5 quan niệm sai lầm khi nuôi dạy con gái nhiều cha mẹ mắc phải

2021-02-25 13:45
- Con gái là phải dịu dàng, dễ xúc động, hay nói nhiều? Đó chỉ là những lầm tưởng của nhiều bậc phụ huynh về các bé gái.

Dưới đây là 5 lầm tưởng về con gái mà bạn cần ngừng tin ngay từ bây giờ.  

1. Con gái không hung hăng  

Các bé gái bị thất vọng cũng rất dễ trở nên hung hăng. Ai cũng có một ngưỡng nhất định mà khi sự thất vọng đạt đến ngưỡng đó thì chúng ta sẽ trở nên giận giữ.  

Điểm khác biệt giữa sự hung hăng của các bé gái và bé trai chỉ là cách chúng lựa chọn để chiến đấu mà thôi.  

2. Con gái không thô thiển  

Đây là một quan niệm hoang đường. Bé gái cũng có thể thích những trò đùa thiếu tế nhị, có thể bày bừa lộn xộn, thậm chí là cư xử tệ trên bàn ăn.  

Mọi người thường nghĩ các bé gái giống như những nàng công chúa và kỳ vọng con gái cư xử giống như vậy.  

Nhưng sự thật là con gái cũng không thể nhịn cười trước khi nghe tiếng xì hơi, nhưng điều đó không có nghĩa chúng không phải con gái.  

3. Con gái dễ xúc động  

Đúng là con gái thường thể hiện cảm xúc nhiều hơn nhưng không phải tất cả con gái đều thích thể hiện cảm xúc của mình. 

Đôi khi bé gái muốn một mình xử lý cảm xúc hoặc hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của bản thân, và bạn có thể cần giúp đỡ con trong trường hợp đó.  

Cả con trai và con gái đều có thể được hưởng lợi từ việc học cách xử lý cảm xúc theo những cách lành mạnh.  

4. Con gái thông minh hơn  

Mặc dù theo thống kê các bé gái học tốt hơn bé trai nhưng điều đó không nhất thiết nghĩa là bé gái thông minh hơn.  

Theo các chuyên gia, có thể có những yếu tố khác góp phần tạo nên sự khác biệt, ví dụ cách giảng dạy được điều chỉnh phù hợp, thu hút các bé gái hơn, hoặc có thể là các bé gái nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn.  

Nhưng con gái bạn có thể hợp với cách học khác, ví dụ học qua trải nghiệm, thực hành. Khi đó, bé có thể gặp khó khăn với kiểu lớp học truyền thống.  

5. Con gái nói nhiều hơn  

Con gái vẫn được cho là nói nhiều hơn so với con trai. Nhưng quan niệm sai lầm này đã bị bác bỏ bởi một nghiên cứu theo dõi và đếm số từ nam giới và nữ giới dùng mỗi ngày.  

Kết quả cho thấy cả nam và nữ đều nói khoảng 16.000 từ mỗi ngày.  

Do đó quan niệm cho rằng con gái nói nhiều hơn con trai là không đúng.  

Theo giadinhmoi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Suzy, Yoona bật mí cách mix chân váy chữ A trẻ như nữ sinh