Bé có biểu hiện thích đánh người khác, bố mẹ thông minh sẽ xử trí thế này

Quỳnh Trang 2021-04-23 09:00
- Em bé còn nhỏ, chưa nhận thức được vấn đề và thường đánh người khác, kể cả bố mẹ. Lúc này, bố mẹ nên làm gì?

Vì sao em bé thích đánh người khác?

1. Hiểu sai lời "khen" của bố mẹ

Khi bé được khoảng 9 tháng, sự phân biệt chức năng của tay có sự phát triển đột biến, khả năng điều khiển từ cổ tay đến bắp tay của bé ngày càng tiến bộ. Được đánh mọi người là trải nghiệm khiến bé cảm thấy vui vẻ. Điều này giống như chúng ta đột nhiên học được một kỹ năng mới nào đó và sẵn sàng sử dụng những kỹ năng này.

Khi bố mẹ đang chơi với bé, đôi khi trẻ sẽ vô thức tát vào mặt bố mẹ và cười vui vẻ. Lúc này, nếu cha mẹ hướng dẫn sai và củng cố động tác này thì trẻ sẽ thích đánh người.

Bé con thích đánh người khác, bố mẹ thông minh sẽ xử trí thế này

2. Thể hiện rằng bé đang tức giận

Hầu hết những đứa trẻ hai hoặc ba tuổi đánh người khác là do trẻ đang buồn bã, giận dữ. Nhiều bố mẹ lại không để ý đến hành vi của trẻ khiến bé ngày càng khó bảo.

3. Giật đồ của người khác

Việc trẻ chơi và giật đồ chơi của bé khác là việc thường xảy ra. Do nhận thức về quyền sở hữu tài sản của trẻ em chưa đủ chín muồi nên các em thường muốn chơi khi thấy đồ mình thích, nghĩ là của mình nên sẽ giành giật. Bé kia cũng sẽ bảo vệ đồ của mình nên 2 bé rất dễ nảy sinh chuyện mâu thuẫn, đánh nhau.

4. Bắt chước hành vi của người lớn

Bố mẹ thường xuyên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau thì trẻ cũng dễ bắt chước. 

Bé đánh ai đó, bố mẹ phải làm sao?

1. Hướng dẫn đúng, không dùng bạo lực để khống chế bạo lực

Một số cha mẹ sẽ rất tức giận khi thấy con đánh ai đó và ngay lập tức chỉ trích, thậm chí đánh lại con để trừng phạt trẻ vì nghĩ rằng điều này để trẻ hiểu và nhớ rằng “đánh là sai”.

Thực ra hoàn toàn không phải vậy, nhất là đối với trẻ trước 3 tuổi. Hành vi của cha mẹ đã khiến trẻ hiểm lầm và nghĩ rằng "hoá ra có thể đánh người vì bố mẹ cũng làm vậy."

Bé con thích đánh người khác, bố mẹ thông minh sẽ xử trí thế này

2. Quan tâm đến trẻ nhiều hơn và thường xuyên khen ngợi trẻ

Trẻ em sinh ra đã có nhu cầu được yêu thương và quan tâm. Nếu cha mẹ quá bận rộn và con cái cảm thấy bị bỏ rơi, chúng sẽ muốn được người lớn chú ý và đánh người khác là một trong những cách để trẻ thu hút sự chú ý của người lớn.

Chúng ta cần kịp thời khẳng định và khen ngợi hành vi đúng đắn của trẻ khi hòa đồng với trẻ hoặc thành viên trong gia đình và khuyến khích trẻ tiếp tục. Ví dụ, bạn có thể khen trẻ vì: "Thật tuyệt khi con chia sẻ đồ chơi với bé khác", "Con ngoan nên con không đánh ai cả." Khi trẻ cảm thấy được động viên, khuyến khích, trẻ biết tầm quan trọng việc hòa đồng với những người khác.

3. Để trẻ học cách bộc lộ cảm xúc

Sau khi trẻ được 1 tuổi, sự tự nhận thức của trẻ bắt đầu phát triển và trẻ cũng bắt đầu nhận thức được niềm vui và nỗi buồn. Khi bé bực bội nhưng bé không biết cách thể hiện bé sẽ giận dữ và khóc. Bạn cần dạy cho trẻ hiểu rằng việc trẻ cáu giận, không vui là bình thường. Dù có thế nào con cũng không nên đánh người khác. 

 Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thành tích đáng nể của người đẹp Việt chinh chiến Miss Universe