2 hành động của trẻ dưới 2 tuổi không nên khuyến khích, dễ ảnh hưởng đến tính cách trong tương lai

Momo 2022-07-14 14:42
- Cha mẹ không nên dung túng cho những hành động này của trẻ dưới 2 tuổi nhé.

2 hành động của trẻ dưới 2 tuổi không nên khuyến khích, dễ ảnh hưởng đến tính cách trong tương lai

Đứa trẻ hai tuổi đã dần có ý thức về những gì chúng tiếp xúc, và chúng cũng có những suy nghĩ và nhu cầu của riêng mình. Nếu không hài lòng, chúng có thể trở nên cáu kỉnh hơn, đó là một phần trong quá trình trưởng thành của trẻ. Đối với những hành vi này, điều cha mẹ phải làm là kiềm chế đúng mực, không nên dung túng nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính cách của trẻ trong tương lai.

Dưới đây là 2 việc mà cha mẹ không nên thỏa mãn để trẻ thực hiện trước 2 tuổi.

Thích làm rơi mọi thứ

2 hành động của trẻ dưới 2 tuổi không nên khuyến khích, dễ ảnh hưởng đến tính cách trong tương lai

Trẻ hai tuổi đã bắt đầu biết "nổi loạn". Nhưng trẻ chưa có khả năng phân biệt nhất định nên không biết hành vi phá hoại của mình sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng gì, mọi hành vi của trẻ chỉ làm theo tâm trạng. Đặc biệt là khi tức giận, trẻ có thể ném bất cứ thứ gì chúng tìm được. Phụ huynh không nên dung túng cho hành vi này vì nếu trẻ được thực hiện thường xuyên có thể dễ dàng làm tăng tính kiêu ngạo của trẻ và khiến tính khí của trẻ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Hơn nữa, hành vi ném đồ vật kiểu này sẽ làm tăng yếu tố bạo lực đối với con, lớn lên sẽ tìm cách giải quyết mọi việc một cách thô tục.

Trước những hành vi như vậy của trẻ, cha mẹ không thể ngồi nhìn mà phải trò chuyện, phân tích để trẻ tự nhận ra mình làm như vậy là sai. Bên cạnh đó hãy hướng dẫn trẻ cách thể hiện cảm xúc một cách tích cực.

Thích viết nguệch ngoạc trên tường

2 hành động của trẻ dưới 2 tuổi không nên khuyến khích, dễ ảnh hưởng đến tính cách trong tương lai

Một đứa trẻ hai tuổi đã có ý thức của riêng mình và suy nghĩ của trẻ trở nên chủ động. Trẻ sẽ có những suy nghĩ, mong muốn nhưng lại chưa biết cách thể hiện. Vì vậy, một số trẻ sẵn sàng vẽ nguệch ngoạc trên tường. Trong mắt một số phụ huynh, hành vi này là biểu hiện của sự sáng tạo. Do đó họ không những không ngăn cản mà còn rất ủng hộ con, cho rằng có thể rèn luyện khả năng sáng tạo của trẻ. Mặc dù hành vi này thực sự hữu ích cho việc rèn luyện khả năng sáng tạo của trẻ, nhưng nếu không có sự hướng dẫn, trẻ sẽ ngày càng thích phá hủy mọi thứ hơn, và chúng sẽ không nâng niu và bảo vệ cho dù đó là của mình hay của người khác. Khi đi học, nếu bé vẫn duy trì thói quen cư xử này và tự ý làm hỏng đồ của người khác, bé sẽ rất dễ bị la mắng.

Vì vậy, cha mẹ nên kịp thời hướng dẫn hành vi của con, chỉ định chỗ cho con vẽ, đừng để con vẽ nguệch ngoạc khắp nơi. Điều này có thể giúp đứa trẻ không mắc nhiều sai lầm hơn trong tương lai, điều này rất tốt cho sự phát triển của trẻ.

Momo/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách tắt trạng thái vừa mới truy cập trên Zalo cực đơn giản