Không muốn dạy con hư, cha mẹ phải thay đổi 3 cách cư xử này kẻo con bắt chước

Khánh An 2022-08-02 14:15
- Cha mẹ là những tấm gương, là người thầy đầu tiên của con trẻ. Vì vậy, cách cư xử của cha mẹ có ảnh hưởng lớn đến con cái.

Cha mẹ là người thầy đầu tiên trong cuộc đời trẻ nhỏ. Ngoài việc giúp con hiểu biết về thế giới, các bậc phụ huynh hãy nhớ rằng những lời nói và việc làm của bạn có ảnh hưởng rất lớn đến con trẻ. Đừng quên rằng, ngoài việc học trực tiếp, trẻ cũng âm thầm bắt chước bạn. Dưới đây là 3 cách cư xử cha mẹ cần thay đổi kẻo dạy hư trẻ.

1. Không tự giác

Hãy trở thành mẫu người mà bạn muốn con mình trở thành. Dù bạn có thể không phải là người quá tài giỏi, thành công nhưng chắc chắn trẻ sẽ nhìn thấy nỗ lực từ bạn và từ đó tiến bộ hơn trong cuộc sống. Chính vì vậy, nếu muốn con chăm chỉ, không ngừng nỗ lực vươn lên, cha mẹ phải làm gương cho con trẻ. Hãy tự giác làm việc, cố gắng nỗ lực vươn lên. Trẻ sẽ noi gương bạn và cố gắng trong tương lai. 

Không muốn dạy con hư, cha mẹ phải thay đổi 3 cách cư xử này kẻo con bắt chước

(Ảnh minh họa)

2. Thường xuyên chửi tục

Trong thời gian tiếp xúc với trẻ, nhiều bậc phụ huynh vẫn quen miệng nói tục. Đây là một thói quen xấu. Trẻ nhỏ hoàn toàn không hiểu bạn đang nói gì và sẽ tự động bắt chước bạn.

Trẻ em ở độ tuổi tiểu học có sự phát triển ngôn ngữ nhanh chóng và khả năng bắt chước mạnh mẽ. Và cha mẹ của chúng là đối tượng chính để chúng bắt chước. Một số câu chửi tục trẻ vô tình nghe cha mẹ nói và sẽ bắt chước rất nhanh. Vì vậy, cha mẹ không được chửi tục, đặc biệt là chửi tục trước mắt con. Hãy trở thành tấm gương cho con cái để giúp con mình trở thành một người văn minh, lịch sử. 

Không muốn dạy con hư, cha mẹ phải thay đổi 3 cách cư xử này kẻo con bắt chước

(Ảnh minh họa)

3. Nghiện các sản phẩm điện tử, không thích thể thao

Bác sĩ tâm lý Yuan Chongfen cho rằng lời nói và việc làm của cha mẹ sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến trẻ. Nếu cha mẹ thường xuyên dán mắt vào màn hình điện thoại, trẻ dễ bắt chước thói quen này. Điều này dễ làm ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, làm tổn thương hệ thần kinh và làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ở trẻ nhỏ.

Ngày nay, đa phần các gia đình đến quán ăn nhanh đều sử dụng điện thoại trong suốt bữa ăn. Thậm chí, họ còn mở điện thoại ngay khi vừa ngồi vào bàn ăn. Bằng cách này, đứa trẻ sẽ không có cơ hội trò chuyện với bố mẹ. Nếu bạn không làm gương cho con cái, đứa trẻ sẽ không thể học được những kỹ năng quan trọng này và gặp các vấn đề trong việc xây dựng tình cảm với mọi người trong tương lai.

Không muốn dạy con hư, cha mẹ phải thay đổi 3 cách cư xử này kẻo con bắt chước

(Ảnh minh họa)

Muốn làm gương cho con cái, tốt nhất cha mẹ cần hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử. Ngoài ra, làm cha mẹ, nếu bạn thực sự yêu thương con, hãy bỏ điện thoại xuống và chơi với con. Ngoài ra, khi có thời gian, đừng ở mãi trong nhà, hãy đưa con ra ngoài chơi thể thao để rèn luyện thân thể, tăng cường tâm trạng.

Bản chất của giáo dục con cái là giáo dục chính bản thân mình và tự giáo dục là cách mạnh mẽ nhất để cha mẹ tác động đến con cái.Trong số đó, lời nói và việc làm của cha mẹ đóng vai trò then chốt. Bố mẹ muốn con trở thành người có ích thì phải làm gương cho các con. 

Khánh An/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 con giáp luôn chất chứa những tâm sự thầm kín