Bé chưa biết nói có thể 'phát tín hiệu' với mẹ rằng con đang bị bệnh thông qua 4 dấu hiệu bất thường

2021-02-10 09:30
- Khi chưa thể nói rõ ràng để thể hiện sự khó chịu trong cơ thể trẻ có thể phát tín hiệu cho mẹ thông qua những dấu hiệu bất thường dưới đây.

Dụi mũi

Bé chưa biết nói có thể 'phát tín hiệu' với mẹ rằng con đang bị bệnh thông qua 4 dấu hiệu bất thường

Nhiều bé có thói quen ngoáy mũi bằng tay vì các đầu dây thần kinh trên mũi tập trung nhiều hơn, nên trẻ có thể có được cảm giác rất dễ chịu khi ngoáy mũi.

Tuy nhiên, ngoài nguyên nhân trên, việc bé dụi mũi liên tục còn có thể do mắc một số bệnh lý về mũi như viêm mũi, chàm… khiến mũi bé vô cùng khó chịu. Vì vậy, khi phát hiện bé dụi mũi, trước tiên mẹ phải xác định rõ lý do nếu liên quan đến các bệnh về mũi thì phải đi khám để điều trị kịp thời.

Vò tai

Bé chưa biết nói có thể 'phát tín hiệu' với mẹ rằng con đang bị bệnh thông qua 4 dấu hiệu bất thường

Bé có thể thích thú với việc tự khám phá cơ thể như sờ vào tai. Nhưng thực tế, việc bé sờ vào tai, vò tai thường xuyên cũng có thể là dấu hiệu của sự khó chịu về cơ thể.

Ví dụ, khi bé bị chàm, dị vật hoặc viêm tai giữa trong tai, bé sẽ thường vòngoáy tai. Lúc này bé rất muốn nói với mẹ rằng tai con khó chịu, mẹ hãy đưa con đến bệnh viện nhé. Do đó mẹ nên chú ý tới hành động này của con.

Tự đập vào đầu

Bé chưa biết nói có thể 'phát tín hiệu' với mẹ rằng con đang bị bệnh thông qua 4 dấu hiệu bất thường

Nhiều lúc mẹ sẽ thấy bé có hành vi “tự ngược đãi bản thân” như tự lấy tay đập vào đầu. Hành động này ngoài là một trò vui cũng có thể là hành động có chủ ý của bé để mẹ quan tâm hơn. Có thể lúc này bé đang cảm thấy khó chịu về mặt thể chất hoặc có vấn đề gì đó không thoải mái. Mẹ cần xem xét tổng thể lại tình trạng của con để đưa ra phán đoán chính xác hoặc đưa bé tới bệnh viện để kiểm tra.

Ôm bụng

Bé chưa biết nói có thể 'phát tín hiệu' với mẹ rằng con đang bị bệnh thông qua 4 dấu hiệu bất thường

Nhiều em bé thường cáu kỉnh vào nửa đêm, ôm tay lên bụng. Có thể nhiều mẹ chưa có kinh nghiệm nghĩ rằng bé đang lôi kéo sự chú ý của cha mẹ nhưng thực tế đây cũng là biểu hiện của bé bị đầy hơi hoặc có vấn đề về đường tiêu hóa. 

 Momo/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những cặp đôi Cbiz từng hẹn hò nhưng ít người biết: Lưu Thi Thi có đoạn tình cảm với tài tử này!