Toàn cảnh tình hình của các gia đình có con nghỉ Tết sớm qua ảnh: Loạn nhà, đánh nhau chí chóe, ăn ngủ vô tội vạ

2021-02-07 11:00
- Đó là cảnh tượng chung đang diễn ra trong rất nhiều gia đình có con nhỏ được nghỉ học.

 Trước những diễn biến của  dịch Covid-19 , nhiều tỉnh thành trên cả nước đã quyết định cho học sinh các cấp nghỉ học. Đây là một thử thách với nhiều bậc phụ huynh bởi con thì được nghỉ nhưng bố mẹ vẫn phải đi làm.  

Nhiều phương án đã được đưa ra, nhà thì thuê người giúp việc ngay lập tức, nhà phải đưa các cháu về quê gấp để nhờ ông bà hỗ trợ, có nhà bất đắc dĩ không nhờ được ai thì vợ chồng phải nghỉ luân phiên để  ở nhà trông con .  

Cũng từ đây, những câu chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra, nhiều bố mẹ chung một nỗi niềm, mệt mỏi vì con quá hiếu động, bày ra nhà đến mức dọn không kịp. Nhà nào cũng giống nhau nên các bậc phụ huynh tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc, chỉ mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để ra Tết các con đi học trở lại chứ cứ như thế này thì không làm ăn được gì. 

Cụ thể là như thế nào, mời các mẹ cùng xem chùm ảnh dưới đây xem, kiểu gì cũng thấy thấp thoáng bóng dáng em bé nhà mình trong đó. 

Sự khác biệt khi đi học, đi chơi (ảnh trái) và khi ở nhà nghỉ Tết sớm. (Ảnh: Facebook Tieu Ho Diep). 

Tiếp tục là một pha so sánh hết sức trực quan. (Ảnh: Facebook Tieu Ho Diep) 

Con nghịch toàn trò oái ăm khiến mẹ bất lực. (Anh: Facebook Phương Thu). 

Có 1 bé thì không sao, có 2 bé thì chắc chắn mỗi ngày mẹ phải liên tục nghe tiếng con khóc lóc ỉ ôi, đánh nhau chí chóe. 

Loạn nhà là có thật. (Ảnh: Facebook Bùi Thu Nguyệt) 

Những trò chơi bố mẹ không thể gọi tên. (Ảnh: Facebook Vu Huyen Trang) 

Học mẹ đánh son bằng sôcôla (Ảnh: Facebook Hồng Nguyễn). 

Không hề nghịch một chút nào. (Ảnh: Facebook: Vũ Lê). 

Dưới bàn tay của bọn trẻ, mọi thứ trong nhà lăn ra hỏng. (Ảnh: Facebook Hà Minh). 

Nhờ chồng trông con cũng bằng không thế này. (Ảnh: Facebook Ngân Susu). 

Hú hồn tưởng con chạy đi đâu. Những chỗ rộng rãi không thích chơi mà cứ thích chơi những chỗ hiểm hóc thế này, trẻ con lạ thật (Ảnh: Facebook Nguyễn Nhật Linh)

Hết xem tivi lại đến ipad, ăn uống linh tinh không bữa nào ra bữa nào. (Ảnh: Facebook Mai Uyên). 

Nhà cửa bừa bộn, chỗ nào cũng thấy đồ chơi. (Ảnh: Facebook Kimmi). 

Tụi nhỏ nghĩ ra đủ thứ trò chơi khiến người lớn chào thua. (Ảnh: Facebook Luna Vũ) 

Tự chơi, tự ngủ, ăn uống phập phù. 

Một phương án khác: Đi làm cùng bố. (Ảnh: Facebook Lê Thái Sơn)  

Theo Nhịp sống Việt

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Quá khứ ở sau lưng, hiện tại và tương lai mới là quan trọng, mở lòng và yêu đi