Phụ huynh cứ sợ cho con dưới một tuổi đi du lịch, bà mẹ 9X mách bí kíp 'vàng' khiến cả nhà vui không tưởng

Lê Huyền 2021-01-06 20:00
- Chị Hà Phương (sinh năm 1996, sống tại Đông Anh, Hà Nội) cho rằng, có những điều tuyệt vời chỉ xảy ra trong một năm đầu đời của bé, do đó cha mẹ hãy cân nhắc và trải nghiệm du lịch cùng con.

Mẹ Bún cho biết, đi du lịch với bé dưới một tuổi không phải điều đơn giản. Nhưng nếu cân nhắc lựa chọn thật phù hợp, ba mẹ sẽ thấy hành trình đó không hề khó khăn như tưởng tượng.

“Liệu em bé dưới 1 tuổi có nên đi xa? Mình nghĩ hoàn toàn có thể. Nếu thử một lần, bạn sẽ thấy đi du lịch cùng con giai đoạn này là sự trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.

Qua các chuyến đi của Bún, mình phát hiện ra rất nhiều điều thích thú và có nhiều kinh nghiệm bổ ích. Do đó, mình nghĩ ba mẹ nên cân nhắc và trải nghiệm cùng bé trong những chuyến du lịch ý nghĩa”, chị Hà Phương tâm sự.

Không sợ vất vả, mẹ 9X chia sẻ kinh nghiệm cho con đi du lịch dưới 1 tuổi với những điều “thích vô cùng” này

 

Không sợ vất vả, mẹ 9X chia sẻ kinh nghiệm cho con đi du lịch dưới 1 tuổi với những điều “thích vô cùng” này

Những giấc ngủ ngắn 

Bà mẹ trẻ cho biết, ba mẹ thường đau đầu khi em bé ngủ đúng thời điểm đi chơi nhưng về đến phòng lại thức. Bên cạnh đó, việc con quấy khóc trên xe sẽ làm phiền mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, vấn đề này hoàn toàn có thể khắc phục được. Em bé thức trên xe, vì đó là thời gian thức của con. Ba mẹ nên chọn di chuyển vào đúng khung giờ con ngủ. Như vậy, con sẽ ngủ ngon khi trên xe và tỉnh dậy tươi tắn khi xe đã đến điểm vui chơi du lịch.

Em bé quấy khóc vì trên xe khá bí, không có không gian chơi đùa và khám phá mọi thứ. Khi đó, mẹ Bún sẽ chuẩn bị cho con một món đồ chơi yêu thích, một quyển sách con hay đọc để kéo dài sự chú ý. Trước ngày đi du lịch, chị sẽ thay đổi lịch sinh hoạt cho con, sao cho thời gian di chuyển đúng vào lúc con ngủ. Do đó, bé Bún đã ngủ ngoan khi lên xe và tươi tắn khi xuống xe.

Không sợ vất vả, mẹ 9X chia sẻ kinh nghiệm cho con đi du lịch dưới 1 tuổi với những điều “thích vô cùng” này

Không sợ vất vả, mẹ 9X chia sẻ kinh nghiệm cho con đi du lịch dưới 1 tuổi với những điều “thích vô cùng” này

Di chuyển dễ dàng

Khoảng 4-6 tháng, các bé gần như đã cứng cổ nên ba mẹ có thể địu và di chuyển dễ dàng. Thời điểm lớn hơn, bé thường không chịu ngồi xe đẩy hay địu, việc dẫn bé đi dạo khá mất thời gian và mệt mỏi.

Do đó, chị Hà Phương nhấn mạnh việc nên cho bé đi du lịch khi con dưới 1 tuổi. Bé được sớm khám phá thế giới, sẽ hình thành thói quen tốt, bạo dạn hơn và đồng hành với ba mẹ dễ dàng hơn. 

Trải nghiệm đủ loại phương tiện

“Dưới 1 tuổi, bé khá non nớt, thích thú khám phá thế giới bên ngoài khi trải nghiệm các phương tiện công cộng. Con cảm thấy thú vị với việc ngắm nghía đường phố, những hành khách cùng chuyến hay nghịch ngợm tay nắm của ghế ngồi,… Những điều đơn giản này, sẽ khiến bé hào hứng, vui vẻ và giúp bố mẹ yên tâm trong suốt hành trình.

Mình thường tận dụng khoảng thời gian này, giới thiệu cho con về các phương tiện giao thông, biển báo, màu sắc cây cối hoa lá,... Khi đó, việc học hỏi sẽ hiệu quả hơn vì con đang tập trung thích thú.

Khi Bún đã thích nghi với các loại hình giao thông, mình thoải mái lên lịch trình và tự tin con sẽ không bị "quá tải" khi đi du lịch. Điều này cũng sẽ giúp ba mẹ tiết kiệm được kinh tế. Khi cho Bún về quê, thay vì đi taxi cả triệu mình cho con di chuyển xe khách dễ dàng mà không quấy khóc. Nhưng cần lưu ý, nên chọn thời điểm bắt xe không quá đông, chỗ ngồi thoáng để bé không bị khó chịu”, mẹ Bún bày tỏ.

Không sợ vất vả, mẹ 9X chia sẻ kinh nghiệm cho con đi du lịch dưới 1 tuổi với những điều “thích vô cùng” này

Không sợ vất vả, mẹ 9X chia sẻ kinh nghiệm cho con đi du lịch dưới 1 tuổi với những điều “thích vô cùng” này

Trải nghiệm các giác quan đa dạng và phong phú

Dựa trên kiến thức tham khảo được, chị Hà Phương cho biết 3 năm đầu đời là thời gian vàng để con có "trí tuệ thấm hút". Mọi thứ trẻ tiếp xúc sẽ được thấm hút rất tự nhiên và đi vào tiềm thức của trẻ.

Ba mẹ có thể thấy điều này, qua đôi mắt trong veo của con khi nhìn cảnh vật bên ngoài. Do đó, bà mẹ trẻ không ngần ngại cho con trải nghiệm, chạm vào thiên nhiên bằng chính các giác quan của mình. Chị cho con đi chân trần trên bờ cát, tự tay cầm vào bông hoa, tự tai của con có thể nghe tiếng chim hót, tiếng sóng biển vỗ ào ào. Đó sẽ là những ấn tượng tuyệt vời nhất, sâu sắc nhất đọng lại trong tâm hồn con về 1 thế giới đầy màu sắc.

Đồ ăn cực dễ xử lý

Bà mẹ trẻ nhấn mạnh, dưới 6 tháng việc cho bé ăn khi đi xa là một lợi thế. Bởi chế độ dinh dưỡng của bé lúc này là 100% sữa mẹ hoặc sữa công thức. Do đó, mẹ không cần lo lắng vấn đề về vệ sinh thực phẩm ở các địa phương, hay các món ăn không hợp khẩu vị của bé. Mẹ sẽ dễ dàng chủ động việc ăn uống của con, với chút nước sôi và nước rửa bình để vệ sinh bình sữa cho bé.

Nếu bé trên 6 tháng, mẹ Bún cũng gợi ý nên xác định thời gian chuyến đi. Mẹ không cần lo lắng, vì  hiện tại có khá nhiều các loại đồ ăn sẵn hữu cơ cho bé. Dưới 1 tuổi, bé chủ yếu bú sữa mẹ, ăn dặm chỉ là bổ sung. Ba mẹ có thể chuẩn bị rong biển để cuộn cơm, chút sốt táo hoặc sốt cà chua cho vào bánh mì, nước hoa quả ép hoặc hoa quả khô, ....

Không sợ vất vả, mẹ 9X chia sẻ kinh nghiệm cho con đi du lịch dưới 1 tuổi với những điều “thích vô cùng” này

Không sợ vất vả, mẹ 9X chia sẻ kinh nghiệm cho con đi du lịch dưới 1 tuổi với những điều “thích vô cùng” này

Không sợ vất vả, mẹ 9X chia sẻ kinh nghiệm cho con đi du lịch dưới 1 tuổi với những điều “thích vô cùng” này

Không sợ vất vả, mẹ 9X chia sẻ kinh nghiệm cho con đi du lịch dưới 1 tuổi với những điều “thích vô cùng” này

Con sẽ giúp bạn kết nối với những người xung quanh

Bà mẹ Hà thành tâm sự: “Khi có một em bé đi cùng, bạn sẽ kết nối với người xung quanh dễ dàng hơn. Mọi người sẽ dành những ánh mắt và nụ cười trìu mến cho thiên thần nhỏ của bạn. Điều này, khiến cho chuyến đi trở nên nhẹ nhõm và ngọt ngào hơn”.

Những quyền lợi đặc biệt dành cho bé 

Khi có em bé đi cùng, bạn sẽ được ưu tiên nhường chỗ khi lên xe bus, xe khách,… hoặc được hỗ trợ nhiệt tình ở sân bay. Điều này giúp bố mẹ tiết kiệm được năng lượng, bé sẽ tận hưởng chuyến đi tốt hơn.

Con yêu sẽ trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời

Chị Hà Phương cho rằng, đừng đợi con lớn nếu bạn là người đam mê “xê dịch”, muốn có những chuyến đi trọn vẹn cùng con.  Một năm đầu đời, là thời gian quan trọng để bé học và rèn luyện. Ba mẹ hãy chuẩn bị thật tốt và đưa bé đi đến những nơi muốn lưu lại kỉ niệm của cả gia đình.

Lê Huyền

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gương và 10 điều đại kỵ mà bạn nhất định phải biết để tránh điềm gở