Vay nặng lãi để cung phụng bạn gái trẻ nóng bỏng, cụ ông U80 nhận cái kết ê chề

Khánh Chi 2023-12-16 16:39
- Hết mình vì tình trẻ, cụ ông U80 nhận cái kết hết hồn.

Theo thông tin từ Mirror, Simon Frost, một nha sĩ về hưu trú tại thị trấn Soham, Cambridgeshire, Anh, đã trải qua một kỳ nghỉ hưu đầy sóng gió sau khi tham gia một trang web hẹn hò vào tháng 2 năm 2017. Sau 10 năm góa vợ, ông Frost quyết định tìm kiếm hạnh phúc trên mạng. Chỉ trong vòng hai tháng, ông quen biết với Eva, một phụ nữ sống ở Ghana.

Vay nặng lãi để cung phụng cho bạn gái trẻ nóng bỏng, cụ ông U80 nhận cái kết ê chề

Ông Frost đau khổ vì bị lừa cả tình lẫn tiền.

Tưởng rằng đã tìm thấy tình yêu thực sự, ông Frost 75 tuổi đã hết sức vui mừng khi biết một cô gái xinh đẹp và quyến rũ trong hình ảnh gửi cho mình. Tuy nhiên, ông không biết rằng hình ảnh của Eva thực chất là nữ diễn viên phim cấp 3. Eva lấy danh tính ảo của mình, đã thể hiện ý định kết hôn và thậm chí lừa ông Frost gửi tiền và mua vé máy bay cho cô ta đến Anh.

Vay nặng lãi để cung phụng bạn gái trẻ nóng bỏng, cụ ông U80 nhận cái kết ê chề

Kẻ lừa đảo đã lấy ảnh diễn viên trên mạng để lừa gạt ông Frost.

Eva giải thích rằng cô cần tiền để giải quyết hồ sơ thừa kế từ người cha đã qua đời, với số tiền lên đến 5 triệu bảng Anh. Dù lý trí cảnh báo ông Frost, trái tim ông đã lấn át, khiến ông gửi cho Eva tổng cộng 6.000 bảng tiền tiết kiệm, 3.000 bảng từ thẻ tín dụng và 5.000 bảng vay với lãi suất cắt cổ lên tới 49%.

Tổn thương không chỉ về mặt tinh thần, còn về mặt tài chính, ông Frost phải đối mặt với một khoản nợ lớn. Tài khoản của ông bị khóa do các giao dịch không rõ ràng gửi đến Ghana. Ông đã phải nhờ con gái giúp đỡ trong việc trả nợ. Trong 2 năm tiếp theo, ông Frost phải trả một khoản tiền lên đến 598 bảng Anh mỗi tháng (tương đương gần 18 triệu đồng). Ông chia sẻ: "Tôi đã quá tin tưởng những điều cô ấy nói. Tôi cảm thấy bản thân thật cô đơn. Eva quá tài năng, trong khi tôi chỉ là một con mồi dễ dãi."

Vì sao người già dễ mắc bẫy lừa tình trên mạng?

Có nhiều lý do khiến những người cao tuổi trở thành con mồi dễ dàng cho những kẻ lừa đảo tinh vi trong thời đại hiện nay. Một nguyên nhân cơ bản của vấn đề này là người già phải đối mặt với sự cô đơn và cách biệt. Thực tế, nhiều người cao tuổi thiếu sự quan tâm chăm sóc từ phía con cháu và người thân. Vì vậy, những kẻ lừa đảo đã quan tâm đến họ, dần chiếm được lòng tin và lừa đảo tài sản.

Vay nặng lãi để cung phụng bạn gái trẻ nóng bỏng, cụ ông U80 nhận cái kết ê chề

Yếu tố quan trọng khác cần xem xét là sự suy giảm nhận thức ở người già, do tác động của tuổi tác và các vấn đề sức khỏe. Ít nhất một phần ba người trên 85 tuổi gặp vấn đề mất trí nhớ theo nhiều dạng khác nhau, như Forbes đã trích dẫn. Nghiên cứu chỉ ra rằng, bệnh Alzheimer có thể dẫn đến giảm khả năng phán đoán về tài chính, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của bệnh.

Một luật sư chuyên nghiệp về luật người cao tuổi ở Chicago chia sẻ: "Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp người già đặt cả nhà làm thế chấp, vay mượn số tiền lớn từ hàng xóm, và thậm chí rút hết tiết kiệm hưu trí để chuyển cho những kẻ lừa đảo". Tại Đông Nam Á, một nghiên cứu của Kaspersky vào tháng 2/2023 cũng chỉ ra rằng gần một nửa người dùng lớn tuổi từng là nạn nhân của các cuộc lừa đảo tình cảm trực tuyến.

Khánh Chi/Theo Mirror

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Táo quân 2023: Công Lý nữ tính hơn, Thảo Vân diễn cùng các nghệ sĩ