Mẹ Việt tại Nhật tiết lộ 'chiêu thức' dạy con kỹ năng sống: Con 4 tuổi cho tiền đi siêu thị, 9 tuổi tự biết nấu ăn, giặt quần áo

Phương Nga 2022-06-07 08:11
- Nhận thấy được tầm quan trọng của quá trình nuôi dạy con trẻ, ngay từ khi mang bầu Quỳnh Hoa đã có sự chuẩn bị kỹ càng, tỉ mỉ.

Lập gia đình được 10 năm, Nguyễn Quỳnh Hoa (35 tuổi) hiện đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn cùng chồng và 2 công chúa nhỏ tại vùng ngoại ô Tokyo (Nhật Bản). Lựa chọn cuộc sống gần gũi với thiên nhiên là cách bà mẹ này tạo môi trường tốt nhất giúp hình thành nhân cách cho 2 bé.

Mẹ đảm gốc Việt tiết lộ “chiêu thức” dạy con kỹ năng sống: Con lên 4 đã cho tiền đi siêu thị, 9 tuổi tự biết nấu ăn, giặt quần áo

Quỳnh Hoa luôn dành thời gian chơi cùng con.

Tiết lộ cách dạy con của người mẹ lười: Làm bạn với con

Quỳnh Hoa hiện đang làm công việc của một content creator, chị cũng đang chăm sóc, dạy dỗ 2 bé gái, bé lớn 9 tuổi và bé út 6 tuổi. Theo Hoa, hành trình nuôi và dạy con là chặng đường nhiều thách thức, nhưng cũng là thời gian chan chứa niềm vui của cả cha mẹ và con cái.

Ngay khi biết bản thân mang thai, Quỳnh Hoa đã có sự chuẩn bị tâm lý để bước vào cương vị mới là làm mẹ. Hoa bắt đầu tìm hiểu, học hỏi từ sách vở, kinh nghiệm thức tế của các thế hệ trước, thực tế xung quanh về cách làm mẹ. Cuối cùng, bà mẹ đúc kết và nhận thấy tầm quan trọng của kỹ năng sống, từ đó đây cũng là kim chỉ nam để Hoa dạy bảo con cái.

Mẹ đảm gốc Việt tiết lộ “chiêu thức” dạy con kỹ năng sống: Con lên 4 đã cho tiền đi siêu thị, 9 tuổi tự biết nấu ăn, giặt quần áo

2 nàng công chúa đáng yêu, sống tự lập và ngoan ngoãn.

Quỳnh Hoa chia sẻ với Emdep.vn: “Mình dạy con không phải để bản thân được nhàn hạ, sung sướng mà vì chính con sau này khi bước ra đời biết tự chăm sóc bản thân mình chu đáo, biết quan tâm và sống có trách nhiệm với tập thể. Thế nên, con cần được học về kỹ năng sống ngay từ khi bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh.”

Quỳnh Hoa không ngần ngại thú nhận “mình là một người mẹ lười”, bà mẹ không ngồi vào bàn kèm con học hay bỏ thời gian lật từng trang vở kiểm tra bài của con mỗi ngày. Hoa khẳng định, chưa từng cho con học luyện, học nâng cao ở bất cứ trường lớp nào. 

Ngược lại, cả 2 cô công chúa luôn tự giác học bài, ăn uống, chuẩn bị đồ đến trường, tan lớp về nhà cũng tự vệ sinh cá nhân. Bà mẹ 2 con cho biết: “Học ít, học nhiều là chuyện của con, mình không đánh giá, không phán xét, không cáu giận chuyện con đi học mà nhận kết quả tệ, điều mình quan tâm là hôm nay con đi học có vui không, có vấn đề gì không…”

Mẹ đảm gốc Việt tiết lộ “chiêu thức” dạy con kỹ năng sống: Con lên 4 đã cho tiền đi siêu thị, 9 tuổi tự biết nấu ăn, giặt quần áo

Tuy còn nhỏ nhưng 2 bé đã cầm dao cắt, gọt để nấu ăn và dọn dẹp bếp cùng mẹ.

Bà mẹ gốc Việt cho rằng, thế giới nội tâm của trẻ giống như một cuốn sách, cha mẹ cần đọc cả tấm lòng mới có thể hiểu hết cảm xúc của trẻ. Sự thấu hiểu của cha mẹ đóng vai trò quan trọng với sự phát triển cả thể lực và trí lực của trẻ. Chính vì thế, hiểu con là công cụ hữu hiệu nhất để cha mẹ nắm bắt được những khó khăn, từ đó giúp đỡ con vượt qua trở ngại trong mỗi giai đoạn phát triển. Thay vì hoàn thiện vai trò đơn thuần của một người mẹ chỉ biết quát mắng, trách móc con cái, Quỳnh Hoa lựa chọn việc làm bạn với con.

Mẹ đảm gốc Việt tiết lộ “chiêu thức” dạy con kỹ năng sống: Con lên 4 đã cho tiền đi siêu thị, 9 tuổi tự biết nấu ăn, giặt quần áo

Bé gái luôn tự giác làm việc nhà không cần nhắc nhở.

Để hiểu con, Hoa dành thời gian để nói chuyện với con mỗi ngày, quan tâm đến những thay đổi của con, cùng con chơi, cùng con trải nghiệm cuộc sống. Bà mẹ này luôn tôn trọng chính kiến, cho con quyền đưa ra ý kiến trong gia đình. Hoa cũng không ngần ngại tìm hiểu những xu hướng trẻ, không làm mình lạc hậu, luôn luôn giữ tinh thần vui tươi, trẻ trung, đôi khi sẵn sàng mơ mộng như trẻ con. 

Dạy dỗ con theo từng giai đoạn: 2 tuổi biết rửa bát, 4 tuổi tự cầm tiền đi siêu thị

Quỳnh Hoa nhớ lại, thời điểm sơ sinh bản thân dần đưa con vào khuôn khổ bằng cách rèn con tự ngủ, đến 6 tháng tuổi bắt đầu tập ăn. Đến khi 1 tuổi, con đã biết ngồi ngay ngắn trên bàn, sử dụng đũa thìa thành thạo, nhai nuốt gọn gàng.

Giai đoạn con lên 2 tuổi, bà mẹ nhấn mạnh đây là thời điểm vàng khi trẻ bắt đầu bộc lộ sự yêu ghét, thích khám phá cũng như có khả năng cầm nắm được đồ vật. Bởi vậy, Hoa cũng nhanh chóng tận dụng để dạy con làm việc nhà đơn giản. 

Không quá bất ngờ khi ở độ tuổi này, 2 bé đã biết rửa chiếc bát của mình sau khi ăn xong, biết vệ sinh cá nhân. Lên 3, con được dạy về cách liên lạc với gia đình, dạy nhớ số nhà, dạy cách bảo vệ bản thân.

Mẹ đảm gốc Việt tiết lộ “chiêu thức” dạy con kỹ năng sống: Con lên 4 đã cho tiền đi siêu thị, 9 tuổi tự biết nấu ăn, giặt quần áo

Không thúc giục việc học của con, Quỳnh Hoa luôn để cho các con thoải mái, tự giác.

Đương nhiên, trong cả một quá trình dài Quỳnh Hoa cần giữ cho mình một sự kiên nhân và niềm tin trọn vẹn vào người con. Với Hoa, những điều dạy cho con đều là việc nhỏ nhưng không học sẽ không thể thành người, đây cũng là cách để bà mẹ tự tập luyện và phát triển cho chính mình.

“Mình dạy cho con nấu ăn để con biết chăm sóc bản thân chu đáo, mà biết nấu ăn ngon thì sau này ở đâu cũng sống được. Mình dạy con cách sống gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ để sau này con sống cùng tập thể, con sẽ không làm phiền ai bằng sự bừa bộn, cẩu thả của bản thân. Điều đó là để con cái mình không tùy tiện, bừa bãi, hiểu được cách sống có trách nhiệm với gia đình, với mọi người”, Hoa tiết lộ.

Điều đặc biệt, Quỳnh Hoa dạy con sử dụng tiền bằng cách lên 4 tuổi mỗi tuần cô sẽ cho con 3 sen (600.000 VND) để tự đi siêu thị. Số tiền dư sẽ được bé cẩn thận ghi chép, cho vào lợn tiết kiệm để gửi ủng hộ các bạn vùng cao.

Mẹ đảm gốc Việt tiết lộ “chiêu thức” dạy con kỹ năng sống: Con lên 4 đã cho tiền đi siêu thị, 9 tuổi tự biết nấu ăn, giặt quần áo

Những buổi đi chơi, khám phá thế giới bên ngoài vào cuối tuần.

Quỳnh Hoa và chồng thường đưa con đi cắm trại cuối tuần giúp con hòa nhập với thiên nhiên, học cách giải quyết những tình huống phát sinh: mưa, tuyết làm lạnh, học cách đi nhặt củi, nhóm lửa… Thực tế, gia đình Hoa không đi cắm trại theo cách thông thường mà luôn thay đổi cách di chuyển. 2 bé phải tự xách đồ và bảo quản đồ cá nhân, di chuyển trên những đoạn đường khó, đi bộ nhiều, nhờ vậy 2 nàng công chúa khá cứng cỏi, khỏe mạnh, ít ốm đau, ít kêu than, ăn uống không kén chọn và thích nghi nhanh.

Bà mẹ gốc Việt nhấn mạnh, cha mẹ không có quy tắc, lằn ranh, giới hạn nào về sự nguy hiểm, về những việc cấm. Hoa cho rằng: “Giới hạn và định kiến của người lớn chính là giết chết sự sáng tạo, tư duy độc lập, giải quyết khó khăn của bọn trẻ. Mình dạy con cách sử dụng gas, điện, nước từ khi có nhận thức cũng chính là giúp con bảo vệ bản thân mình. Con mình từ nhỏ đã không tha lôi đồ điện hay các loại thuốc tẩy rửa độc hại ra chơi, không đưa lên miệng ăn uống linh tinh.”

Mẹ đảm gốc Việt tiết lộ “chiêu thức” dạy con kỹ năng sống: Con lên 4 đã cho tiền đi siêu thị, 9 tuổi tự biết nấu ăn, giặt quần áo

Mẹ đảm gốc Việt tiết lộ “chiêu thức” dạy con kỹ năng sống: Con lên 4 đã cho tiền đi siêu thị, 9 tuổi tự biết nấu ăn, giặt quần áo

Học tập và dọn dẹp nhà cửa được 2 bé gái đảm nhiệm tích cực.

Nhắc về lý do chọn vùng ngoại ô để sống, Quỳnh Hoa cho biết gia đình chọn cách sống “càng ngày càng xa tiện ích”. Cuộc sống của 4 người luôn đơn giản, gần gũi với thiên nhiên. Của để dành Hoa và chồng dành cho con là tháng ngày sống nhẹ nhõm, sự tự do, tự tin và niềm hạnh phúc cùng một trái tim lương thiện, tâm hồn giàu cảm xúc.

Từng nhận phải nhiều lời chỉ trích, thậm chí cho rằng đang bóc lột sức lao động, biến con thành osin nhưng với Quỳnh Hoa và nhiều bậc phụ huynh có sự đồng cảm kỹ năng sống là điều quan trọng. Kết quả Hoa nhận được là sự tự lập, tự chủ của con trong cuộc sống.

Giáo dục cho con từ trong bụng mẹ không bao giờ là "sớm"

Để 2 nàng công chúa thuần thục việc nhà, không biết Quỳnh Hoa đã kiên nhẫn lặp lại mỗi công việc nhỏ bao lần để tạo thành phản xạ cho bé. Ngoài ra, bà mẹ cũng cổ vũ, khích lệ bằng những lần vỗ tay, vỗ vai và lời khen ngợi con. 

May mắn, trong quá trình dạy bé, Hoa và chồng không mất quá nhiều công sức vì bé rất hợp tác. Ngay từ khi sinh ra, bé thường nằm trên xe nôi theo mẹ vào bếp, bởi vậy trong tiềm thức, con đã luôn thấy hình ảnh mẹ ở trong bếp làm bánh, nấu ăn. Đến lúc hai tuổi, cả 2 bé bắt đầu thích khám phá, thường tò mò đòi và hỏi mẹ mỗi khi mẹ nấu ăn. Quỳnh Hoa bắt đầu dạy cho bé từ những việc nho nhỏ như cầm tay bé cắt thái, dạy bé nạo củ khoai, nhặt rau, vo gạo… 

Mẹ đảm gốc Việt tiết lộ “chiêu thức” dạy con kỹ năng sống: Con lên 4 đã cho tiền đi siêu thị, 9 tuổi tự biết nấu ăn, giặt quần áo

Sống gần gũi thiên nhiên là lựa chọn của Quỳnh Hoa và chồng.

Mất nhiều thời gian để hướng dẫn con làm việc, nhưng bà mẹ 35 tuổi chưa từng tức giận với con. “Mình quan niệm rằng, giáo dục cho con trẻ chưa bao giờ là sớm. Ngay từ trong thai kỳ, người mẹ đã có thể “thai giáo” cho con bằng những bài thơ, đồng dao, truyện cổ tích, âm nhạc hay hội hoạ”, Quỳnh Hoa chia sẻ.

Hiện tại, 2 cô bé nhỏ hoàn toàn tự làm được việc nhà: giặt, phơi và gấp quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn, tự đi học và học bài hàng ngày. Ngoài ra, 2 bé có thể làm bánh, cắm hoa, trồng cây và tự làm các món đồ chơi thủ công. Quỳnh Hoa nhận thấy các con làm đều rất cứng cáp, năng động và chủ động trong mọi việc.

Gia đình 4 người chọn cuộc sống bình yên ở nông thôn Nhật với mong muốn con cái yêu thiên nhiên, biết bảo vệ môi trường, có cuộc sống lành mạnh, yêu lao động, sống giản dị và giàu lòng yêu thương.

Mẹ đảm gốc Việt tiết lộ “chiêu thức” dạy con kỹ năng sống: Con lên 4 đã cho tiền đi siêu thị, 9 tuổi tự biết nấu ăn, giặt quần áo

Tình yêu dành cho con với Hoa là những trải nghiệm thú vị.

“Có thể nói là mình rất vui vì con tiếp thu những gì mình dạy và thậm chí nhiều kiến thức mình không dạy mà con tìm tòi, tự học trong sách hay trên YouTube rồi làm theo tốt hơn mình nghĩ”.

Quỳnh Hoa mong muốn các bậc phụ huynh sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc dạy con kĩ năng sống thay vì quá bao bọc, làm thay con mọi việc. Việc rèn luyện cho con từ sớm sẽ phần nào hình thành kỹ năng chăm sóc bản thân, sống cùng tập thể và làm việc trong môi trường đòi hỏi cả thể lực và trí tuệ.

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo may mắn nhất năm nay, cả đời gặp sung sướng, được quý nhân phù trợ