4 điều mẹ không bao giờ nên nói trước mặt con gái

2021-04-20 19:00
- Cha mẹ là tấm gương của con cái. Con có thể lặp lại những điều bạn nói, làm theo những điều bạn làm. Do đó bạn cần thận trọng với những điều mình nói trước mặt con gái.

Dưới đây là 4 điều mà mẹ không bao giờ nên nói với con gái.  

1. 'Mẹ phải ăn kiêng'  

Ảnh minh họa   

Bạn ngắm bộ đồ bơi trong gương hoặc chiếc quần jeans quá chật và buồn bã than thở "Mẹ phải ăn kiêng thôi".  

Điều này nghe có vẻ vô hại, nhưng có thể khiến con gái bạn cũng sẽ cảm thấy nản lòng khi phát hiện mình không mặc vừa chiếc quần nữa (dù đó là vì con đang lớn).  

Nếu bạn muốn thay đổi lối sống lành mạnh hơn, ăn sạch hơn và tập thể dục thường xuyên, hãy lấy sức khỏe làm trọng tâm hàng đầu.  

Hãy cho con gái bạn biết rằng bạn đang ăn uống đầy đủ và tập luyện để trở thành một người mẹ khỏe mạnh và hạnh phúc.  

Hãy giải thích với con rằng bạn muốn chăm sóc cơ thể chứ không phải thay đổi nó.  

2. 'Mẹ không thể ra đường mà không trang điểm'  

Trước hết cần nói rõ trang điểm không phải chuyện xấu. Con thích nghịch đồ trang điểm của bạn hay thích trang điểm là điều bình thường.  

Tuy nhiên bạn hãy cẩn thận về những gì mình nói về việc trang điểm.  

Quả thực chúng ta dùng cách trang điểm để cảm thấy đẹp và tự tin hơn, điều đó không sai.  

Nhưng vấn đề là khi chúng ta sợ để người khác nhìn thấy khuôn mặt không trang điểm của mình vì những gì họ có thể nghĩ về chúng ta. 

Trang điểm nên tôn lên những nét đặc trưng của bạn chứ không phải đóng vai trò như một chiếc mặt nạ để che giấu bản thân.  

3. 'Mẹ không đủ thông minh'  

Ảnh minh họa    

Chắc hẳn nhiều bà mẹ đã có lúc gặp khó khăn với những bài toán tiểu học của con.  

Nhưng thay vì nói "Mẹ không hiểu đâu. Mẹ không đủ thông minh để làm bài toán lớp 5", hãy nói "Mẹ không biết đáp án, nhưng mẹ sẽ thử cùng con tìm cách giải".  

Là người trưởng thành không phải lý do để bạn không có một tư duy phát triển.  

Con gái bạn sẽ lắng nghe và bắt chước những suy nghĩ tiêu cực hoặc tích cực của bạn.  

4. 'Mẹ ước gì mẹ có thể làm điều đó'  

Đây là một trong những điều các bà mẹ không bao giờ nên nói với con gái.  

Khi bạn nói "Mẹ ước gì mình có thể làm được như cô X", nó cũng giống như bạn đang nói "Mẹ ước mình được như cô ấy hơn".  

Điều đó sẽ gây áp lực cho con gái bạn.  

Hãy cố gắng làm nổi bật những điểm sáng, ưu điểm của chính bạn cho con thấy, và con sẽ học cách làm điều tương tự.  

Theo giadinhmoi.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Người cần sẽ đến, người phải đi sẽ đi