Lịch trình đi Huế 2 ngày 1 đêm chỉ 1,5 triệu đồng/người không sót địa điểm nổi tiếng nào của cô gái Nghệ An

2022-07-14 17:29
- Thu Hằng đã chia sẻ chi tiết về chuyến đi Huế 2 ngày 1 đêm chỉ tốn 1,5 triệu đồng/người với nhiều trải nghiệm.

Đi Huế 2 ngày 1 đêm vẫn đủ thời gian cho bạn cảm nhận đầy đủ về đất cố đô. Thu Hằng (quê Nghệ An, hiện sống ở Hà Nội) vừa có chuyến đi Huế 2 ngày 1 đêm. Điều đáng nói là chi phí chỉ 1,5 triệu đồng/người. Hằng cho hay, chuyến đi ngắn song vẫn để lại cảm nhận về Huế nhẹ nhàng, duyên dáng, không xô bồ hay ồn ã như những nơi đã đi qua. Huế có chất riêng, đặc biệt là người dân trọng nghĩa tình, giản dị, mộc mạc.

Hằng lưu ý thêm: "Thời tiết Huế về đêm thường lạnh, nên mang áo khoác mỏng để giữ thân nhiệt. Đồ ăn Huế thường có giá khá rẻ nên thoải mái thưởng thức các đặc sản ở đây. Chú ý thời hạn sử dụng khi mua vé thăm cố đô Huế Mua đồ tươi sống ở chợ Đông Ba thì đi sáng sớm, còn đồ khô thì mua buổi chiều là tốt".Dưới đây là chi tiết 2 ngày 1 đêm của Thu Hằng. Mời độc giả cùng tham khảo:

Ngày 1:

Đại nội -> Chợ Đông Ba-> Làng hương -> Đồi Thiên An -> Đồi Vọng Cảnh.

18:00 - 7h00, di chuyển bằng xe Camel từ Hà Nội đến Huế với giá vé là 360.000 đồng.

7:00 đến nơi nhận phòng tại khách sạn ở trung tâm thành phố có giá 300.000 đồng/đêm. Đối diện khách sạn có nơi thuê xe máy. Vì có bạn ở Huế nên Hằng không mất tiền thuê xe.

8:00: Thu Hằng và gia đình di chuyển đến các địa điểm đẹp ở Huế.

- 8:15': Thăm Đại Nội. Mua vé vào 200.000 đồng + vé gửi xe 5.000 đồng + mua nón chụp ảnh 40.000 đồng (ngoài ra thuê áo dài cổ phục từ 100.000 đồng - 120.000 đồng) + Ăn bánh bột lọc 30.000 đồng.
- 11:00: Đến chợ Đông Ba tham quan, ăn bún chả 20.000 đồng và chè 15.000 đồng. Cả nhà cùng đi xem đồ sau đó về nghỉ ngơi
- 14:00: Tới thăm làng hương và gửi xe miễn phí vé (có thể thuê đồ với giá 50.000 đồng).
- 16:00: Đồi Thiên An+ Đồi Vọng Cảnh.
- 18h30: Đi ăn ở quán lẩu 23 Nguyễn Trường Tộ, mỗi người khoảng 100.000 đồng với lượng đồ ăn thoải mái.-21h00: Tham quan bờ sông Hương, đi dạo cầu gỗ, cầu Trường Tiền, ăn vặt hết 50.000 đồng.

Ngày 2:

Biển Thuận An - Mắt Biếc hoặc đi thêm địa điểm Trường Quốc Học Huế

 6:00: Thức dậy và ăn sáng bánh mỳ 10.000 đồng đầy đủ topping

7:00: Bắt đầu xuất phát đi các điểm.

Địa điểm check in:

- 7:00: Khi đi biển Thuận An, mọi người có thể đi từ 5h sáng để ngắm bình mình.
- 11:00: Ăn bún bò Huế 50.000 đồng kèm sữa đậu.
- 12:00: Ghé quán cà phê Mắt Biếc. 
-14:00: Di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi.
- 17h30 Ghé quán bánh bèo nổi tiếng ở 15 Lê Viết Lượng, giá chỉ từ 15.000 đồng.

-17:00: Ra bến xe Sâm Hương và đi về Nghệ An, giá vé 220.000 đồng. 

Tổng chi phí: 

-Tiền ăn uống, xăng xe đi lại, ngủ nghỉ khoảng 1,5 triệu đồng/người.

Thu Hằng - Thu Trang

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 3 con giáp 'lắm mối tối nằm không'