Phụ nữ biết yêu thương bản thân mình thì mọi nỗi bất hạnh trong cuộc sống rồi cũng sẽ tan biến hết

Quỳnh Trang 2020-06-13 00:05
- Nhà thơ người Anh Wilde đã từng nói: "Yêu bản thân là khởi đầu của mọi sự lãng mạn."

Những người phụ nữ vấp ngã trong chuyện tình cảm thường có một điểm chung. Họ yêu người khác mà đánh mất mình, trao niềm tin cho người không xứng đáng và không biết yêu bản thân mình.

Hãy học cách yêu bản thân mình hơn bằng cách làm tốt 3 điều sau:

Hết lòng với những gì xứng đáng và không quan tâm về những gì không xứng đáng

Khi một người phụ nữ còn trẻ, cô ấy có thể bị ám ảnh bởi tình yêu và những nỗi đau khổ trong tình yêu. Bạn phải hiểu rằng, tình yêu luôn đúng, tình yêu mang đến niềm hạnh phúc. Còn khi tình yêu sai, đó là tuổi trẻ.

Khi bạn lớn lên, bạn vấp ngã trong chuyện tình cảm, đặt niềm tin sai người, bạn bắt đầu cảm thấy thất vọng, vật vã vì đau khổ. Thay vì những đêm khóc ướt gối, suy nghĩ, dằn vặt và đau khổ. Hãy bôi kem dưỡng da, đi ngủ sớm và ngủ thật say giấc. 

Lúc này, bạn nên hiểu rằng tình yêu cũng như một canh bạc: bạn có thể thắng cũng như có thể thua. Ở một độ tuổi nhất định thì nhà cửa, xe hơi và công việc sẽ an toàn hơn chuyện tình cảm.

Vì vậy, sự trưởng thành của một người phụ nữ là phân biệt giữa những gì đáng giá và những gì không đáng giá. hãy hết lòng vì những gì đáng giá và đừng lo lắng về những gì không đáng giá. Sự bất hạnh của phụ nữ chủ yếu bắt nguồn từ việc đặt niềm tin vào những người và những thứ không xứng đáng.  

Phụ nữ biết yêu quý bản thân mình thì mọi nỗi bất hạnh trong cuộc sống rồi cũng sẽ tan biến hết

Biết hoàn thiện bản thân

Bi kịch lớn nhất của phụ nữ nằm ở tính cách chịu đựng và hy sinh. Đó là suy nghĩ còn xót lại của xã hội phong kiến hàng ngàn năm qua. Đặc biệt với những người lớn lên trong gia đình nghèo, họ không đòi hỏi quá nhiều ở người khác nhưng lại khắc nghiệt với bản thân mình.

Khi kết hôn, người phụ nữ thường chỉ tập trung vào gia đình, chồng con. Họ nhịn ăn, nhịn mặc, chẳng dám mua gì cho bản thân. Tất cả tiền bạc, sức lực và thời gian của người phụ nữ đều dành cho gia đình. Là con dâu, cô ấy hiếu thảo với bố mẹ chồng. Là vợ, cô ấy thương chồng, yêu con. Cô ấy đã quên rằng mình là một người độc lập, cũng cần tận hưởng những điều tốt đẹp trên thế giới.

Vì vậy, phụ nữ yêu bản thân họ, không phải vì ích kỷ, mà vì họ cần chăm sóc bản thân như những cá nhân độc lập. Trong một giây phút nào đó, hãy quên mình là vợ, mẹ hay con dâu để sống cho riêng mình. Hãy cố gắng hoàn thiện bản thân. Hãy ăn mặc đẹp, trang điểm đẹp, làm những điều mình thích. Bạn sẽ thấy mình đẹp hơn, duyên dáng và yêu đời hơn mỗi ngày.

Cuộc đời của một người thật ngắn ngủi, tuổi trẻ của một người phụ nữ thật quý giá. Đừng hiến dâng những gì tốt nhất và chịu đựng những gì tệ nhất, không đáng đâu! Mỗi bông hoa nên có quyền nở, thay vì héo úa và chịu đựng gió sương.

Phụ nữ biết yêu quý bản thân mình thì mọi nỗi bất hạnh trong cuộc sống rồi cũng sẽ tan biến hết

Luôn làm hài lòng chính mình

Thành thật mà nói, phụ nữ cần học cách làm hài lòng chính mình chứ không phải cố gắng làm hài lòng bất cứ ai khác. Cách tốt nhất để thể hiện việc yêu bản thân là học cách làm cho mình hạnh phúc.  

Phụ nữ chắc chắn cần được nâng niu. Bạn cần được nâng niu khi tức giận. Bạn cần được nâng niu trong ngày sinh nhật. Bạn cần được nâng niu trong ngày bạn bị ốm và gặp mưa lạnh.

Nhưng không phải ai cũng có may mắn tìm được người đàn ông sẵn sàng nâng niu bạn cả đời. Và những thăng trầm của cuộc sống và sự thay đổi của bản chất con người sẽ làm tăng thêm nhiều yếu tố bất ổn trong cuộc sống của người phụ nữ.

Vì vậy, thay vì chờ đợi sự xuất hiện của người đàn ông sẵn sàng yêu thương, nâng niu bạn cả đời, hãy tự mình yêu bản thân mình trước đã. Hãy mua bộ đồ mà bạn thích, ăn thứ gì bạn muốn ăn. Đừng ngủ quá muộn. Nếu muốn đi đâu, hãy rủ bạn bè. Người phụ nữ quyến rũ là người phụ nữ đẹp và tự do nhất.

Người phụ nữ biết cách yêu bản thân mình và mọi bất hạnh trong cuộc sống rồi cũng sẽ tan biến hết. Biết yêu bản thân mình, bạn sẽ có thêm một đồng minh vừa trung thành, vừa hiểu chính mình lại không bao giờ vắng mặt.

Chi Chi

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách trị mụn trứng cá bằng nguyên liệu sẵn có trong bếp chị em nên học theo