Bật mí những loại kem cho bạn mặt "mộc" xinh tươi

Eve Nguyễn 2014-12-02 15:55
- Một vài sản phẩm bí mật giúp bạn có khuôn mặt rạng rỡ tức thì mà vẫn có thể tự tin khẳng định mình không hề trang điểm.

Từ ngày phát triển những ứng dụng chụp ảnh (tự chụp chân dung) có khả năng tự động hiệu chỉnh màu sắc da khiến các cô gái xinh đẹp tức thì, như Camera360 hay Photowonder, thì phái đẹp bắt đầu tự tin hơn với những bức ảnh “mặt mộc mà vẫn xinh tươi”. Thế nhưng trong đời sống thực tế, không phải lúc nào bạn cũng có thể hoàn toàn tự tin với khuôn mặt mộc không trang điểm của mình. Nhất là trong nhiều trường hợp, bạn hoàn toàn không thể dành thời gian trang điểm. Ví dụ như bạn bất chợt có một cuộc hẹn đi tản bộ dưới sân với anh chàng hàng xóm với lời hẹn hò ngẫu hứng mà chỉ có 30 giây để chuẩn bị. Hay đơn giản là một ngày nghỉ cuối tuần, bạn muốn đi chợ sớm mua hoa tươi mà không muốn để mộc gương mặt quá nhợt nhạt hốc hác đi ra phố. Những lúc như thế này, việc trang điểm với các lớp lót hay lớp nền là không phù hợp chút nào, thậm chí mọi người sẽ nghĩ bạn là một “con nghiện mỹ phẩm” nếu lúc nào cũng “đeo” một lớp trang điểm đi khắp mọi nơi. 
    
Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể tìm đến những sản phẩm dành riêng cho nhu cầu “mặt mộc xinh tươi”. Đây là những loại kem có tác dụng như kem dưỡng mà bạn có thể sử dụng hàng ngày, ngoài tác dụng dưỡng bảo vệ da thì còn có tác dụng che phủ và hiệu chỉnh màu sắc da rất nhẹ, đủ để bạn có một lớp da tươi tắn hơn nhưng không hề lộ ra dấu hiệu của việc trang điểm. Những loại kem này có thể không che phủ hết mọi vết sẹo thâm hay mụn trên khuôn mặt bạn, những chính điều này khiến khuôn mặt bạn rất tự nhiên, chính sự không hoàn hảo này khiến không ai có thể nhận ra bạn có trang điểm hay không. Và bạn thì có thể hoàn toàn tự tin khi tuyên bố rằng: “Mình không hề dùng kem nền trang điểm đâu nhé!”.

 

1. Tinted moisturizer – Kem dưỡng ẩm có màu


Kem dưỡng ẩm có màu là dòng sản phẩm rất được ưa chuộng tại thị trường Âu Mỹ, và khái niệm “tinted moisturizer” còn quen thuộc hơn cả BB cream hay CC cream. Về cơ bản, Tinted moisturizer có kết cấu còn mỏng nhẹ hơn cả CC cream, tập trung vào tính năng dưỡng ẩm nhiều hơn độ che phủ. Kem dưỡng ẩm có màu rất được phái đẹp Âu Mỹ ưa dùng vào mùa đông như một sản phẩm 2 trong 1, thích hợp để dưỡng ẩm kết hợp với một chút hiệu chỉnh màu sắc cho khuôn mặt vừa đủ rạng rỡ, không bị tái nhợt mà không bị dày phấn với các loại kem nền thông thường khác. Kem dưỡng ẩm có màu rất phù hợp với những người bận rộn, ít thời gian trang điểm và làm việc ở môi trường không phù hợp với lớp trang điểm dày như học sinh, sinh viên v.v…

 

(Ảnh: letsbeauty)

 

Sản phẩm Balm BalmShelter Tinted Moisturizer SPF 18 (25$, khoảng hơn 500.000VNĐ), được đánh giá là một trong những loại kem dưỡng ẩm có màu tốt nhất trên thị trường hiện nay, với khả năng dưỡng da mềm mịn, trong suốt như sương, độ che phủ rất nhẹ, hòa hợp với màu da tự nhiên và để khuôn mặt tươi sáng một cách vô cùng tự nhiên.

 

(Ảnh: marykay)


Sản phẩm Mary Kay Tinted Moisturizer With Sunscreen SPF 20 (18$, khoảng 380.000VNĐ), rất được chị em da dầu ưa thích với khả năng che phủ tốt, che được nhiều khuyết điểm trên da và vẫn mỏng nhẹ đến nỗi nhiều người sử dụng đã thừa nhận đôi khi còn quên rằng mình có một lớp kem trên mặt.

 

Hiện nay tại Việt Nam, các sản phẩm kem dưỡng ẩm có màu chưa được bán rộng rãi. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể tự tạo một hộp kem dưỡng ẩm có màu của riêng mình bằng cách trộn kem nền (hoặc BB cream/ CC cream) với loại kem dưỡng ẩm ban ngày mà bạn đang sử dụng. Tùy vào nhu cầu muốn chú trọng vào khả năng dưỡng ẩm hay che phủ ít nhiều mà bạn tùy chỉnh tỷ lệ, thường thì với kem nền (foundation), bạn trộn theo tỷ lệ 1 kem nền : 2 kem dưỡng, còn với BB cream hoặc CC cream thì sẽ là 1 CC (hoặc BB) : 1 kem dưỡng. 

 

2. Kem lót nâng tông


Kem lót (primer) vốn có chức năng kiềm dầu và hiệu chỉnh màu sắc da cho các bước trang điểm tiếp theo được hiệu quả hơn. Hiện nay, có rất nhiều sản phẩm kem lót được sản xuất với chức năng có thể sử dụng riêng như một loại kem dưỡng hiệu chỉnh tức thì cho khuôn mặt mộc đẹp tự nhiên. Những loại kem lót này có khả năng dưỡng ẩm khá tốt và tạo ngay một lớp nền mỏng nhẹ cho khuôn mặt mà bạn có thể khoe ngay với bạn bè mà không cần thêm CC cream hay kem nền nữa.

 

(Ảnh: qoo10)

 

Sản phẩm 9wishes VB cream (30$, khoảng hơn 600.000VNĐ), là loại kem lót dưỡng trang điểm mặt mộc đang gây sốt trên các chương trình tư vấn làm đẹp của Hàn Quốc. Không chỉ khiến da trắng sáng tức thì trong vòng 5 giây, loại kem này còn có khả năng dưỡng ẩm cao nên khiến làn da trông mềm mịn hơn hẳn so với các sản phẩm làm trắng tức thì khác. Loại kem này được nhiều ngôi sao Hàn Quốc ưa dùng vì giúp đem lại khuôn mặt “mộc” rất tự nhiên, hoàn toàn không có dấu vết của mỹ phẩm trang điểm, xóa tan vẻ mệt mỏi trên da mặt và không để lại những tác dụng phụ có hại như những loại mỹ phẩm làm trắng tức thời khác.

 

(Ảnh: etude)

 

Sản phẩm Etude House Face Conditioning Cream (11$, khoảng hơn 230.000VNĐ), là sản phẩm mang hai chức năng, vừa tạo lớp lót hiệu chỉnh đều màu da, vừa có khả năng dưỡng ẩm nhẹ giúp bề mặt da căng mịn. Loại kem này thích hợp với những người có làn da ít khuyết điểm, có tác dụng khá hiệu quả trong việc làm sáng khuôn mặt tự nhiên, với hiệu ứng màu ngọc trai rất mỏng nhẹ. Nếu bạn là người có da dầu hoặc da thường thì có thể sử dụng sản phẩm này để “dưỡng mặt mộc” mà thay cho kem dưỡng ẩm thông thường.

 

(Ảnh: skincareinabox)

 

Sản phẩm Dermalogica Pure Light SPF 30 (60$, khoảng hơn 1.200.000 VNĐ), là loại kem dưỡng ban ngày chuyên dùng để lót trước khi trang điểm. Nếu chỉ dùng loại kem này để trang điểm mặt mộc, bạn cũng có thể nhận thấy rõ sự khác biệt nhờ khả năng hiệu chỉnh màu da, làm sáng tông da rõ rệt. Đây là sản phẩm đặc biệt hữu dụng cho những người có làn da dầu vì khả năng kiềm dầu kéo dài nhiều giờ, vì vậy, thay vì sử dụng nhiều lớp trang điểm cầu kỳ với các bước dưỡng – kiềm dầu – kem nền – phấn phủ, chỉ duy nhất một bước với sản phẩm này cũng đã đủ để bạn vừa xử lý các vấn đề trên da, vừa có khuôn mặt xinh tươi rạng rỡ mỏng nhẹ tự nhiên.

 

3. Kem chống nắng


Dù đi ra ngoài đường với mục đích gì, đi chơi hay đi làm, bước thoa kem chống nắng là không thể thiếu đối với nhiều cô gái. Chính vì vậy, việc kết hợp bước chống nắng và trang điểm 2 trong 1 cũng là một phương án đơn giản và khả thi. Việc bạn khiến mình xinh tươi hơn bằng kem chống nắng cũng không thể tính là “trang điểm”, vì vậy bạn hoàn toàn có thể tự hào nhận rằng khuôn mặt trắng sáng ít khuyết điểm của mình chính là “mặt mộc tự nhiên”. Điều này cũng vô cùng tiện ích khi bạn có thể thoải mái khoe khuôn mặt mộc của mình dưới ánh nắng mặt trời và vô tư chạy xe máy/ xe đạp trên phố mà không phải lo giấu khuôn mặt ấy dưới lớp khẩu trang hay áo chống nắng dày sụ khó chịu nữa.

 

(Ảnh: tgiwholesale)

 

Sản phẩm Premium Tomato Whitening Finisher SPF50+ PA+++ của Skinfood (12$, khoảng 240.000 VNĐ), kem dưỡng có chỉ số chống nắng cao và giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như bụi vàng, ô nhiễm. Kem cũng có khả năng làm sáng màu da tự nhiên, hiệu chỉnh các đốm màu/ vết thâm trên da và làm da láng mịn, ổn định độ ẩm giúp khuôn mặt bạn rạng rỡ cả ngày.

 

(Ảnh: johnlewis)

 

Sản phẩm Immortelle Brightening Shield spf 40 của L'Occitane (60$, khoảng hơn 1.200.000 VNĐ), có khả năng bảo vệ da tốt dưới ánh nắng mặt trời và các tác nhân ô nhiễm khác, đồng thời đem lại cho khuôn mặt vẻ tươi sáng, không cần thêm nhiều lớp trang điểm khác mà bạn vẫn có khuôn mặt mộc tươi tắn đẹp tự nhiên, có hương thơm thoang thoảng dễ chịu. 

 

Eve Nguyễn

(Theo Congluan.vn)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 sao Việt có nhan sắc cùng thần thái ngày càng 'lên hương' sau khi sinh