6 bí mật từ nền giáo dục Nhật Bản tạo ra những đứa trẻ thành công

2021-04-12 19:00
- Dù nền giáo dục Nhật Bản vẫn có nhiều điểm tương đồng với các quốc gia khác, song có một số khía cạnh khác biệt giúp nó trở thành một trong những hệ thống giáo dục hiệu quả nhất thế giới.

1. Trước khi lên lớp 4, trẻ em Nhật Bản không phải làm bài kiểm tra  

Trường học Nhật Bản đặt đạo đức trên kiến thức. Mục tiêu của họ trong 3 năm đầu là phát triển tính cách và thiết lập đạo đức tốt, không đánh giá kiến thức.  

Trẻ học cách rộng lượng, đồng cảm và nhân ái. Trẻ cũng được dạy phải tôn trọng người khác và phát triển mối quan hệ hài hòa với thiên nhiên và động vật.  

2. Trẻ em tự vệ sinh trường học  

Thay vì thuê lao công dọn dẹp, ở các trường học Nhật Bản, học sinh có trách nhiệm dọn dẹp lớp học, căng tin và thậm chí cả nhà vệ sinh.  

Hệ thống giáo dục Nhật Bản tin rằng cùng làm vệ sinh sẽ dạy cho học sinh biết giúp đỡ người khác và làm việc theo nhóm.  

Khi cùng nhau lau dọn bàn ghế, quét nhà, lau sàn, học sinh học cách tôn trọng công việc của mình và của người khác.  

3. Học sinh ăn trong lớp học cùng giáo viên  

Nếu như ở quốc gia khác, việc nhìn thấy giáo viên ăn cùng học sinh có thể gây bất ngờ thì ở Nhật đây là điều bình thường.  

Việc này được cho là giúp xây dựng gắn kết tích cực giữa học sinh và giáo viên.  

Khi cùng ăn, học sinh và giáo viên có thể có những cuộc hội thoại hữu ích, giúp xây dựng không khí như một gia đình.  

Ngoài ra, hệ thống giáo dục Nhật Bản cũng đảm bảo cho trẻ bữa ăn lành mạnh và cân bằng.  

Ở các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập, bữa ăn trưa được nấp theo thực đơn tiêu chuẩn do các chuyên gia sức khỏe và đầu bếp chất lượng phát triển. 

4. Trẻ tham gia các hội thảo và trường học dự bị sau giờ học  

Các hội thảo sau giờ học hoặc trường học dự bị rất phổ biến ở Nhật Bản. Tại đây, học sinh có thể học thêm những điều mới ngoài 6 giờ học trong ngày.  

Các lớp học thêm được tổ chức vào buổi tối và phần lớn học sinh Nhật Bản sẽ tham gia để có thể vào được trường trung học tốt.  

Học sinh Nhật Bản có thể học thêm cả vào cuối tuần và kỳ nghỉ lễ.  

5. Ngoài các môn học khác, trẻ em còn học thơ và thư pháp Nhật Bản  

Nghệ thuật thư pháp Nhật Bản còn được gọi là Shogo, là một trong những hình thức nghệ thuật nổi tiếng ở Nhật Bản.  

Thơ Haiku là một thể thơ Nhật Bản thường có 17 âm tiết trong 3 câu (được chia theo 5+7+5). Đặc trưng của thơ Haiku là không mô tả cảm xúc và được sử dụng chủ yếu để ghi lại sự việc xảy ra trước mắt.  

Hai môn học này dạy cho trẻ em Nhật Bản tôn trọng những truyền thống lâu đời và nền văn hóa của đất nước mình.  

6. Hầu hết học sinh phải mặc đồng phục  

Quy định đồng phục ở hầu hết các trường trung học cơ sở ở Nhật Bản nhằm xóa bỏ các rào cản và giúp thúc đẩy ý thức cộng đồng, gia đình và sự đoàn kết giữa các học sinh.  

Quy định về trang phục cho phép học sinh tập trung vào việc học tập và phát triển, đồng thời khuyến khích trẻ em theo đuổi sự thể hiện bản thân thông qua các phương pháp khác ngoài trang phục.  

Theo giadinhmoi.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm đàn bà khổ lắm, nếu có kiếp sau xin được làm đàn ông