Đàn ông tốt không thiếu, đàn ông có trách nhiệm mới thiếu

Kim Khương 2019-08-01 06:06
- Một mét vuông thì liệu có mấy đàn ông chịu trách nhiệm với người phụ nữ của mình? Đàn ông tốt chưa chắc đã là đàn ông có trách nhiệm. Nhưng đàn ông trách nhiệm lại chắc chắn là đàn ông tốt. Người đàn ông lúc nào ngon ngọt với bạn thì cũng hãy cảnh giác rằng anh ta cũng sẽ như vậy với những người đàn bà khác.

Đàn ông tốt và đàn ông có trách nhiệm chính là hai người tưởng chừng là một nhưng thực sự rất khác nhau. Phụ nữ thường nói rằng hiếm có người đàn ông tốt nào còn tồn tại trên đời. Và rồi đàn ông phủ nhận và nói rằng: ''Đàn ông tốt còn rất nhiều, chị em phụ nữ đừng có vì gặp mấy thằng xấu rồi vơ đũa cả nắm mặc định thằng đàn ông nào cũng tệ"

Đúng là sự thật phụ nữ ạ, đàn ông tốt rất nhiều, ở đâu cũng có. Nhưng cái khan hiếm ở đây chính là người đàn ông có trách nhiệm cơ. Một mét vuông thì liệu có mấy đàn ông chịu trách nhiệm với người phụ nữ của mình?

 Một mét vuông thì liệu có mấy đàn ông chịu trách nhiệm với người phụ nữ của mình? (ảnh minh họa)

Phụ nữ nhất định phải biết phân biệt người đàn ông tốt và người đàn ông trách nhiệm. Đàn ông tốt thì đúng là khi yêu quan tâm, trân trọng bạn đấy. Câu nào anh ta nói ra cũng ngọt xớt như rót mật vào tai bạn. Anh ta có thể chạy nắng, đội mưa làm mọi việc để khiến bạn cảm động, khiến bạn xúc động. Chính vì điều này mà nhiều người phụ nữ lầm tưởng rằng mình đã tìm được người đàn ông xứng đáng làm chồng.

Sai rồi phụ nữ ạ, đàn ông tốt chưa chắc đã là đàn ông có trách nhiệm. Nhưng đàn ông trách nhiệm lại chính là đàn ông tốt. Người đàn ông lúc nào ngon ngọt với bạn thì cũng hãy cảnh giác rằng anh ta cũng sẽ như vậy với những người đàn bà khác.

Anh ta hứa hẹn tương lai với bạn nhưng có chắc người nắm tay bạn cuối con đường là người đàn ông đó hay không? Anh ta luôn đeo mặt nạ chứng tỏ mình là người đàn ông tử tế để đi lừa phụ nữ cả tin mà thôi. Và sự thật là trong các cuộc đổ vỡ tình yêu thì người phụ nào cũng thốt lên: Anh ấy tốt như vậy tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Câu trả lời là anh ta hoàn toàn không tốt, vì nếu tốt đã không bỏ rơi bạn sau khi chiếm trọn thanh xuân của bạn. Người đàn ông ấy là người đàn ông chỉ biết nói, vẽ hươu vẽ vưỡn cho lắm, hứa hẹn, thề thốt với bạn cho lắm nhưng rồi anh ta lại chẳng thực hiện được bất cứ điều gì cả.

Người đàn ông có trách nhiệm chính là người khi yêu không còn ham lạ với cuộc sống ngoài kia, không xem trọng xem trọng những mối quan hệ xã giao hơn là mối quan hệ lâu dài (ảnh minh họa)

Vậy người đàn ông có trách nhiệm là người như nào? Đó chính là không yêu thì thôi, nhưng một khi yêu thì những lời họ nói ra họ sẽ hạ quyết tâm làm bằng được. Họ sẽ không coi nhẹ thanh xuân của phụ nữ rồi rũ áo ra đi.

Người đàn ông có trách nhiệm chính là người khi yêu không còn ham lạ với cuộc sống ngoài kia, không xem trọng xem trọng những mối quan hệ xã giao hơn là mối quan hệ lâu dài.

Không vì sự mới mẻ mà quên đi người phụ nữ bên cạnh mình. Càng không bao giờ quên đi tình yêu dành cho người phụ nữ họ yêu. Đàn ông có trách nhiệm không bao giờ bỏ rơi người phụ nữ đã từng không quản khó khăn, bất chấp tất cả để ở bên mình. Bởi vậy nên phụ nữ chọn đàn ông không cần anh ta quá tốt, chỉ cần anh ta có trách nhiệm là xứng đáng rồi.

Truy Nguyệt

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu