Dấu hiệu cho thấy chàng đã chán bạn

2015-05-14 09:02
- Thường xuyên tỏ ra mệt mỏi, không còn hào hứng với những cuộc trò chuyện và đi chơi, ít gần gũi nhau hơn...

Có thể anh ấy đã không còn mặn mà với tình yêu của bạn nữa... Những dấu hiệu dưới đây thể hiện điều đó.

  1. Trò chuyện ít đi

Những cuộc nói chuyện thưa dần, dù cả ngày không gặp nhau nhưng những cuộc điện thoại cũng thưa dần, những lần nhắn tin vội vàng “chào tạm biệt”, nói vài câu bâng quơ, khách sáo và xã giao. Bạn cảm thấy anh ấy không còn muốn trò chuyện tránh trò chuyện với bạn hàng ngày có thể anh ấy muốn “giãn” mối quan hệ của cả hai, và không còn mặn mà với bạn nữa.

  1. Anh ấy không còn muốn đi chơi với bạn

Những cuộc đi chơi ngày càng ít, những tin nhắn, những cuộc điện thoại với cùng một câu trả lời “Anh bận” trở nên thường xuyên hơn vào cuối tuần. Không muốn gặp gỡ bạn thường xuyên, không muốn chiều chuộng bạn. Hai tuần gặp nhau một lần thậm chí có cả tháng bạn mới gặp được anh ấy vì luôn bận rộn, đó cũng là một dấu hiệu chứng tỏ anh ấy không còn thiết tha gì với mối quan hệ này.

  1. Điện thoại thường xuyên ngoài vùng phủ sóng

Những cuộc điện thoại nhỡ, những tin nhắn hàng giờ mới trả lời, và gọi lại cho bạn rất muộn. Tất cả những điều anh ấy muốn nói không phải bận mà là “Đừng làm phiền anh nữa” – Có thể anh ấy đã chán ngấy phải nói chuyện và tương tác với bạn rồi đấy!

  1. Không còn quan tâm đến những vấn đề của bạn 

Bạn đang thất nghiệp, bạn buồn chán vì công việc không được như ý, gia đình bạn có chuyện không vui... Bạn tâm sự với người yêu mong nhận được sự cảm thông nhưng tất cả những gì bạn nhận được là thái độ thờ ơ hờ hững trước những điều đó. Có thể, anh ấy đã không còn muốn biết cuộc sống của bạn như thế nào, vậy nên hãy tự giải quyến chúng thay vì than thở với anh ấy. Một trong những dấu hiệu rất dễ nhận biết anh ấy không còn mặn mà gì với tình yêu này nữa đâu.

  1. Không còn muốn “gần gũi” bạn

Nắm tay, hôn, hay “yêu”... bạn cảm thấy những hành động đó đều rất gượng gạo không còn nồng nhiệt và chủ động như hồi mới yêu và như thường ngày. Có lẽ, anh ấy bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và không còn muốn bên cạnh bạn nữa.

  1. Không còn thể hiện công khai tình cảm của bạn

Nếu như hồi mới yêu anh ấy thường xuyên nói những lời có cánh, hay thể hiện công khai tình yêu của mình qua facebook, trước mặt bạn bè, thì khi đã chán bạn, anh ấy không còn muốn nhắc tới bạn trên đó, không còn điều gì của bạn, anh ấy không muốn liên quan đến cuộc sống của anh ấy nữa. Có thể anh ấy đã chán ngấy bạn rồi đấy!

Nếu như bạn nghĩ rằng cần có cả 6 dấu hiệu trên mới có thể khẳng định chính xác được liệu anh ấy còn mặn mà với bạn hay không thì có thể bạn đang mắc sai lầm đấy. Dù chỉ một dấu hiệu thôi hãy tự xem xét tình cảm mình, đừng để khi cảm thấy chán nản đến tột cùng mới chia tay, có thể điều đó sẽ khiến bạn rất đau lòng!

Hà Lê
 (Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu