Mua sâm Hàn 5 triệu/kg biếu Tết mà vẫn bị bố mẹ chồng chê ỏng chê eo, nàng dâu lên mạng xin cao kiến

Quỳnh Trang 2021-01-10 10:00
- Biếu Tết bố mẹ chồng dường như là vấn đề làm nhiều nàng dâu vò đầu, bứt tai.

Cứ Tết đến, nhiều nàng dâu lại lên mạng xã hội để hỏi xem nên mua gì biếu bố mẹ chồng để vừa hợp với túi tiền mình lại vừa hợp với ý tứ của các bậc sinh thành. Việc biếu quà Tết không hợp ý bố mẹ chồng, bị bố mẹ chồng trách móc, chê bai khiến nhiều nàng dâu chạnh lòng, tủi thân.

Mới đây, trên một hội nhóm kín chuyên tâm sự chuyện gia đình, một nàng dâu tên P.T đã kể câu chuyện biếu quà Tết 'dở khóc dở cười' của mình. Được biết, Tết sắp đến, cô biếu bố mẹ chồng 1 kg sâm tươi Hàn Quốc trị giá 5 triệu đồng, cùng với 1 kg mực khô.

Mua sâm Hàn 5 triệu/kg biếu Tết mà vẫn bị bố mẹ chồng chê ỏng chê eo, nàng dâu lên mạng xin cao kiến

(Ảnh minh họa)

Đây cũng là món quà khá quý và hậu hĩnh để nàng dâu thể hiện tình cảm của mình với bố mẹ chồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được quà, bố mẹ chồng của P.T không hề gọi điện cho cô để báo xem họ đã nhận được quà hay chưa, trong quá trình vận chuyện có trục trặc gì hay không. P.T phải hỏi chồng mới biết họ đã nhận được quà rồi.

Không những thế, khi nhận được món quà quý như vậy, bố mẹ chồng của cô cũng chẳng hề tỏ ra vui vẻ hay nói lời cảm ơn, động viên con dâu. Họ chê ỏng chê eo món quà và còn bảo: "Mua quà này làm gì?" Câu chuyện này làm nàng dâu buồn bã ghê gớm vì tấm lòng thành của mình lại không được đấng sinh thành thấu hiểu.

Trích dòng tâm sự của nàng dâu P.T:

"Xin góp ý của mọi người,

Chuyện là như này, vợ chồng mình ở riêng, cách ngoại 60km, cách nhà nội 8 tiếng đi xe. Ông bà nội mới ngoài 50, khỏe lắm, kinh tế 2 vợ chồng tự chủ. 
Năm hết Tết đến, vợ chồng mình chuẩn bị quà gửi ba mẹ chồng (1kg sâm tươi Hàn giá 5 triệu 1kg, 1kg mực khô). Vì chồng bảo mình gửi quà biếu thôi chứ mọi năm chuyển khoản tiền ông bà không mua gì ăn. Mình gửi quà bằng xe khách về vì qua Tết mình mới về do Tết chồng trực Tết. Chuyện sẽ chẳng có gì, khi ông bà nhận được cũng không bao với mình một tiếng để mình biết có trục trặc gì không. Mình phải hỏi chồng thì mới biết ông bà nhận được rồi. Nghe chồng nói, ông bà bảo gửi gì mấy thứ này, ôi nghe mà buồn. Trong khi quà này chồng mình chọn, mình mua và gửi thôi....
Lúc trước mỗi dịp có gửi gì về mình hay gửi thêm ít trái cây cho ông bà, có đợt ông điện bảo gửi trái cây làm gì, trên này ngoài chợ bán đầy ra. (Nhưng thực tế bà đi chợ không mua trái cây bao giờ, nếu có mua thì chỉ xoài xanh thôi, bà thích ăn chua), xong từ đấy mình không gửi trái cây nữa. Bố mẹ chồng mình nói thế có nghĩa là bố mẹ, không muốn nhận quà nữa à mọi người?"
Sau khi đọc những dòng tâm sự của nàng dâu P.T nhiều người đều đồng ý rằng cách biệt thế hệ dẫn đến những khác biệt khác nhau trong suy nghĩ của bố mẹ chồng với con trai, con dâu. Trong khi con trai, con dâu muốn mua đồ xa xỉ, đắt tiền để bày tỏ tình cảm với bố mẹ thì bố mẹ lại cho rằng những món đồ đó là lãng phí, không cần thiết.
Nàng dâu biếu bố mẹ chồng món quà đắt tiền, thấy bố mẹ không vui, không thích, ắt sẽ buồn. Bố mẹ nhận được quà xa xỉ, xót tiền cho con nên cũng không vui. Nhiều người cho rằng cách cư xử của bố mẹ chồng nàng dâu này cũng là vì ông bà thương các con, sợ các con tốn kém mà thôi.

Mua sâm Hàn 5 triệu/kg biếu Tết mà vẫn bị bố mẹ chồng chê ỏng chê eo, nàng dâu lên mạng xin cao kiến

Cư dân mạng bình luận. (Ảnh chụp màn hình)

"Bạn nghĩ quá lên rồi. Các cụ sống thực tế lắm. Sâm siếc gì đấy các cụ tiếc lắm, không dám dùng đâu ( có khi không biết dùng luôn). Các cụ thương con cháu tốn tiền nên nói vậy nhưng mình tin họ rất vui. Bố mẹ đẻ mình cũng vậy, mỗi khi con cái mua gì cho là chửi um lên: "Mày mua làm gì? Ở nhà thiếu gì ..." Gửi tiền cũng không mua gì ăn sung sướng cả. Cả đời họ khổ nên họ chi tiêu tằn tiện thành thói quen. Kệ bố mẹ nói gì, mắng gì mình cứ mua cái gì thực tế chút họ sẽ vui. Chắc chắn họ sẽ rất vui và thế nào cũng khoe với người khác rằng vợ chồng nhà nó mua cho tôi đó. Đừng nghĩ nhiều quá. Các cụ thường có cách ứng xử mỗi khi con gửi quà như vậy đấy", người dùng Quỳnh Anh viết.
"Bố mẹ nào cũng vậy, dù gì cũng chỉ là để tiết kiệm cho con cháu thôi. Cứ càng nói càng mua ông bà sẽ ko nói nữa", người dùng Bằng Lăng Tím viết.
"Phần lớn những người cao tuổi đã trải qua một thời kì khó khăn nên giữ nếp sống đơn giản không hoang phí.Thực ra các cụ thương con cái và cũng mong chúng có đức tính như thế. Tết nhất việc biếu tiền hoặc quà cho cha mẹ hai bên để tỏ lòng thành kính, biết ơn. Dù các cụ không thích thì cứ biếu", người dùng Tuyết Anh viết.
Dù có thế nào, việc biếu quà cha mẹ, ông bà ngày Tết là điều đương nhiên, nàng dâu nên tham khảo ý kiến của chồng, gia đình nhà chồng để chọn được món quà hợp ý bố mẹ chồng nhất. 
An An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hướng dẫn khắc phục lỗi iPhone không rung khi có cuộc gọi, tin nhắn