Cách dỗ con sai lầm dẫn đến bại não, bố mẹ nên chú ý

Quỳnh Trang 2021-04-03 09:00
- Khi bé quấy khóc, nhiều bậc phụ huynh thường rung lắc để dỗ con. Tuy nhiên, đây là cách làm sai lầm.

Nuôi con quả là quá trình vất vả. Người mẹ nào cũng mong được người nhà giúp đỡ trong việc chăm con. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chăm sóc, dỗ dành bé thật khoa học.

Bà của bé Bi đến giúp mẹ bé chăm con. Nhưng đến nửa đêm, bé Bi khóc rất nhiều. Bà muốn dỗ dành cháu nên đã rung, lắc bé thật mạnh. Chiều hôm sau, người mẹ phát hiện con bị sốt, định cho bé uống thuốc để hạ nhiệt nhưng bé bị nôn trớ, thị lực bất thường.

Cách dỗ con sai lầm dẫn đến bại não, bố mẹ nên chú ý

Lúc này mẹ của bé Bi cảm thấy lo lắng và nhanh chóng chở con đến bệnh viện. Không ngờ, kết quả chẩn đoán của bác sĩ lại khiến người mẹ này bị sốc. Bé Bi bị bại não. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Đứa trẻ khi mới sinh ra thì vẫn ổn. Vì sao, bé chưa đến 7 tháng tuổi đã bị bại não?

Sau khi hỏi ý kiến ​​của bác sĩ, mẹ của bé Bị mới biết rằng chính cách dỗ con ngủ sai mà mẹ chồng cô đã khiến bé bị như vậy. 

Cách dỗ con sai lầm dẫn đến bại não, bố mẹ nên chú ý

1. Chú ý đến lực khi lắc lư bé

Bạn có thể dỗ trẻ hoặc lay trẻ nhưng không được dùng lực quá mạnh. Dùng lực lắc lư quá lớn có thể gây tổn thương mô não của trẻ. Não của trẻ chưa phát triển hoàn toàn nên rất dễ bị tổn thương. Việc lắc lư trẻ cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của cột sống cổ của trẻ.

Cách dỗ con sai lầm dẫn đến bại não, bố mẹ nên chú ý

2. Không đùa vui với trẻ bằng cách đưa trẻ lên cao

Trẻ em rất vui nhộn và dễ thương. Ai cũng vui vẻ và thích thú khi nhìn thấy bé. Nhiều bậc phụ huynh thường cố gắng đưa trẻ lên cao để làm bé vui, cười.

Bố đưa trẻ lên cao có thể gây tổn thương tế bào não của trẻ do hưng phấn quá mức. Hành động này cũng có thể gây tổn thương cho các mô não của trẻ. Ngoài ra, việc cù lét cũng có thể gây hại cho trẻ. Bố mẹ tốt nhất không nên vui đùa với bé theo kiểu này.

Cách dỗ con sai lầm dẫn đến bại não, bố mẹ nên chú ý

Bố mẹ nên làm gì để trẻ ngủ ngon, không quấy khóc?

Cha mẹ nên chú ý xem có yếu tố nào gây khó chịu xung quanh cơ thể của trẻ hay không, chẳng hạn như quần áo, chăn ga gối cho trẻ, có đồ chơi cứng xung quanh hay không, v.v., Ánh sáng có thể chiếu vào mắt trẻ khiến bé khó chịu hoặc bé đói, đi tiểu, khó chịu và vân vân. Khi tìm thấy nguyên nhân khiến trẻ khó chịu, bố mẹ sẽ dễ dàng dỗ trẻ đi vào giấc ngủ mà không cần rung lắc.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Nghẹt thở' trước loạt ảnh đẹp như tranh của các vũ công ballet