Vì sao đàn ông thường dễ sa vào "lưới tình" của những cô gái mặc đồ màu đỏ?

Khánh An 2023-10-19 14:09
- Có thể bạn không biết gam màu đỏ rất dễ thắp lên lửa tình trong lòng đấng mày râu.

Đàn ông khi yêu đều trải qua sự thay đổi trong tâm lý và cảm xúc. Trong thời điểm này, họ cảm thấy không cô đơn nữa và có một người đồng hành bên cạnh. Dưới đây là những sự thật thú vị về tâm lý của đàn ông khi "rơi vào lưới tình". Điều này không phải ai cũng có thể hiểu được. 

Khi đắm chìm trong tình yêu

Trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, bộ não của người đàn ông thường sản xuất nhiều dopamine, được gọi là "hormone tình yêu" làm cho họ tràn đầy hạnh phúc, như đang "bơi trong biển tình".

Cuộc sống trở nên tươi đẹp và hoàn hảo hơn với họ. Do đó, người đàn ông khi mới bắt đầu yêu đánh mất sự nhạy bén và logic thông thường. Họ có thể sẽ hành động bất thường, không giống với thói quen trước đây. Chính vì vậy, người ta thường nói rằng trong tình yêu, con người thường mất đi sự lý trí, họ yêu bằng trái tim hơn là trí óc.

Vì sao đàn ông thường dễ sa vào lưới tình của những cô gái mặc đồ màu đỏ?

Sự thay đổi về cảm giác ẩm thực khi yêu

Theo một nghiên cứu về tình yêu trên trang web hẹn hò "eHarmony" ở Mỹ, người đàn ông có xu hướng chán ăn khi yêu. Điều này có thể giải thích bằng việc trong tình yêu, lượng hormone tình yêu oxytocin tăng cao trong cơ thể, thay đổi và kiểm soát sự thèm ăn của họ. Đấng mày râu có thể trải qua cảm giác bồn chồn, cảm giác no nhanh hơn là đói.

Vì sao đàn ông thích phụ nữ mặc màu đỏ?

Dù trước hoặc sau khi yêu, phần lớn đấng mày râu đều cảm thấy thích màu đỏ. Họ cảm thấy đây là một màu sắc bắt mắt và cuốn hút, kích thích ham muốn chinh phục và thể hiện sự gần gũi. Do đó, họ thường dễ bị quyến rũ bởi phụ nữ mặc đỏ, một màu sắc nóng bỏng. Hơn nữa, một số người cũng thích thấy phụ nữ mặc đi giày cao gót. Điều này là bởi giày cao gót tạo cho phụ nữ vẻ nữ tính, quyến rũ và cuốn hút.

Vì sao đàn ông thường dễ sa vào lưới tình của những cô gái mặc đồ màu đỏ?

Tình yêu tạo ra áp lực và thay đổi tâm lý

Theo các nhà khoa học, khi đang yêu một ai đó, cơ thể của người đàn ông thường sản xuất ra lượng cortisol, là một hormone gây căng thẳng, nhiều hơn trong 6 tháng đầu trong lúc mới yêu. Họ đặt nhiều câu hỏi: "Mình có làm tốt không vậy?"; "Tại sao cô ấy trông không vui lắm?"...

Hơn nữa, có một sự thật thú vị là trong tình yêu, nam giới dễ dàng mất sự tập trung và phân tâm khỏi công việc. Họ luôn mong chờ thời gian trôi nhanh để được gặp người mình yêu. Đàn ông khi yêu thường muốn gặp bạn gái của họ thường xuyên. Khi bạn gái gọi điện hoặc nhắn tin, họ phản hồi nhanh nhất có thể.

Vì sao đàn ông thường dễ sa vào lưới tình của những cô gái mặc đồ màu đỏ?

Đàn ông hết giận nhanh chóng

Trong tình yêu, sẽ có lúc các cặp đôi xảy ra xung đột và mâu thuẫn. Tuy nhiên, người đàn ông thường không giữ thái độ tức giận lâu dài. Một khi vấn đề được giải quyết, tình yêu thường trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngoài ra, đấng mày râu thường thể hiện tình yêu của họ thông qua hành động hơn là lời nói. Vì vậy, đừng quá bận tâm nếu chàng ít nói lời hoa mỹ. Họ muốn thể hiện tình cảm thông qua những hành động cụ thể. Khi yêu, nam giới thường nhẹ nhàng, tình cảm hơn. Họ muốn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ người mình yêu.

Khánh An

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu