7 xu hướng làm đẹp sẽ bị “xóa sổ” vào năm 2015

Eve Nguyễn 2015-01-07 07:41
- Tóc nối, móng tay nhọn hay phấn tạo khối, tất cả đều bị "lên thớt".
Mỗi một năm mới đến là giới làm đẹp thế giới lại phát minh và giới thiệu vô số những trào lưu làm đẹp mới dành cho phụ nữ. Và cũng vì thế, nhiều xu hướng làm đẹp cũ sẽ trở thành lỗi mốt và cần được đào thải. Trước khi quyết định đầu tư diện mạo cho Tết này, bạn nên cân nhắc kỹ kẻo sẽ lựa chọn lầm những kiểu làm đẹp sẽ trở thành lỗi thời và không còn được ưa chuộng trong năm 2015.
1. Tóc nối dài
Những mái tóc giả và những lọn tóc nối vừa dài, vừa dày đã từng được coi là “cứu tinh” của những nàng tóc ngắn. Nhưng xu hướng giờ đây cho thấy, rất nhiều các ngôi sao nổi tiếng đang chuyển sang những kiểu tóc ngắn gọn gàng hơn, với sự bùng nổ của kiểu bob dài. Chính vì vậy, giờ là lúc bạn nên nói lời tạm biệt với những lọn tóc nối vướng víu đã đồng hành theo bạn suốt cả năm qua. Kiểu tóc ngắn của bạn cũng có vẻ đẹp tươi mới và đầy cảm hứng của riêng nó, vì vậy đừng tự làm khổ mình với phần tóc nối nữa. Hãy mạnh dạn tháo tóc nối ra và bạn sẽ nhận thấy không có chúng, bạn cũng rất xinh đẹp rồi.
2. Móng tay nhọn hoắt
Những móng tay được nuôi dài và giũa nhọn đã từng rất được yêu thích, nhất là với những cô gái thích khoe nghệ thuật vẽ móng. Tuy nhiên, kiểu móng tay nhọn hoắt này dễ khiến người khác phải rùng mình ớn lạnh vì liên tưởng chúng với kiểu móng vuốt của thú dữ hay của những mụ phù thủy. Móng tay quá nhọn cũng khiến chúng ta gặp khó khăn khi gõ bàn phím máy tính hay thậm chí làm xây xước chính cơ thể mình. Vì vậy, dù bạn muốn khoe sự sắc sảo đến đâu, cũng đã đến lúc cho kiểu móng tay này vào dĩ vàng và chọn dáng móng tay khác cho mình. 
3. Chì kẻ mí mắt màu trắng
Việc sử dụng chì kẻ màu trắng để kẻ viền mí dưới là một mẹo trang điểm thông dụng để bạn khiến đôi mắt mình to tròn hơn. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, nhất là khi chụp hình chân dung cận mặt hoặc khi người đối diện nhìn gần bạn trong thời gian dài, kiểu kẻ mắt này sẽ khiến đôi mắt bạn trở nên rất kỳ cục, thậm chí giống như thể nhãn cầu của bạn sắp… lòi ra ngoài. Chỉ những đường kẻ màu đen và mi giả đã đủ giúp đôi mắt bạn hút hồn hơi nhiều rồi, vì vậy đừng lạm dụng chì kẻ mắt màu trắng nữa.
4. Hình xăm ánh nhũ
Những miếng dán giả hình xăm ánh nhũ vàng đã từng gây sốt trong mùa hè năm 2014. Tuy nhiên, trào lưu này nhanh chóng khiến giới chuyên môn lắc đầu vì sự nổi bật quá đà, kém thẩm mỹ và không phù hợp với bất cứ phong cách thời trang nào. 
5. Cạo nửa dưới đầu
Kiểu tóc cạo một nửa dưới mái đầu đã từng là một kiểu tóc cực kỳ cá tính và gây chú ý, nhưng đó là chuyện của hai năm trước. Giờ đây, trào lưu này đã trở nên kỳ cục, và không còn tạo ấn tượng táo bạo như những ngày đầu. Nếu bạn muốn khẳng định cá tính, đừng nên lựa chọn kiểu tóc đã trở nên quá nhàm chán này. 
6. Tạo khối quá đậm
Xu hướng tạo khối sáng tối cho khuôn mặt đã từng khiến phái đẹp trở nên phát cuồng và coi đây là phương pháp “phẫu thuật thẩm mỹ không cần dao kéo”. Kim Kardashian là một trong những tên tuổi khiến cho kiểu trang điểm này trở thành “kim chỉ nam” cho rất nhiều cô gái. Và mỗi ngày, trên Youtube lại có thêm rất nhiều video hướng dẫn trang điểm tạo khối để có sống mũi cao hơn, gò má cao cá tính và cằm chữ V thon gọn. Tuy nhiên, bạn cần phải chấp nhận một sự thật đau lòng rằng, rất ít người thực sự có thời gian để tạo khối cầu kỳ như vậy. Sang năm mới, trào lưu trang điểm mặt mộc tự nhiên mới là xu hướng được các chuyên gia hàng đầu lựa chọn cho người mẫu của mình, chính vì vậy, bạn chỉ cần dặm một chút kem bắt sáng lên vùng gò má là có thể tự tin được rồi.
7. Tóc nhuộm Ombre
Kiểu nhuộm hai nửa màu đối lập cho tóc chắc chắn sẽ không còn chỗ đứng trong năm 2015. Bởi lẽ, giới làm tóc đã bắt đầu “sủng ái” kiểu nhuộm chuyển màu “sombre”, nghĩa là mái tóc vẫn có kiểu màu đậm trên đỉnh đầu, màu nhạt dưới ngọn tóc, nhưng sẽ có sự chuyển màu nhịp nhàng giữa các tông màu từ đậm sang nhạt.
8. Tẩy lông mày
Kiểu tẩy lông mày sang màu bạch kim, khiến cho khuôn mặt trở nên giống như không có lông mày, đã trở thành một trào lưu thú vị trong năm 2014, với sự lăng xê dày đặc trên các sàn diễn thời trang và cả các ngôi sao như Miley Cyrus hay Karlie Kloss. Tuy nhiên, đến cuối năm 2014, trào lưu này đã rơi vào thời kỳ thoái trào. Chắc chắn trong năm 2015, kiểu lông mày rậm như Cara Delevingne vẫn sẽ được ưa thích hơn nhiều. 
9. Son màu cam
Son màu cam chắc chắn không bao giờ bị coi là lỗi thời, tuy nhiên, ý tưởng về việc sử dụng màu cam để thay cho màu đỏ nhàm chán thì có thể coi là lỗi thời. Màu cam giờ cũng đã trở nên quá phổ biến đối với son môi, giống như màu đỏ, chính vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ khiến mọi người choáng ngợp và bất ngờ với một thỏi son màu cam mới mua thì đó quả là tư tưởng của vài năm trước. Trong năm nay, giới chuyên môn dự đoán màu tím mới được coi là màu son gây chú ý và được nhiều người săn lùng.
10. Màu móng “lạc quẻ”
Kiểu sơn riêng một ngón tay có màu sắc khác biệt so với những ngón còn lại đã từng được nhiều người ưa thích vì sự thú vị, vui nhộn, đơn giản và đáng yêu. Tuy nhiên, chỉ đơn giản là sự đáng yêu này cũng dễ trở nên nhàm chán và mọi người thấy rằng thà bạn cứ sơn hết một màu cho cả bộ móng còn đẹp hơn.
11. Tóc nhuộm sặc sỡ
Trong những năm qua, chúng ta đã lần lượt được chứng kiến các ngôi sao nổi tiếng nhuộm những màu sắc sặc sỡ như cầu vồng, từ đỏ sang tím, thậm chí xanh da trời hay xanh lá cây. Nhưng đến giờ thì những màu sắc ấy đã không còn khiến mọi người phải ngỡ ngàng sửng sốt nữa, và mỗi khi nhìn thấy một ai đó nhuộm màu kỳ lạ, bạn sẽ chỉ cảm thán một câu “Lại nữa à?”. Chính vì thế, nếu có thể ghi điểm với những tông màu đơn giản như đen hay nâu, rõ ràng bạn đã ở một đẳng cấp đáng ngưỡng mộ hơn.
Eve Nguyễn (Tổng hợp)
Ảnh: Glamour
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Người xưa làm gì để đưa linh hồn sang thế giới bên kia?