn khi muốn thử kiểu tóc búi hay xoăn giả vào những buổi tiệc tùng cuối năm. Tóc mái càng phải được đầu tư thời gian hơn, vì nếu bạn đợi đến sát ngày đi chơi mới cắt thì tóc mái của bạn sẽ rất có xu hướng “nhìn như bát tô úp ngược”. Đối với những mái tóc quá hư tổn, đã đến lúc bạn phải đầu tư một buổi hấp dầu ở tiệm, hoặc tự làm mặt nạ thiên nhiên cung cấp protein cho tóc tại nhà. Hãy trộn 2 thìa dầu dừa, 1 thìa mật ong và nửa quả bơ rồi dùng lược để chải đều hỗn hợp này lên tóc, gội sạch sau 30 phút là bạn sẽ cải thiện được đáng kể tình trạng tóc bi thảm của mình.
5. Để lớp sơn móng thật bền màu
(Ảnh: becomegorgeous)
Màu móng dạng gel chính là sản phẩm được khuyên dùng cho thời điểm này, vì chúng sẽ giúp lớp sơn móng tay bền được đến 2 – 3 tuần. Nếu bạn vẫn muốn dùng sơn móng tay thông thường thì nên chủ động cất lọ sơn móng tay ấy vào túi xách để có thể sẵn sàng chỉnh sửa bất cứ lúc nào sơn chẳng may bị tróc. Ngoài ra, bạn nên dùng dầu dưỡng (olive, dầu dừa v.v…) thoa vùng da quanh móng hai lần mỗi ngày để móng tay luôn bóng khỏe, cứng cáp. Vào buổi tối trước ngày diễn ra buổi liên hoan, bạn có thể sơn thêm một lớp sơn bóng cho móng tay để củng cố vẻ tươi mới, chỉn chu cho bộ móng tay.
6. Trang điểm giản tiện
Với công thức trang điểm giản tiện, bạn chỉ cần bỏ ra 10 phút trước khi đi chơi mà vẫn có kiểu trang điểm thời thượng, nổi bật. “Tối thiểu công đoạn – Tối đa ấn tượng”, đó là tiêu chí của kiểu trang điểm tiệc cuối năm này, để bạn có nhiều thời gian vui chơi tận hưởng hơn mà vẫn là cô gái xinh đẹp nhất.
- Son màu lì: Bạn hãy chọn một thỏi son lì tông màu đỏ tươi sáng để đem lại vẻ căng mọng cho đôi môi. Son lì sẽ giúp bạn thoải mái hơn khi ăn uống và chụp hình.
(Ảnh: Vogue)
- Lớp nền siêu tự nhiên: Nếu không muốn đánh nền, bạn chỉ cần dùng kem highlight nhấn vào phần sống mũi, phần trên gò má, phần nhân trung và phần khóe mắt là sẽ có khuôn mặt rạng rỡ ngay.
(Ảnh: Vogue)
- Màu mắt đậm: Hãy tán đậm phấn mắt màu lạnh như xám, xanh để thật nổi bật trong các bức ảnh và dưới ánh đèn dạ tiệc.
(Ảnh: Vogue).
- Lông mày táo bạo: Dùng mascara dạng gel chải ngược lông mày từ dưới lên để tạo ra vẻ mạnh mẽ, độc đáo như cánh cung của nữ chiến binh.
(Ảnh: Vogue)
- Lông mi mơ màng: Khoảng 2 lớp mascara màu đen là sẽ khiến khuôn mặt của bạn không hề bị nhạt nhòa. Kế hoạch quyến rũ tình yêu mới trước khi năm cũ kết thúc: Đã sẵn sàng!
(Ảnh: Vogue)
Eve Nguyễn
(Tổng hợp)
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những cặp sao Việt có tướng phu thê: Hà Hồ - Kim Lý chưa phải số 1