Nam thanh niên tuyên bố sống có trách nhiệm nhưng lại đòi bạn gái 'có bầu hoặc sinh xong mới cưới', dân mạng đồng loạt ném đá không thương tiếc

Quỳnh Trang 2021-03-17 11:55
- Quan điểm của nam thanh niên này nhận về phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng.

Trong xã hội hiện đại, chuyện nam nữ yêu đương, quan hệ, thậm chí có bầu trước đám cưới đã không còn là chuyện quá xa lạ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng việc người đàn ông cưới hỏi người mình yêu một cách đàng hoàng trước khi cô ấy có bầu và sinh con là thể hiện được sự yêu thương, trân trọng của anh ta dành cho cô ấy.

Nam thanh niên tuyên bố sống có trách nhiệm nhưng lại đòi bạn gái 'có bầu hoặc sinh xong mới cưới'

Mới đây, trên một diễn đàn thu hút khá nhiều người dùng, một nam thanh niên tên N.T.T.D đã chia sẻ quan điểm của bản thân về chuyện "yêu", hay có bầu trước hôn nhân. Theo anh chàng này, anh tuyên bố sống có trách nhiệm nhưng muốn "kiếm đứa con" trước rồi mới cưới hỏi. Anh ta cho biết ít nhất bạn gái của anh phải có bầu hoặc sinh con rồi anh mới cưới, để tránh tình trạng vô sinh, hiếm muộn nhiều như hiện nay.

Nam thanh niên tuyên bố sống có trách nhiệm nhưng lại đòi bạn gái 'có bầu hoặc sinh xong mới cưới', dân mạng đồng loạt ném đá không thương tiếc

(Ảnh minh họa)

Trích đoạn hội thoại của anh chàng này với một người bạn của mình:

"- Tính năm nay anh kiếm đứa con, cưới hỏi tính sau

- Hời, không nghĩ cho con gái nhà người ta à?

- Nghĩ ngợi gì cho mệt, anh có chạy đâu, anh vẫn chịu trách nhiệm mà

- Ai chẳng biết thế. Nhưng sao không phải là cưới rồi mới bầu mà là bầu rồi mới cưới. Đồng ý là giờ thoáng hơn xưa. Nhưng sự khinh bỉ mà người con gái đó phải chịu từ những người xung quanh. Anh hiểu không?"

- Không thì đẻ xong 2 đứa rồi mới cưới. Hiểu chứ sao không. Hai đứa sống với nhau chứ sợ gì miệng lưỡi thiên hạ."

Nam thanh niên tuyên bố sống có trách nhiệm nhưng lại đòi bạn gái 'có bầu hoặc sinh xong mới cưới', dân mạng đồng loạt ném đá không thương tiếc

(Ảnh chụp màn hình)

Bài đăng của nhân vật này đã nhận được 2000 like cùng 1400 lượt bình luận. Quan điểm của anh chàng này ngay lập tức đã nhận được hàng loạt ý kiến trái chiều từ công đồng mạng. Nhiều người cho rằng chẳng ai dám lấy một chàng thanh niên có quan điểm "khôn hết phần thiên hạ" như thế.

Đành rằng hiện giờ tư tưởng của mọi người về chuyện quan hệ, có bầu trước hôn nhân đã thoáng hơn. Nhưng người phụ nữ cũng sẽ phải chịu những định kiến nhất định khi trót quan hệ hay có bầu trước khi cưới. Người đàn ông nên cưới người mình yêu khi cô ấy có bầu hoặc khi chưa có bầu, chứ không phải chờ cô ấy có bầu hoặc sinh con rồi mới kết hôn.

Tuy nhiên, cũng có những người cho rằng nam thanh niên này mang phong cách sống ở phương Tây- nơi các cặp với chồng có thể chung sống, sinh con với nhau mà không cần hôn thú. Tuy nhiên, phong cách sống đó lại không phù hợp với với tư tưởng Á Đông vốn xem trọng lễ nghĩa, trinh tiết.

Nam thanh niên tuyên bố sống có trách nhiệm nhưng lại đòi bạn gái 'có bầu hoặc sinh xong mới cưới', dân mạng đồng loạt ném đá không thương tiếc

(Ảnh chụp màn hình)

"Sợ cưới về không sinh được con thì cùng nhau chữa chạy chứ. Yêu nhau, cưới nhau chứ có phải đẻ thuê đâu mà không đẻ được thì không cưới. Không yêu được con gái nhà người ta thì để người khác yêu rồi cưới", người dùng Thanh Hiền bình luận.

"Bầu rồi mới cưới thì được chứ sinh con rồi mới cưới thì thôi next đi cho nhanh", người dùng Nam Thùy viết.

"Anh này phải cho lên trang nhất cho nhà nó sáng. Chúc anh gặp phải người “kinh doanh “ đẻ xong nó cho nuôi 1 mình", người dùng Nam Anh viết.

Có bầu trước khi cưới, nên hay không nên?

Tình yêu đối với giới trẻ hiện nay phải đi liền với tình dục. Đó là luật bất thành văn đến nỗi mà nếu tình yêu không có tình dục thì bị coi là cổ hủ, lạc hậu, không bắt kịp với xu hướng thời đại. Đã từ lâu rất lâu rồi cái thời tình yêu gà bông, anh và em chỉ nắm tay nhau, trao nhau ánh mắt, nụ cười hạnh phúc.

Tình yêu ngày nay, ngoài yêu nhau bởi tình cảm, cảm xúc, con người nhau thì cần phải có tình dục để thêm mắm thêm muối vào tình yêu, như vậy tình dục ở đây đóng vai trò như một thứ gia vị cho tình yêu thêm thăng hoa.

Nam thanh niên tuyên bố sống có trách nhiệm nhưng lại đòi bạn gái 'có bầu hoặc sinh xong mới cưới', dân mạng đồng loạt ném đá không thương tiếc

Với thực trạng như vậy mà có cô gái nào nói rằng “ không được quan hệ tình dục trước hôn nhân” với người yêu thì các bạn có tin không, đảm bảo chàng trai đó sẽ ngay lập tức chia tay cô gái ấy. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bất kể chuyện gì đã thành xu hướng của thời đại mà một cá nhân nào phản đối không nghe theo thì tất yếu là cá nhân đó sẽ bị loại trừ khỏi đồng loại, bị khai trừ bởi số đông.

Vì thế cho nên có thai trước khi cưới đối với xã hội ngày nay là một chuyện rất bình thường, không bị xã hội định kiến hay soi xét mà thậm chí nó còn được tán thưởng

Xã hội càng ngày càng hiện đại thì tỷ lệ vô sinh ở nữ giới ngày một nhiều. Đó là một thực trạng có thật, đang từng ngày từng giờ diễn ra trong cuộc sống của chúng ta mà không ai có thể chối cãi. Nguyên nhân là vì đất nước càng ngày càng phát triển, xu thế hội nhập lan truyền vào Việt Nam, các nguồn thực phẩm rau củ quả hay quần áo, vật dụng của khắp mọi nơi trên thế giới được bày bán tại Việt Nam(nhất là Trung Quốc), mà sự quản lý kiểm soát của Việt Nam lại chưa tốt cộng thêm ý thức con người Việt Nam chưa cao dẫn đến tỷ lệ vô sinh ở nữ giới ngày một nhiều là điều rất dễ hiểu.

Chính vì thực trạng đó mà ngày nay các bậc cha mẹ rất lo lắng con trai mình sẽ lấy phải một người phụ nữ không có khả năng sinh đẻ, không thể nối dõi tông đường, thờ phụng tổ tiên nhà chồng, nhất là trong những gia đình có độc nhất một đứa con trai.

Vậy thì phương án tốt nhất là “ khi nào có thai, có giấy xét nghiệm của bác sĩ thì bố mẹ mới cho cưới”. Từ đó trở đi xã hội thường có câu “ bác sĩ bảo cưới” để chỉ những người phụ nữ có thai trước hôn nhân.

Na Na

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngô Diệc Phàm kết tội hiếp dâm trẻ em chưa vị thành niên ở Mỹ