Bé bướng bỉnh, hay phản kháng, cha mẹ áp dụng ngay 4 tuyệt chiêu giúp con ngoan và nghe lời hơn

Moon 2022-11-08 09:05
- Thay vì quát mắng, cha mẹ hãy áp dụng 4 cách đơn giản này để giúp bé nghe lời hơn nhé.

Khi một số bé bướng bỉnh, chúng sẽ bộc lộ tính cách "nổi loạn", ví dụ như khi mẹ nói với bé "con không được phép" làm việc này việc kia bé sẽ lờ đi và vẫn quyết tâm làm đến cùng. Ở giai đoạn này, mẹ có thể thay đổi kỹ năng giao tiếp của mình, thay vì ép buộc, đánh mắng thì có 4 cách mà mẹ có thể áp dụng để bé ngoan ngoãn và nghe lời hơn.

Bé bướng bỉnh, hay phản kháng cha mẹ áp dụng ngay 4 tuyệt chiêu giúp con ngoan và nghe lời hơn

Trước hết, cha mẹ nên xác lập quyền uy nhất định trước mặt con cái. Tuy nói trẻ ở giai đoạn này không thể kích thích trẻ quá mức nhưng không có nghĩa là cứ nuông chiều trẻ. Ví dụ, khi cha mẹ thực hiện một số nỗ lực, trẻ vẫn không muốn làm, thậm chí vi phạm nguyên tắc của vấn đề, thì cha mẹ cần phải có quy định để trẻ tuân theo.

Thứ hai, thay vì ép buộc hãy cho trẻ có quyền lựa chọn. Thực tế trẻ phản kháng, nổi loạn vì cho rằng mình chẳng có quyền quyết định điều gì. Do đó hãy cho bé không gian để bé có thể lựa chọn, chẳng hạn như hỏi trẻ “Con muốn thay quần áo trước hay con muốn đánh răng rửa mặt trước?” Sự lựa chọn giữa hai câu hỏi sẽ khiến trẻ thỏa mãn ở mức độ tâm lý, để trẻ nghĩ rằng đây là kết quả của sự lựa chọn của mình, không phải là kết quả của việc bị bố mẹ ép buộc và sẽ bớt phản kháng khi làm điều đó.

Bé bướng bỉnh, hay phản kháng cha mẹ áp dụng ngay 4 tuyệt chiêu giúp con ngoan và nghe lời hơn

Thứ ba, hãy thực hiện lời hứa với trẻ. Khi con đã có khả năng nhận thức, mọi điều cha mẹ nói với con thì bé đều coi đó là nghiêm túc. Do đó cha mẹ nói lời phải giữ lấy lời, đừng chỉ vì muốn thoát khỏi sự bướng bỉnh của con mà hứa cho qua chuyện. Cha mẹ biết giữ lời hứa, con cái cũng sẽ tôn trọng và học được cách giữ tinh thần trách nhiệm với công việc hơn.

Bé bướng bỉnh, hay phản kháng cha mẹ áp dụng ngay 4 tuyệt chiêu giúp con ngoan và nghe lời hơn

Cuối cùng, cha mẹ nên làm cho con cái cảm thấy được yêu thương. Trong quá trình thân thiết với những đứa trẻ bướng bỉnh, họ có thể ôm trẻ, xoa đầu hoặc nắm lấy bàn tay nhỏ của trẻ một cách thích hợp, làm cho đứa trẻ cảm thấy được tình cảm yêu thương. Đối với những đứa trẻ bướng bỉnh, việc cha mẹ động viên con một cách hợp lý, đúng lúc cũng rất quan trọng, nhất là khi con chán nản thì có thể động viên con. Nói với bọn trẻ rằng bố mẹ chúng rất yêu chúng, và thỉnh thoảng hãy dành cho bọn trẻ những phần thưởng bất ngờ thay vì thông báo trước, chẳng hạn như "Nếu con làm được, mẹ sẽ thưởng cho con ...". Phương pháp khen thưởng kiểu này không hiệu quả bằng phần thưởng bất ngờ giúp trẻ có tinh thần và động lực hơn.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tẩy trang sạch sâu làm sạch lớp makeup, bạn đã thử chưa?