Bé 7 tháng tuổi vừa ngủ vừa cười, kết quả thăm khám khiến bố mẹ ngã quỵ

Quỳnh Trang 2021-04-30 08:12
- Câu chuyện về em bé 7 tháng tuổi này khiến bao người đau lòng, xót xa.

Niềm vui được làm mẹ đến muộn và nỗi đau khi phát hiện con bị động kinh

Ở tuổi 39, chị Tiểu Quyên (tên nhân vật đã được thay đổi), ở Hắc Long Giang, Trung Quốc mới được hưởng niềm vui làm mẹ. Chị Tiểu Quyên thụ thai tự nhiên sau bao năm chờ đợi khiến cả nhà rất đỗi vui mừng. Bé Bối Bối chào đời trong sự hân hoan của cả gia đình. Chị Tiểu Quyên ngày đêm chăm sóc cho con.

Nhưng đến khi bé Bối Bối đạt 7 tháng tuổi, chị Tiểu Quyên phát hiện con thường cười trong khi ngủ. ban đầu, chị nghĩ chắc con đang mơ thấy giấc mơ đẹp. Con ngoan và thích cười. Nhưng sau này, một người bạn làm bác sỹ đến thăm chị Tiểu Quyên. Khi thấy được chuyện này, anh khuyên vợ chồng chị nên đưa con đi khám. Khi đến bệnh viện, bác sỹ thông báo bé Bối Bối bị động kinh. Thông tin này khiến vợ chồng chị ngã quỵ. Nước mắt chị rơi không ngừng.

Bé 7 tháng tuổi vừa ngủ vừa cười, kết quả thăm khám khiến bố mẹ ngã quỵ

Bệnh động kinh là gì?

Động kinh là tình trạng tổn thương não đặc trưng bằng sự lặp đi lặp lại những phóng lực kịch phát thành nhịp của tế bào não. Những nguyên nhân có thể gây nên động kinh ở trẻ nhỏ bao gồm bệnh viêm màng não và các nhiễm trùng não khác, do bị sốt, u não, dị tật não, do các bệnh bẩm sinh. Trẻ sơ sinh cũng có thể bị động kinh nếu bị thiếu oxy trong quá trình mẹ mang thai và sinh nở, bị chảy máu trong não, người mẹ dùng các chất kích thích trong thời gian mang thai...

Tại sao trẻ bị động kinh?

Di truyền

Bệnh động kinh nói chung được chia làm hai loại, một là động kinh di truyền và hai là động kinh do chấn thương. Đây là hai khái niệm khác nhau. Trước hết, bạn cần khám sức khỏe tổng thể trước khi sinh con để xem bạn và bạn đời có gen bệnh di truyền nào không. Đặc biệt, bệnh động kinh- một căn bệnh rất dễ gây tử vong là căn bệnh di truyền nhiều nhất.

Bé 7 tháng tuổi vừa ngủ vừa cười, kết quả thăm khám khiến bố mẹ ngã quỵ

Động kinh chấn thương

Loại động kinh này còn được gọi là bệnh động kinh mắc phải. Có thể là do quá trình chuyển dạ của người mẹ kéo dài dẫn đến không cung cấp đủ máu lên não cho trẻ, dẫn đến tổn thương não và căn bệnh động kinh. Ngoài ra, trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, bố mẹ chú ý không để trẻ va đập vào đầu, gây chấn thương sọ não, khiến trẻ bị động kinh chấn thương rất nguy hiểm.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện showbiz: Á hậu Phương Nhi tựa công chúa tuyết trong bộ ảnh đón Giáng Sinh