Đàn bà thà nóng tính nhưng sống tình cảm thì tốt hơn cả trăm lần kiểu phụ nữ tỏ vẻ nhu mì nhưng lòng dạ hẹp hòi

Truy Nguyệt 2021-08-01 10:05
- Lòng dạ con người là điều khó nói, khó lường nhất. Cái gì vẻ ngoài càng đẹp, càng xinh thì mới là càng nguy hiểm. Nó cũng giống như đôi bông hoa nhìn ngoài rất đẹp, khiến ai cũng muốn được sở hữu. Nhưng đôi khi chạm vào cũng đủ khiến độc tố của nó lấy đi mạng sống của bạn.

''Đàn bà nóng tính như cây hoa hồng toàn gai, ai lỡ tay chạm vào cũng đều bị thương''.

Có lẽ chính vì điều đó mà đa số đàn ông đều cho rằng họ không thích kiểu đàn bà động tý là cáu giận, hờn giỗi. Thay vào đó họ thích ở bên cạnh kiểu phụ nữ nhu mì, nhẹ nhàng.

Quả thật thì kiểu phụ nữ dịu dàng đàn ông nào mà chả thích. Thế nhưng vẻ bề ngoài chẳng thể nào đánh giá được nội tâm, phẩm chất của một con người.

Đàn ông vẫn thường nói rằng phụ nữ ham trai đẹp rồi đến khi cưới về mới vỡ lẽ, anh ta chỉ được cãi ''mã'' còn lại đều tệ hại. Nếu vậy thì phụ nữ cũng không ngoại lệ đàn ông ạ. Không phải là cứ họ nóng tính thì quy chụp họ sống hời hợt, lành nhạt, chỉ biết đến bản thân mình.

Đàn ông nghe câu phụ nữ càng hay cằn nhằn mới chứng tỏ càng yêu chồng nhiều hay chưa. Họ nóng tính đấy, nhưng chẳng qua đôi khi ''xù lông'' để bảo vệ bản thân mình mà thôi.

Đàn bà thà nóng tính nhưng sống tình cảm thì tốt hơn cả trăm lần kiểu phụ nữ tỏ vẻ nhu mì nhưng lòng dạ hẹp hòi

Quả thật thì kiểu phụ nữ dịu dàng đàn ông nào mà chả thích. Thế nhưng vẻ bề ngoài chẳng thể nào đánh giá được nội tâm, phẩm chất của một con người. (Ảnh minh họa)

Lòng dạ con người là điều khó nói, khó lường nhất. Cái gì vẻ ngoài càng đẹp, càng xinh thì mới là càng nguy hiểm. Nó cũng giống như đôi bông hoa nhìn ngoài rất đẹp, khiến ai cũng muốn được sở hữu. Nhưng đôi khi chạm vào cũng đủ khiến độc tố của nó lấy đi mạng sống của bạn.

Đàn bà cũng thế, càng đơn giản bao nhiêu mới càng dễ sống. Yêu thì ai mà chẳng phô diễn ra thứ tốt đẹp nhất của chính mình. Bởi thế nên đàn ông nên biết cảm ơn khi kiểu đàn bà hay nóng giận là bởi họ không che giấu con người thật của mình.

Còn kiểu phụ nữ nhu mỳ nhưng thực chất lòng dạ ích kỷ thì chẳng thể nào che giấu mãi bản chất của mình được đâu. Không phải cái gì nhẹ nhàng cũng đều mang đến sự bình yên. Cũng như không phải cái gì dữ dội, mạnh mẽ cũng sẽ mang đến toàn đau thương cả đâu.

Đàn bà thà nóng tính nhưng sống tình cảm thì tốt hơn cả trăm lần kiểu phụ nữ tỏ vẻ nhu mì nhưng lòng dạ hẹp hòi

Phụ nữ như ánh mây trôi vậy, muốn hiểu rõ bản chất của họ không phải đàn ông cứ nhìn vẻ ngoài là đủ tầm để đánh giá đâu. (Ảnh minh họa)

Kiểu phụ nữ có phần nóng tính thì đa phần là họ muốn thể hiện điều mình muốn, họ không che giấu con người thật của mình. Suy cho cùng thì nếu như cả hai có đi đến hôn nhân thì sớm muộn cũng sẽ bộc lộ con người thật của mình mà thôi. Phụ nữ nhẹ nhàng, tỏ vẻ nhu mì nếu là bản chất thật của họ thì đáng để ngưỡng mộ. Nhưng nếu là kiểu người dùng vỏ bọc ngây thơ để che đi con người hẹp hòi, tâm địa giả trân thì thực sự vô cùng nguy hiểm.

Một người đàn bà nóng tính thì đa phần trong cuộc sống họ thường rất nhạy bén và thông minh. Sự thâm thúy của họ đôi khi khiến đàn ông phải nể sợ và ngại tiếp xúc. Vì kiểu phụ nữ này có tư duy sắc bén, nói chuyện thông minh và có lối sống tinh tế nên thường khiến đàn ông cảm thấy bị lép vế và không có đủ nguồn năng lượng để theo đuổi mà thôi.

Phụ nữ như ánh mây trôi vậy, muốn hiểu rõ bản chất của họ không phải đàn ông cứ nhìn vẻ ngoài là đủ tầm để đánh giá đâu. Giữa một người đàn bà nóng tính nhưng trọng tình cảm và kiểu phụ nữ với vẻ ngoài nhu mỳ, long lanh dễ vỡ thì đàn ông muốn kết hôn với ai, muốn sống với ai trọn đời?. Chắc chắn đàn ông đều có đáp án cho riêng mình rồi.

Truy Nguyệt 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái khóc?