Trẻ lớn lên trong gia đình ly hôn rất dễ bị tổn thương, bố mẹ nhất định phải chú ý 3 điểm này

2021-09-30 15:30
- Ly hôn chắc chắn sẽ để lại những tổn thương trong lòng con cái nhưng nếu bố mẹ biết cách xử lý, mọi việc vẫn sẽ ổn.

Có rất nhiều lý do khiến một gia đình tan vỡ, phần lớn nguyên nhân trong số đó đến từ việc ngoại tình. Dù nguyên nhân nào đi chăng nữa, hệ lụy của việc ly hôn khiến cho mọi người trong gia đình đều bị tổn thương, nhất là con cái. 

Cô Trần sau nhiều lần tha thứ cũng quyết định ly hôn, cô không thể chấp nhận cảnh chồng mình ngoại tình như vậy. Cô giành quyền nuôi dưỡng đứa con trai duy nhất, rời khỏi căn nhà quen thuộc với bao uất hận về chồng cũ trong lòng. Chính vì thế, mỗi khi nhắc về chồng cũ trước người khác, cô không ngừng buông những lời thóa mạ, có lẽ cuộc đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông đó. 

Sự căm ghét chồng cũ của cô Trần không chỉ dừng lại ở đó, mỗi khi con trai hỏi về bố mình, cô luôn nói những lời rất khó nghe và bắt đầu bực tức: " Bố, bố, sao con cứ hỏi hoài vậy hả. Bố con từ lâu đã không muốn có con nữa rồi. Ông ta sẽ không muốn gặp con, vì thế đừng hỏi hỏi về người đàn ông đó nữa có được không ". 

Sau vài lần hỏi về bố và chỉ nhận về sự bực tức của mẹ, cậu bé không muốn nhắc tới bố mình nữa, tính khí dần trở nên nhạy cảm, tự ti hơn. 

Khi bố và mẹ mâu thuẫn dẫn đến gia đình tan vỡ, thực ra con cái mới là người chịu thiệt thòi và tổn thương nhiều nhất. Nếu bố mẹ biết cách xử lý, việc ly hôn sẽ không khiến con cái bị tổn thương nhiều. Thế nhưng, phản ứng và cách giáo dục của cô Trần rõ ràng có vấn đề, nó sẽ để lại bóng đen tâm lý, sự tổn thương không thể lành lại trong lòng đứa trẻ. 

Vậy thì, những gia đình đơn thân làm thế nào để giảm thiểu những hệ lụy tiêu cực của việc ly hôn đối với con cái, khiến chúng vẫn cảm thấy hạnh phúc như những đứa trẻ khác.

 1. Hãy nói "bố mẹ yêu con" thật nhiều 

Chẳng có đứa trẻ nào muốn bố mẹ mình ly hôn nhưng khi trường hợp này xảy ra, tùy theo từng tính cách của mỗi đứa trẻ, bố mẹ cần lựa lời nói để tránh khiến chúng bị sốc tinh thần. 

Bố mẹ cần nói cho trẻ hiểu đúng về vấn đề ly hôn. (Ảnh minh họa) 

Đối với những đứa trẻ nhạy cảm, bạn không nên buộc con mình nói về những điều không hay về vợ hoặc chồng cũ. Đặc biệt, bạn không nên lấy việc ly hôn ra làm chủ đề nói mỗi ngày và than phiền về điều đó. Kiểu phàn nàn này sẽ khiến đứa trẻ bị tổn thương vô cùng, chúng sẽ dần có suy nghĩ mình trở thành gánh nặng khi ở với bố mẹ. 

Khi muốn thông báo với con cái về vấn đề ly hôn, bạn hãy nói về những điều tích cực để trẻ hiểu rằng, thực ra việc bố mẹ chia tay nhau không phải là điều gì đó quá kinh khủng, tình yêu thương bố mẹ dành cho chúng vẫn vẹn nguyên không thay đổi. Đối với một đứa trẻ, điều chúng quan tâm nhất là tình yêu của bố và mẹ dành cho chúng hơn bất cứ điều gì. Trường hợp trẻ buồn, hãy để chúng ở một mình rồi tìm cơ hội thích hợp để nói lại, khuyến khích chúng nói ra suy nghĩ của bản thân. 

2. Đừng phàn nàn trước mặt con cái về chồng/vợ cũ 

" Bố không muốn con nữa. Sau này, con sống đừng có vô trách nhiệm như bố con. Con là người duy nhất còn lại ở bên cạnh mẹ lúc này, con phải sống thật tốt ". Những câu nói tương tự như thế này có thể khiến bản thân bạn cảm thấy dễ chịu đôi chút nhưng nó sẽ gieo mầm hận thù và tích tụ sự chán nản trong trái tim đứa trẻ. 

Nói xấu vợ/chồng cũ trước mặt con cái sẽ khiến chúng bị tổn thương thêm. (Ảnh minh họa) 

Bạn cần để con mình nhận ra rằng, dù gia đình mình không trọn vẹn thì tình yêu thương đối với con cái vẫn không thay đổi, vì bố mẹ có những mâu thuẫn không thể giải quyết được nên đành chia tay. 

Khi một đứa trẻ lớn lên trong một môi trường lành mạnh, tích cực và giàu tình thương như vậy, sự tan vỡ của một gia đình sẽ không đáng sợ, con cái sẽ hiểu được dù như thế nào bố mẹ vẫn yêu thương mình. 

3. Đừng trút cảm xúc tiêu cực của bản thân lên con cái 

Khi làm bố mẹ đơn thân, áp lực sẽ rất lớn nên việc bạn có những cảm xúc tiêu cực là điều bình thường. Đôi lúc bạn cũng cần có những khoảng thời gian và không gian ở một mình. Những lúc như vậy, bạn cần nói rằng con mình rằng, cảm xúc tiêu cực này không phải do con tạo ra và cũng đừng trút những bực bội trong lòng lên đứa trẻ vô tội. 

Ly hôn là điều không ai muốn nhưng cũng không vì thế mà bạn trút sự bực tức lên người con cái. (Ảnh minh họa) 

Ngoài ra, khi đứa trẻ đã lớn, hãy để chúng chủ động gánh vác trách nhiệm gia đình. Khi con cái chủ động giúp bố mẹ mình, bản thân bạn cũng cảm thấy hạnh phúc hơn. 

Nếu đứa trẻ nhận được lời khen ngợi từ bố mẹ mình, chúng sẽ có cảm giác sự tồn tại của bản thân có giá trị và tự tin hơn. 

Dù là gia đình đơn thân hay bình thường, việc bố mẹ cần làm là đồng hành, động viên, ủng hộ, tin tưởng con mình. Dù gia đình có trọn vẹn hay không thì tình yêu với con cái sẽ không thay đổi. 

Nguồn: QQ  

    Theo Pháp Luật và Bạn Đọc

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những chòm sao nào chỉ nên kết hôn muộn