Đặt tên ở nhà cho con vừa hay, độc lạ vừa dễ nuôi

2021-04-19 15:00
- Đặt tên ở nhà cho con giúp lớn lên dễ nuôi là quan niệm của nhiều bậc phụ huynh. Dưới đây là gợi ý những cách đặt tên dễ thương, ít trùng lặp

Cách đặt tên ở nhà cho con sẽ đơn giản nếu bố mẹ dựa trên sở thích. Ví dụ như sở thích về ăn uống, màu sắc hay theo nhân vật phim yêu mến…  

1. Vì sao đặt tên ở nhà cho con  

Ngoài tên chính (tên đi học) thì rất nhiều bố mẹ đặt thêm cho con tên gọi ở nhà rất đáng yêu. Quan niệm đặt tên con ở nhà dễ nuôi đã có từ ngày xưa, mang thiên hướng tâm linh. Người xưa thường cho rằng, những đứa trẻ có tên đẹp, tên “kêu” thường sẽ khó nuôi, khó lớn, dễ bị quở trách.  

Chính vì vậy, thường đặt tên xấu 1 chút để dễ nuôi, chóng lớn và ngoan ngoãn, ít bệnh tật.  

Ngày nay, xu hướng đặt tên ở nhà cho con cũng xuất phát từ đó. Ngoài tên chính đẹp, mang nhiều ý nghĩa thì các bậc phụ huynh vẫn muốn đặt tên ở nhà cho con để dễ nuôi, dễ gọi và thân thiết hơn.  

2. Đặt tên ở nhà cho bé theo loại trái cây, củ quả  

Tên cho bé trai: Cà Pháo, Su Hào, Củ Cải, Khoai, Lúa, Ngô, Đậu, Xoài, Bơ…  

Tên cho bé gái: Cà Chua, Cam Cam, Dâu, Mít, Mận, Mơ, Na Bí, Cherry…  

Đặt tên ở nhà cho con vừa hay, độc lạ vừa dễ nuôi

3. Đặt tên ở nhà cho bé theo tên chính  

Nhiều bậc phụ huynh hay sử dụng cách “nói lái” tên chính của con để đặt thành tên ở nhà: Kin (Kiên), Vịt (Việt), Chun (Trung), Vanh (Việt Anh), Na (Nga, Nguyệt), Chi Chi (Ngọc Chi), Bối Bối…  

4. Đặt tên ở nhà cho con theo nhân vật hoạt hình  

Dumbo (phim Chú voi biết bay Dumbo)  

Pooh (phim Gấu Pooh)  

Tod, Copper (phim Con cáo và chó săn)  

Simba, Timon, Pumbaa (phim Vua sư tử)  

Doraemon, Xuka, Nobita, Doremi, Chaien (phim Doraemon)  

Maruko (phim hoạt hình Maruko Chan)  

Tom, Jerry (Phim Tom & Jerry)  

Nemo (phim Giải cứu Nemo)  

Bờm (phim Quạt mo của thằng Bờm)  

Tintin (phim Những cuộc phiêu lưu của Tintin)  

Tí đô (phim Xì Trum)  

Panda (phim hoạt hình Kungfu Panda)  

Đặt tên ở nhà cho bé

5. Đặt tên ở nhà cho con theo các loài vật hoặc năm sinh  

Tên bé theo loài vật: Cá Heo, Ỉn, Nhím, Meo, Thỏ, Khủng Long, Hổ, Sói, Cáo, Tôm, Tép, Cua, Sò,Ốc, Hến, Ong, Voi, Kiến…  

Tên bé theo năm sinh: Rồng, Chuột, Mèo, Gà, Rắn, Lợn, Cún, Trâu…  

6. Đặt tên bé theo đồ ăn yêu thích của bố mẹ  

Súp, Mì, Sữa, Bánh Mì, Xá Xị, Coca, Pesi, Bánh Gạo, Nem, Ken, Bia, Cốm, Đậu, Mắm, Cà Phê, Bún, Cari…  

7. Lưu ý khi đặt tên ở nhà cho con  

Tên ở nhà thường xuyên sử dụng, các bậc phụ huynh nên chọn cho con những tên ngắn gọn, dễ đọc, dễ nghe.  

Tránh đặt tên trùng với họ hàng và người thân.  

Tên gọi sẽ đi theo con suốt quá trình lớn lên và trưởng thành, vì vậy cần đặt cho con những cái tên tích cực, mang lại cảm giác tươi mới, năng lượng. Tránh những tên mang màu sắc tiêu cực, chán nản.  

Theo Sức khỏe 24h

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

9 dấu hiệu tố cáo đàn ông ngoại tình