Anh chồng 'cực phẩm' sẵn sàng làm 1001 việc để vợ vui lòng, 18 năm hôn nhân luôn vẹn tròn, hạnh phúc vì bí quyết không phải ai cũng làm được

Quỳnh Trang 2021-03-01 13:00
- Chị Phương Linh chia sẻ rằng hơn 20 năm yêu nhau, 18 năm là vợ là chồng, anh và chỉ luôn giữ được lòng chung thủy, trái tim luôn chỉ hướng về đối phương.

Khi bước vào hôn trường, chắc ai cũng mong ước mình có được hạnh phúc dài lâu, vẹn tròn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được chuyện tình yêu ngọt ngào, nồng nàn trải qua năm tháng. 

Anh chồng 'cực phẩm' có thể làm 1001 việc để vợ vui lòng

Chị Trần Thụy Phương Linh (TPHCM) kể lại rằng 23 năm trước, chị và chồng gặp nhau lần đầu tiên. Lúc đó, chồng chị, anh Nguyễn Đăng Khoa còn là một chàng sinh viên đại học từ miền Tây lên Sài Gòn học đại học. Còn chị là một cô thiếu nữ xinh đẹp với nhiều ước mơ và hoài bão.

Chị Phương Linh chia sẻ rằng ngay từ lúc mới yêu, anh Đăng Khoa đã là một chàng trai rất chu đáo và lãng mạn. Mỗi ngày anh đến nhà chị Linh chơi, anh đều giấu một bông hồng trong tay áo, khi về anh mới trao tặng cho chị.

Anh chồng 'cực phẩm' sẵn sàng làm 1001 việc để vợ vui lòng, 18 năm hôn nhân luôn vẹn tròn, hạnh phúc vì bí quyết không phải ai cũng làm được

Anh Nguyễn Đăng Khoa và chị Trần Thụy Phương Linh đã có 18 năm hôn nhân hạnh phúc.

Sau 5 năm yêu đương, thề hẹn, anh chị chính thức về chung một nhà. "Ba mình ngày xưa khó lắm. Nhưng khi anh Khoa đến chơi, ba cũng chịu gả mình cho anh. Có lẽ ba cũng nhận ra rằng anh sẽ là một người chồng yêu vợ, thương con, sống có trách nhiệm với gia đình", chị Linh kể thêm.

Chị Linh cho biết rằng 2 năm đầu tiên khi mới lập gia đình, anh chị gặp nhiều khó khăn, từ kinh tế lẫn quan điểm sống, thói quen sinh hoạt. "2 năm đầu khi mới cưới, vợ chồng mình cũng có xung đột, bất hòa. Tất cả đều là do mình còn trẻ, bồng bột, thích soi mói, bắt bẻ nên cả hai mới tranh cãi, giận hờn. Sau đó, cả hai cùng ngồi lại, trò chuyện với nhau nhiều hơn, từ từ điều chỉnh lại thì mới có thể thấu hiểu nhau và hòa hợp với nhau hơn", chị Linh nhớ lại.

Anh chồng 'cực phẩm' sẵn sàng làm 1001 việc để vợ vui lòng, 18 năm hôn nhân luôn vẹn tròn, hạnh phúc vì bí quyết không phải ai cũng làm được

Sinh con chính là cột mốc quan trọng trong cuộc hôn nhân của bất cứ cặp vợ chồng nào. Chị Linh nhớ lại rằng khi chị sinh con đầu cũng như con thứ, chị luôn được chồng quan tâm, giúp đỡ đến từng chi tiết nhỏ. "Khi mình sinh con, có mẹ, có chị ở bên nhưng chính vẫn là chồng mình lo. Mẹ mình nói rằng trong 3 đứa con gái chỉ có mình sinh con là mẹ nhàn nhất bởi chồng mình rất chu đáo, anh lo hết cho vợ con, không nề hà việc gì", chị Linh kể.

Chị Linh tự nhận xét rằng chồng chị không đẹp trai, cũng không giàu có. Nhưng hơn 20 năm nay, anh một tay đi làm lo cho vợ con. Về đến nhà, anh cũng không nề hà làm bất cứ điều gì để làm vợ con vui lòng.

Anh chồng 'cực phẩm' sẵn sàng làm 1001 việc để vợ vui lòng, 18 năm hôn nhân luôn vẹn tròn, hạnh phúc vì bí quyết không phải ai cũng làm được

Anh Khoa tự tay gọt, bóc bưởi cho vợ. 

Anh chồng 'cực phẩm' sẵn sàng làm 1001 việc để vợ vui lòng, 18 năm hôn nhân luôn vẹn tròn, hạnh phúc vì bí quyết không phải ai cũng làm được

Anh Khoa tự tay làm mứt dừa đãi khách khi Tết đến.

Anh chồng 'cực phẩm' sẵn sàng làm 1001 việc để vợ vui lòng, 18 năm hôn nhân luôn vẹn tròn, hạnh phúc vì bí quyết không phải ai cũng làm được

Biết vợ thích ăn bánh lá mơ, anh Khoa cũng tự tay mua nguyên liệu, làm bánh cho vợ.

Anh chồng 'cực phẩm' sẵn sàng làm 1001 việc để vợ vui lòng, 18 năm hôn nhân luôn vẹn tròn, hạnh phúc vì bí quyết không phải ai cũng làm được

Anh Khoa đã tự tay làm 30 chiếc gối ôm tặng vợ.

Chị Linh chia sẻ, trong hơn 23 năm gắn bó, anh Khoa là người luôn quan tâm, thấu hiểu vợ muốn gì, cần gì. Mỗi dịp kỷ niệm, anh đều tặng chị những món quà ý nghĩa, khi thì chiếc xe SH, Vespa, nhẫn kim cương, đồ lót, son môi.

"Quy tắc ngầm" để vợ chồng chung sống với nhau 18 năm vẫn hạnh phúc như thuở ban đầu

Chị Linh tự nhân rằng mình không phải là người phụ nữ quá đảm đang. Nhưng chị luôn biết cách làm đẹp cho bản thân, luôn để ý đến hình ảnh mình. "Mình luôn cố gắng ăn mặc gọn gàng, tươm tất và ưa nhìn trong mắt bạn đời. Thanh xuân của người phụ nữ có bao nhiêu đâu. Nên mình quan niệm đẹp được lúc nào thì cứ đẹp", chị Linh nói.

Khi được hỏi về bí quyết giữ lửa hạnh phúc, chị Linh chia sẻ thêm: "Mình và anh ấy luôn có quy tắc ngầm rằng không bao giờ ép đối phương làm điều mà họ không muốn. Khi yêu đối phương thật lòng, chúng ta cũng không đành lòng ép buộc anh ấy làm những điều mà anh ấy không thích."

Anh chồng 'cực phẩm' sẵn sàng làm 1001 việc để vợ vui lòng, 18 năm hôn nhân luôn vẹn tròn, hạnh phúc vì bí quyết không phải ai cũng làm được

Chị Phương Linh luôn quan tâm, chăm chút cho bề ngoài. 

Không những thế, suốt 23 năm ở bên nhau, chị Linh và anh Khoa luôn quan niệm rằng để xây dựng hạnh phúc, trước tiên hai vợ chồng cần giữ được lòng chung thủy. Dù bên ngoài có rất nhiều cám dỗ, có rất nhiều người đẹp hơn, tài hơn vợ/chồng mình nhưng họ luôn chỉ hướng về gia đình mình mà thôi. "Vợ chồng mình luôn chia sẻ mọi bí mật cho người kia. Đi đến đâu, chồng mình cũng nhớ đến vợ và không quên nhắn tin báo cho vợ biết. 1 năm anh chỉ ra đường đi nhậu với bạn 4, 5 lần. Anh nói giờ nào về thì anh sẽ về đúng giờ đó và không bao giờ đi qua đêm", chị Linh kể về chồng.

Còn một bí quyết nữa mà chị Linh mong nhiều chị em cần lưu ý đó là là vợ chồng với nhau cả hai cần quan tâm hơn đến chuyện chăn gối. "Nhiều cặp vợ chồng chỉ yêu thôi là chưa đủ, còn phải hòa hợp trong chuyện phòng the thì tình cảm vợ chồng mới lâu bền và ngày một gắn bó", người phụ nữ 40 tuổi bật mí.

Gần đây, chị Linh đã chia sẻ một bài đăng về anh chồng 'cực phẩm' của mình. Bài đăng của chị đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ tất cả mọi người. Chúc cho tổ ấm của anh Đăng Khoa và chị Phương Linh luôn tràn ngập tiếng cười, niềm vui và niềm hạnh phúc như bây giờ.

An An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu