Trẻ thích đọc sách là do cha mẹ làm tốt 3 điều từ nhỏ

Nana 2022-05-11 09:05
- Cha mẹ của những đứa trẻ thích đọc sách hầu hết đều làm tốt 3 điều này từ khi trẻ còn nhỏ nên trẻ rất thích thú khi được khám phá thế giới qua câu chữ.

Một số phụ huynh cho rằng mua sách cho con và chịu khó yêu cầu con đọc sẽ giúp con hình thành thói quen đọc sách.

Ý tưởng này rõ ràng là phản khoa học. Mặc dù mục tiêu cuối cùng là rèn luyện cho trẻ thói quen đọc sách độc lập, nhưng trẻ em vốn dĩ rất ham chơi và có khả năng tập trung hạn chế. Rất khó để phát triển thói quen đọc sách nếu chỉ dựa vào sự tự chủ của chúng.

Trên thực tế, trẻ thích đọc sách thường là do cha mẹ đã thực hiện tốt 3 điều này từ khi trẻ còn nhỏ để khuyến khích con

1. Phát triển thói quen đọc sớm

Trẻ thích đọc sách là do cha mẹ làm tốt 3 điều từ nhỏ

Theo thống kê của UNESCO, mỗi năm Israel đọc nhiều sách trên đầu người hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào việc quốc gia Do Thái chú trọng và trau dồi khả năng đọc của trẻ em.

Họ sẽ đọc Kinh thánh cho trẻ em khi chúng còn rất nhỏ. Và mỗi khi đọc một đoạn văn, họ lại cho trẻ ăn một chút mật ong. Khi con cái lớn lên, họ sẽ nhỏ mật vào cuốn Kinh thánh và cho lũ trẻ thử ăn và nói với lũ trẻ rằng sách ngọt như mật.

Ngoài ra, não bộ của trẻ em là giai đoạn phát triển quan trọng trong độ tuổi từ 0 đến 3. Việc kích thích não bộ của trẻ bằng cách đọc sách trong giai đoạn này sẽ giúp trẻ hình thành thói quen đọc sách một cách độc lập.

2. Chọn sách theo độ tuổi và sở thích của con bạn

Trẻ thích đọc sách là do cha mẹ làm tốt 3 điều từ nhỏ

Ví dụ, trẻ ở giai đoạn mầm non thích hợp đọc những cuốn sách có nội dung ít chữ, hình ảnh tươi sáng, dễ hiểu.

Đối với những trẻ đã có nền tảng đọc nhất định và đã đến giai đoạn nhạy cảm của việc học chữ, các em nên chọn những cuốn sách cầu nối với nhiều chữ hơn một chút và ít hình ảnh hơn. Cha mẹ nên bắt đầu luyện thói quen đọc sách cho con một cách từ từ, đừng "đốt cháy giai đoạn" và bắt trẻ ngay lập tức phải tiếp cận những quyển sách dày cộp, hàn lâm, nhiều kiến thức. Hãy bắt đầu bằng các quyển truyện tranh, tiếp đó là truyện chữ rồi mới đến các quyển sách khác.

3. Tìm sách liên quan đến vấn đề con quan tâm

Trẻ thích đọc sách là do cha mẹ làm tốt 3 điều từ nhỏ

Nếu trẻ đang trò chuyện hoặc tình cờ nói về một hình ảnh nào đó nhiều lần tức là trẻ đang quan tâm tới vấn đề đó. Cha mẹ hãy tranh thủ lúc này để tìm những quyển sách có nội dung liên quan để hướng dẫn trẻ đọc và tìm hiểu, tự tìm câu trả lời cho bản thân. Từ đó sẽ khơi gợi mong muốn được khám phá của trẻ, dần dần giúp con hình thành kỹ năng đọc lấy thông tin.

Bên cạnh đó, cha mẹ có thể rèn luyện thói quen đọc sách cho con bằng cách:

- Cha mẹ nên đọc nhiều sách hơn và làm gương cho con cái.

- Trau dồi thói quen đọc sách. Đọc cho con bạn nghe vào một thời điểm nhất định mỗi ngày, càng ít bị gián đoạn càng tốt. Ví dụ, đọc một cuốn sách trong 10 phút trước khi đi ngủ mỗi ngày.

- Để sách ở vị trí dễ nhìn thấy, dễ tiếp cận ở mọi nơi, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ đọc.

Nana/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các động tác nâng cơ mông chị em không thể bỏ qua