9 điều cần nhớ để "chuyện ấy" luôn tuyệt vời

Thiên Lam 2015-02-19 13:45
- Đâu là những khoảnh khắc hoàn hảo cho "sex"? Đó là những lúc đặc biệt mà hẳn bạn chưa chắc đã nghĩ tới.

Với người trưởng thành hay đã kết hôn, "sex" là điều quen thuộc như ăn cơm, uống nước. Nói là vậy, nhưng để đưa "cuộc yêu" đến đỉnh thăng hoa lại chẳng hề dễ dàng như những hoạt động thường ngày. Nó đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo giữa thể lực, tâm trạng và cả thời điểm thích hợp. Vậy, đâu là những phút giây tuyệt vời để bạn cùng chàng tiến đến "đỉnh vu sơn"?

1. Nếu bạn muốn dễ dàng “lên đỉnh”

Nghe thì có vẻ khó dự đoán và đầy mông lung, nhưng theo nhiều kết quả nghiên cứu, thời điểm mà người phụ nữ có nhu cầu cao hơn so với bình thường chính là ngày trước khi kỳ kinh nguyệt bắt đầu. Đứng trên góc độ khoa học, có thể thấy khi gần đến tháng, lượng máu bắt đầu dồn xuống khiến tử cung nặng hơn, những cơn co thắt dễ cảm thấy hơn, và các bộ phận của “cô bé” cũng trở nên đặc biệt nhạy cảm hơn. Có thể bạn không hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi ngày “đèn đỏ” đang đến, nhưng hãy thử cho chuyện ấy một cơ hội. "Sex" lúc này sẽ khiến bạn dễ dàng “lên đỉnh”, giúp tâm trạng và thể chất của bạn trở nên tốt hơn so với khi không "sex" và căng thẳng chờ ngày ấy đến!


Những ngày giáp kỳ "đèn đỏ" là những lúc bạn dễ đạt cực khoái nhất.

 2. Nếu bạn muốn những "cuộc yêu" kéo dài

Khoảng thời gian mà cả hai đều được nghỉ và có thể hoàn toàn bỏ công việc ra khỏi đầu là lúc mà bạn có thể tận hưởng những "cuộc yêu" nồng nàn có thể đi từ những bước dạo đầu đến lúc kết thúc một cách từ từ không vội vã. Không phải vội vàng đi ngủ sớm, không cuống cuồng lo dậy muộn, có thể tận hưởng những nụ hôn nhàn nhã, những đụng chạm dịu dàng, như bạn có tất cả thời gian trên cõi đời này… hãy đánh dấu những ngày như thế này để quyến rũ chàng nhé, thay vì ngủ nướng, đi mua sắm hay tụ tập với bạn bè tới đêm khuya.

3. Nếu bạn muốn chàng “phát điên”

Hẳn bạn biết, đàn ông thường “chào buổi sáng” theo cách riêng của mình. Nhưng điều này thường không hợp với “lịch hoạt động” của các chị em, và thường phải tự giải quyết theo cách riêng. Nếu bạn muốn chàng “phát điên” vì mình và có một cuộc ân ái nóng bỏng hơn bao giờ hết, thì đừng bắt chàng chờ đợi và hãy chủ động “tấn công”. Đơn giản là đặt đồng hồ báo thức dậy sớm hơn một chút và cùng chàng bước vào "cuộc yêu" nóng bỏng, đam mê. Đảm bảo bạn sẽ khiến chàng ngất ngây, và bạn hẳn cũng thích những "cuộc yêu" nhanh theo kiểu này.

4. Nếu bạn muốn giải tỏa các cơn đau

Hãy làm "chuyện ấy" nếu bạn muốn giảm nhẹ những cơn đau và những triệu chứng đáng ghét trong mỗi ngày “đèn đỏ”. Một cơn cực khoái sẽ tạo nên những cơn co thắt tử cung, giảm nhẹ những cơn đau. Cơ thể giải phóng ra hormone oxytocin, giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn. Một khi đã làm quen với "sex" trong những ngày “đèn đỏ”, có khi, bạn sẽ trở nên nghiện chúng và những ngày rất phụ nữ này không còn đáng lo ngại và phiền toái như trước.

5. Nếu bạn muốn có cảm giác tự tin khi trên giường

Muốn ngập tràn cảm giác tự tin và đóng vai trò chủ động trong cuộc ân ái, hãy làm chuyện ấy khi bạn vừa tập thể thao xong. Cho dù những bài tập không khiến cơ thể bạn săn chắc hay quyến rũ hơn trên thực tế, nhưng nó đem lại cho bạn cảm giác tự tin hơn. Và đôi khi, chỉ cần cảm giác hay “đánh lừa” cảm giác như vậy là đủ!


Đừng để mình gò bó và đi theo lối mòn trong sinh hoạt tình dục

6. Nếu bạn muốn có một cuộc yêu “điên cuồng”

Đơn giản thôi, hãy thử “vượt rào” ra khỏi vòng an toàn, bạn sẽ có ngay cảm giác này. Quyến rũ và làm tình với chàng… trên bãi biển lúc đêm khuya, nơi bìa rừng lúc sáng sớm… chẳng hạn. Với tất cả sự tổng hòa của những tâm trạng yêu thương, ham muốn, kích thích, tò mò, pha cả chút xấu hổ hay lo sợ bị nhìn thấy, bạn sẽ có những kỷ niệm rất khó quên đấy!

7. Nếu bạn muốn "chuyện ấy" giữa một lịch làm việc bận rộn

Quá bận rộn và áp lực với công việc, cuộc sống, hai bạn dường như không thể khớp lịch với nhau cho "chuyện ấy", dù cả hai đều ham muốn? Việc này đòi hỏi bạn phải lên lịch trước, gửi con ở nhà ông bà, tắt luôn cả điện thoại, và bắt đầu thế giới của riêng mình. Với một guồng xoáy bận rộn, mệt mỏi như vậy, hãy tập trung để tạo ra chất lượng hơn là số lượng. Một đêm trong một tuần, nhưng là một đêm ngọt ngào và thăng hoa, hẳn cũng đáng để sắp xếp, và chắc chắn là tốt hơn nhiều so với những "cuộc yêu" vội vã và lệch pha.

8. Nếu bạn muốn thoát khỏi lối mòn

Kết hôn càng lâu, sự sáng tạo trong "chuyện ấy" càng nghèo nàn hơn. Mọi thứ dần trở nên nhàm chán. Làm thế nào để thoát khỏi lối mòn này? Hãy thử đi ngủ trong một bộ pyjama kín từ đầu đến chân, nhưng lại đánh thức chàng dậy vào lúc 3 giờ sáng trong một bộ đồ ngủ gợi cảm nhất có thể. Chắc chắn ham muốn sẽ được hâm nóng, và tuy chỉ là “bình mới rượu cũ” thì bạn cũng sẽ có một đêm khó quên!

9. Nếu bạn muốn một lần đáng nhớ sau lễ cưới?

Nhiều cặp đôi truyền thống thường đợi khi đêm về mới chính thức động phòng, dù thường thì, đây là lúc hai vợ chồng đã quá mệt mỏi sau một ngày tiếp đãi khách khứa, thực hiện các thủ tục của hôn lễ… Tất cả những điều này khiến cả hai giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ và rất dễ biến đêm thiêng liêng trở thành một nghĩa vụ nhàm chán “kém chất lượng”. Bạn ơi, chúng ta đang ở thế kỷ 21 rồi, hãy để ngày thiêng liêng này thực sự là của bạn thay vì là ngày của quan khách hay của các thủ tục. “Biến mất” đâu đó khoảng nửa tiếng và hãy “hành động” nhanh để tận hưởng khoái cảm yêu đương khi đang rạo rực ham muốn sẽ khiến bạn có “khoảnh khắc tân hôn” đáng nhớ đấy!

Thiên Lam
Ảnh: Blinddate
(Dịch tổng hợp từ Womandays)
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lisa (BLACKPINK) luôn được diện trang phục nổi nhất nhóm là vì lý do này