Trắc nghiệm hay: Bạn có dễ đánh mất chính mình trong tình yêu?

Thiên Khuê 2018-08-04 11:02
- Những cảm xúc trong tình yêu luôn có một sức mạnh kỳ lạ, khó cưỡng. Chính vì vậy, đôi khi chúng ta chìm đắm trong đó mà không nhận ra bản thân đã thay đổi thế nào. Bạn có dễ đánh mất chính mình trong tình yêu?

1. Mỗi một ngày kỷ niệm của cả hai đều được bạn hết lòng chuẩn bị chu đáo?

Đúng, chúng tôi sẽ có một chuyến du lịch kỷ niệm ==> câu 3

Không hẳn, tôi chỉ tặng quà cho người ấy mà thôi ==> câu 4

Tôi không chắc chắn, còn phải xem tình hình thế nào ==> câu 2

Trắc nghiệm hay: Bạn có dễ đánh mất chính mình trong tình yêu?

2. Sau một thời gian dài yêu nhau, bạn có nhớ lần hẹn hò đầu tiên hai bạn đã làm những gì không?

Tôi nhớ rất rõ ==> câu 4

Tôi quên mất cả ngày hôm đó ==> câu 3

Ấn tượng trong tôi khá mơ hồ ==> câu 5

3. Nếu bây giờ học lựa chọn học một kỹ năng nghệ thuật, bạn sẽ chọn gì sau đây?

Hội họa ==> câu 6

Ca hát ==> câu 5

Khiêu vũ ==> câu 4

4. Lúc rảnh rỗi, bạn thích xem loại sách gì?

Tiểu thuyết tình yêu ==> câu 7

Truyện tranh hài hước ==> câu 6

Tiểu thuyết trinh thám ==> câu 5

Trắc nghiệm hay: Bạn có dễ đánh mất chính mình trong tình yêu?

5. Khi đu du lịch nước ngoài, bạn thích ăn món nào?

Món nướng hoặc lẩu ==> câu 8

Món Nhật ==> câu 7

Món Thái ==> câu 6

6. Nếu nuôi chó làm thú cưng, bạn sẽ chọn?

Giống chó nhỏ ==> câu 9

Giống chó vừa ==> câu 8

Giống chó lớn ==> câu 7

7. Khi tâm trạng không tốt, bạn thường dùng cách gì để giải tỏa?

Chỉ muốn yên tĩnh một mình ==> câu 8

Dạo phố, mua sắm ==> câu 10

Tìm bạn bè tâm sự ==> câu 9

Trắc nghiệm hay: Bạn có dễ đánh mất chính mình trong tình yêu?

8. Nếu có một người bạn cùng giới nói thích bạn, bạn sẽ xử lý thế nào?

Chỉ cảm thấy bản thân rất hấp dẫn ==> câu 10

Cảm thấy rất phản cảm và tuyệt giao ==>  câu 9

Từ chối nhẹ nhàng, khéo léo ==> đáp án B

9. Sau khi bạn nghỉ việc, bạn có lập tức cắt đứt mọi liên lạc với đồng nghiệp cũ?

Có ==> đáp án C

Không ==> câu 10

Chưa biết, phải xem tình hình ==> đáp án A

10. Khi quá túng thiếu, bạn có mượn tiền của bạn bè không?

Có ==> đáp án D

Không ==> đáp án A

Phải xem tình hình ==> đáp án B

KẾT QUẢ

Trắc nghiệm hay: Bạn có dễ đánh mất chính mình trong tình yêu?

A. Bạn sẽ không dễ đánh mất chính mình trong tình yêu

Tình yêu thì không có đúng sai, cũng không có thắng thua. Duy trì một mối quan hệ tình cảm thật sự cần sự nỗ lực của cả hai người, không thể quá hời hợt nhưng cũng không thể quá khắt khe.

Trong cuộc sống, bạn là một người rất có quan điểm cá nhân, chỉ cần là chuyện mình đã lựa chọn thì bạn sẽ kiên trì tới cùng. Tuy vậy, đối diện với chuyện tình cảm, bạn cũng rất lý trí. Cho dù yêu đương say đắm đối phương và bạn cũng biết cách từng biết vun đắp tình yêu của mình nhưng bạn sẽ không để bản thân thay đổi quá mức.

Bạn cho rằng cách tốt nhất để yêu chính là tôn trọng lẫn nhau. Nếu bạn quá nhân nhượng và chiều chuộng người ấy vô tội vạ chỉ khiến đối phương dễ mất đi lòng tôn trọng bạn, thậm chí còn “chiều hư” người ấy. Vì vậy, trong tình yêu, bạn luôn có nguyên tắc và giới hạn của mình.

B. Bạn cũng là người khó đánh mất chính mình trong tình yêu

Tình yêu vốn dĩ là điều không thể nói rõ ràng. Tuy bạn là người giàu tình cảm và nồng nhiệt nhưng bạn vẫn biết đâu là giới hạn của bản thân. Mâu thuẫn giữa hai người khi yêu nhau đối với bạn cũng rất tự nhiên. Bạn không quá quan trọng hóa nó mà khiến cho mối quan hệ rạn nứt.

Thông thường, bạn sẽ không so đo tính toán chuyện nhỏ nhặt với người ấy, nhưng nếu đó là vấn đề nghiêm trọng, bạn chắc chắn sẽ xem xét bằng lý trí và sẵn sàng trao đổi với đối phương để tìm ra giải pháp tốt. Bạn là người biết trân quý bản thân vì đó cũng là cách bạn thể hiện tình yêu và trách nhiệm với đối phương.

Trắc nghiệm hay: Bạn có dễ đánh mất chính mình trong tình yêu?

C. Bạn có thể sẽ đánh mất chính mình trong tình yêu

Tình yêu không có nguyên tắc nhất định. Yêu một người đa phần là do cảm xúc và sự cuốn hút sâu sắc giữa đôi bên. Bạn vốn là người khá “tùy tính” trong tình yêu. Bạn cảm thấy tình yêu thì không nên dùng lý trí và cũng khó cưỡng cầu.

Tuy nhiên, khi đã quen cảm giác ở bên cạnh một người, bạn dễ trở nên ỷ lại và cuốn theo đối phương. Đặc biệt, nếu người ấy càng tỏ ra “uy quyền” và lạnh nhạt thì bạn càng yếu thế và chỉ biết cam tâm tình nguyện chiều theo.

Có thể nói bạn rất dễ đánh mất chính mình khi yêu, điều này khiến bạn thường chịu thiệt thòi. Hãy nhớ rằng, nhường nhịn có thể giữ gìn tình yêu hòa thuận nhưng nếu không có giới hạn sẽ thành ra mất giá trị.

D. Bạn chắc chắn sẽ đánh mất chính mình khi yêu

Cách thấu hiểu và thái độ cư xử trong tình yêu của mỗi người không giống nhau. Nhưng riêng với bạn, tình yêu thật sự là điều gần như quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Một khi xác định mối quan hệ với một người, bạn sẽ ngày càng trở nên dựa dẫm vào đối phương.

Bạn vốn là người ấm áp, dịu dàng và có phần mơ mộng, thiếu thực tế. Khi yêu, bạn luôn hết lòng cho đi vì đối phương, nhất mực thỏa mãn mọi yêu cầu của người ấy mà không cần suy xét điều đó đúng hay sai. Chính vì vậy, khi tình yêu tan vỡ, bạn cũng chỉ âm thầm tổn thương và trách bản thân mình chưa hết lòng vì người ấy.

 Thiên Khuê

Nguồn: Meiguoshenpo, Sina

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu