Trước khi nên duyên với con trai bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh tâm sự không thể dành tình yêu cho một chàng trai kém cỏi

Anh Chi 2022-07-14 14:41
- Những ngày qua thông tin Đỗ Mỹ Linh nhận lời cầu hôn của thiếu gia Đỗ Vinh Quang- con trai thứ 2 của bầu Hiển gây xôn xao cõi mạng. Phát ngôn "không dành tình yêu cho một chàng trai kém cỏi" của cô ngay lập tức đã bị đào lại.

Thời gian gần đây, thông tin Hoa hậu Việt Nam 2016 nhận lời cầu hôn của thiếu gia Đỗ Vinh Quang- con trai thứ của bầu Hiển- người sở hữu khối tài sản gần nghìn tỷ đã gây xôn xao cõi mạng. Nhiều người cho rằng cặp đôi quả là quá xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc vì vậy việc họ nên duyên loan phụng cũng là chuyện dễ hiểu. Tuy vậy, đây cũng là khoảng thời điểm những phát ngôn của nàng hậu về chuyện tình cảm, kết hôn bị đào lại. 

Trước khi nên duyên với con trai bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh cho biết không thể dành tình yêu cho một chàng trai kém cỏi

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh phát ngôn: "Tôi đã phải cố gắng rất nhiều, giờ lẽ nào lại dành tình yêu cho một chàng trai kém cỏi?"

Trước đó, trong một bài phỏng vấn năm 2018, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh từng trải lòng về chuyện tình yêu của mình sau ngày đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất Việt Nam. 

Năm đó, tuy mới 22 tuổi, Đỗ Mỹ Linh đã có tất cả những thứ mà các cô gái đang tìm kiếm: Danh tiếng, sự nghiệp, tiền bạc, học thức, nhan sắc. Tuy vậy, nàng hậu vẫn đi về lẻ bóng. Mỹ Linh kể cô từng có mối tình đầu năm 17 tuổi. Tuy vậy, chuyện tình "gà bông" của cô đã tan vỡ 2 năm sau đó. Sau khi đăng quang, Đỗ Mỹ Linh thừa nhận chưa quen thêm một người nào. "Không biết có phải do vô duyên hay do thế lực siêu nhiên đặc biệt nào điều khiển mà 4 năm qua không có ai tiếp cận tôi cả. Đại để cũng có người tỏ ý, nhưng khi mình giả vờ kiêu một tí thì người ta cũng thôi. Chưa có một ai thực sự nhiệt tình theo đuổi mình. Khó tin không? Đến tôi cũng cảm thấy khó tin!", Linh nói.

Trước khi nên duyên với con trai bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh cho biết không thể dành tình yêu cho một chàng trai kém cỏi

Đỗ Mỹ Linh thẳng thắn chia sẻ quan điểm không thể dành tình yêu cho một chàng trai kém cỏi.

Khi được hỏi về tiêu chí để tìm bạn trai trong tương lai, Đỗ Mỹ Linh cho biết, cô không đặt nặng chuyện tài chính nhưng cần tìm người "môn đăng hộ đối". Ngoài ra, nàng hậu cũng nói thẳng: ""Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có ngày hôm nay, lẽ nào lại dành tình yêu cho một chàng trai kém cỏi?"

Phát ngôn của nàng hậu bất ngờ bị đào lại và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Phần đông dân tình ủng hộ ý kiến của nàng hậu. Họ cho rằng khi chọn bạn đời, người ta cần tìm người phù hợp sở thích, chí hướng, đam mê, quan điểm sống. Có như vậy, cặp đôi mới dễ hiểu, thông cảm cho nhau và gắn bó với nhau lâu dài. Đỗ Mỹ Linh là Hoa hậu học giỏi, nhan sắc kiều diễm, sự nghiệp thành công vì vậy việc cô sánh đôi với người đàn ông giàu sang, thành đạt chẳng có gì sai trái. 

Trước khi nên duyên với con trai bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh cho biết không thể dành tình yêu cho một chàng trai kém cỏi

Cô bị đồn đoán sắp kết hôn với Đỗ Vinh Quang- con trai thứ của bầu Hiển. 

Nàng hậu từng trải lòng ở tuổi 18, cô thích những anh chàng điển trai, hài hước, lãng mạn. Nhưng khi trở thành hoa hậu, cô không muốn ở bên những chàng trai có vẻ ngoài hào nhoáng nữa mà cần một người trưởng thành, có thể chỉ bảo cho cô. 

Đỗ Mỹ Linh cũng từng phủ nhận chuyện thích thủ môn Bùi Tiến Dũng. Cô thẳng thắn cho hay thủ thành người Thanh Hóa không phải gu của cô. Ở tuổi 18, cô cũng thích những anh chàng đẹp trai, hài hước, nhưng khi trưởng thành gu bạn trai của Hoa hậu đã thay đổi hoàn toàn. "Tôi bị hấp dẫn bởi những người thành công và thích nghe câu chuyện từ họ. Duy có điều không thay đổi là tôi vẫn thích một anh chàng có khiếu hài hước, vui tính", nàng hậu trải lòng.

Và cuối cùng thì nàng hậu gốc Hà Thành đã lựa chọn nên duyên với một người đàn ông thành đạt, giỏi giang, sở hữu gia sản nghìn tỷ. Dân tình khen ngợi cặp đôi quả là xứng đôi vừa lứa khi một người là thiếu gia nghìn tỷ, một người là hoa hậu tài sắc vẹn toàn. Nhiều người đang chờ đợi đám cưới "cổ tích" của cặp đôi sẽ diễn ra trong một ngày không xa.

Tình yêu có thể vượt qua mọi giới hạn

Tuy vậy một số ý kiến khác cũng cho rằng tình yêu đích thực sẽ vượt qua mọi giới hạn về tuổi tác, khoảng cách và cả các giới hạn, tiêu chuẩn mà con người đặt ra. Trương Tử Lâm là mỹ nhân Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử đăng quang Hoa hậu Thế giới. Với chiều cao 1m82, số đo hình thể 87-62-89 (tại thời điểm đăng quang), cô trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn, bộ sưu tập thời trang trong nước và quốc tế. 

Trước khi nên duyên với con trai bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh từng tâm sự không thể dành tình yêu cho một chàng trai kém cỏi

Trương Tử Lâm là mỹ nhân Trung Quốc đầu tiên đăng quang Hoa hậu Thế giới.

Thăng hoa trong sự nghiệp, được cả thế giới ngưỡng mộ về tài năng, sắc vóc, nàng hậu đã bí mật kết hôn hồi tháng 8/2013 ở Phuket- Thái Lan. Điều đặc biệt hơn là Trương Tử Lâm không cưới đại gia mà nên duyên với một nhân viên bình thường ở một công ty chứng khoán, không hoạt động showbiz.

Trong chia sẻ gửi đến người hâm mộ, hoa hậu chỉ nói anh là người giản dị, kín đáo, tên Nhiếp Lỗi. Trương Tử Lâm kể cô và ông xã quen biết nhau một cách tình cờ vào năm 2010 và nhận thấy có nhiều điểm hợp nhau.

Cô nói: "Nhiều điểm tương đồng khiến chúng tôi nhận ra nhau, hấp dẫn lẫn nhau. Chúng tôi yêu rừng, yêu biển. Chúng tôi yêu trẻ thơ, yêu động vật. Chúng tôi đam mê thể thao, du lịch... Đám cưới là nghi thức biểu trưng cho tình yêu và lời thề hẹn. Đây là nghi thức khắc cốt ghi tâm, tuyên bố chúng tôi yêu nhau, trân trọng nhau mãi mãi."

Trước khi nên duyên với con trai bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh từng tâm sự không thể dành tình yêu cho một chàng trai kém cỏi

Cô đã cưới một người đàn ông bình thường và sống hạnh phúc. 

Sau khi kết hôn, Trương Tử Lâm rút dần khỏi các hoạt động giải trí, không đóng phim và ít xuất hiện tại sự kiện. Cô thỉnh thoảng mới làm người mẫu, nhận lời làm đại sứ thương hiệu. Chồng của hoa hậu ít khi đi cùng vợ tới nơi đông người. Cặp đôi sống kín đáo, không phô trương. 

Đến nay, Hoa hậu Thế giới 2007 sống hạnh phúc bên tổ ấm bên chồng và con gái nhỏ. Người đẹp cho biết: "Tôi là một người phụ nữ truyền thống. Giấc mơ lớn nhất của tôi là có một gia đình bình yên, hạnh phúc chứ không phải trở thành một diễn viên nổi tiếng. Tôi thật sự không cần một cuộc sống giàu sang hay sự nghiệp rực rỡ." Hạnh phúc giản dị của Hoa hậu Trương Tử Lâm khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

Mỗi người có quan điểm chọn bạn đời của riêng mình vì vậy, chúng ta nên tôn trọng những quan điểm đó. Tuy vậy, hạnh phúc vẫn luôn là được ở bên người mình yêu thương, cùng nhau vượt qua mọi bão tố, thăng trầm, cùng nhau tận hưởng niềm hạnh phúc. 

Anh Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review sữa rửa mặt Huxley hot nhất xứ sở kim chi