Bé có 3 đặc điểm này, mẹ đừng chần chừ mà hãy cho con ngủ riêng sớm nhé!

Quỳnh Trang 2021-02-05 17:30
- Ngủ riêng cũng là một mốc phát triển mới của bé. Lúc này, bé đã có thể sống độc lập hơn và không còn phụ thuộc nhiều vào mẹ nữa.

Khi bé lớn lên, nhiều bố mẹ sẽ băn khoăn không biết khi nào nên cho con ngủ phòng riêng. Nếu mẹ cho bé ngủ quá sớm, bé sẽ sợ hãi nhưng nếu cho bé ngủ riêng quá muộn, bé sẽ quá phụ thuộc vào bố mẹ, kém tự lập, dậy thì sớm… Vì vậy, thời điểm cho bé ngủ riêng là rất quan trọng.

Theo nghiên cứu của chuyên gia, khi bé có 3 đặc điểm sau, bố mẹ nên cân nhắc cho bé ngủ phòng riêng nhé!

Bé có 3 đặc điểm này, mẹ đừng chần chừ mà hãy cho con ngủ riêng sớm nhé!

Ý thức về quyền riêng tư

Trước khi bé được một tuổi rưỡi, bé hầu như không có cảm giác riêng tư. Cha mẹ thường giúp bé thay quần áo, tắm rửa… và bé không hề chống cự. Nhưng khi bé được 1 hoặc 2 tuổi, tính độc lập của bé sẽ dần tăng cao, bé sẽ bắt đầu có nhận thức về quyền riêng tư của mình.

Lúc này, cha mẹ nên học cách tôn trọng quyền riêng tư của bé bằng cách tạo cho bé một không gian độc lập nhất định. Hãy cho bé ngủ riêng ở trong một phòng riêng. Khi bé có nhu cầu được ở một mình, bố mẹ cũng chớ nên xâm phạm.

Bé có 3 đặc điểm này, mẹ đừng chần chừ mà hãy cho con ngủ riêng sớm nhé!

Biết nhận thức về giới tính

Các bé khoảng 3 tuổi sẽ có nhận thức sơ bộ về giới tính. Khi bé có khái niệm trai gái đồng nghĩa với việc bé đã có nhận thức về giới tính. Lúc này bố mẹ nên cho bé ngủ riêng càng sớm càng tốt.

Trẻ nhỏ luôn tò mò về mọi thứ. Đặc biệt sau khi bé có nhận thức về giới tính sẽ thích thú với đặc điểm của các giới tính khác nhau. Nếu bố mẹ chưa cho trẻ ngủ riêng sẽ dẫn đến trẻ dậy thì sớm. 

Tất nhiên, khi bố mẹ đề nghị ngủ phòng riêng có thể bé sẽ không dễ dàng chấp nhận. Lúc này, bố mẹ nên giúp bé chuẩn bị tâm lý, giúp bé thích nghi với môi trường mới, để bé dần chấp nhận thực tế là bé sẽ ngủ trong phòng riêng, không ngủ với bố mẹ nữa. 

Bé có 3 đặc điểm này, mẹ đừng chần chừ mà hãy cho con ngủ riêng sớm nhé!

Có khả năng tự chăm sóc bản thân

Khi bé đã có ý thức tự lập. Bố mẹ hãy hướng dẫn trẻ tự chăm sóc bản thân như cho bé tự ăn, tự đi vệ sinh,… Sau khi bé đã thành thạo những khả năng này, bố mẹ hãy bắt đầu cho trẻ ngủ riêng. Ngủ riêng chính là cách để trẻ trau dồi khả năng tự lập, tự chăm sóc bản thân của mình.

Bé có 3 đặc điểm này, mẹ đừng chần chừ mà hãy cho con ngủ riêng sớm nhé!

Một số cha mẹ quá thương con. Họ vẫn mặc quần áo và cho trẻ ăn khi trẻ 6, 7 tuổi, giúp trẻ đắp chăn vào lúc nửa đêm, yêu cầu trẻ dậy đi vệ sinh, v.v. Theo thời gian, đứa trẻ mất khả năng tự chăm sóc bản thân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ.

Khi bé có 3 đặc điểm này, bố mẹ nên học cách "buông bỏ", cho bé ngủ phòng riêng đúng lúc, để không gây ảnh hưởng xấu đến thể chất và tinh thần của bé nhé!

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tẩy trang sạch sâu làm sạch lớp makeup, bạn đã thử chưa?