Cha mẹ Việt sẽ thôi ngay ý định khoe hình con lên MXH nếu biết những sự việc này

2019-06-24 13:38
- Rất nhiều người sáng lập các nền tảng mạng xã hội đều hạn chế đăng hình ảnh người thân của họ. Điều đó không phải không có lý do.

Hiện nay, hầu như ai cũng một có tài khoản mạng xã hội để giữ liên lạc với tất cả mọi người và cập nhật tình hình thông tin của cả gia đình, đăng hình của mình, của con và hơn thế nữa. Nhưng bạn có nên làm như vậy hay không cần phải xem xét lại.  

Ông chủ của facebook, Mark Zuckerberg rất hiếm khi chia sẻ ảnh con cái lên trang cá nhân. Lần cuối cùng, Mark đăng ảnh hai đứa con là vào ngày lễ Tạ Ơn. Còn vợ anh, cô Priscilla Chan thi thoảng có chia sẻ ảnh của con nhưng cũng rất khéo léo, không chụp cận mặt hoặc thấp thoáng bóng lưng những đứa trẻ.  

Mark Zuckerberg không phải là ông chủ công nghệ duy nhất hạn chế sự xuất hiện của những người thân trên mạng xã hội.  

 Cha mẹ Việt sẽ thôi ngay ý định khoe hình con lên MXH nếu biết những sự việc này

Rất nhiều ông lớn công nghệ đều hạn chế đăng ảnh con lên mạng xã hội  

Evch Spiegel, CEO của Snapchat và vợ - siêu mẫu Miranda Kerr cũng vậy. Mặc dù tài khoản của họ có đến 12 triệu người theo dõi nhưng tìm đỏ mắt cũng không thấy một bức ảnh nào về con trai.  

Những ông lớn công nghệ như Bill Gates và Steve Jobs cũng hạn chế người thân dùng công nghệ. Năm ngoái, CEO của Apple – Tim Cook đã phát biểu trên The Guardian “Tôi không có con nhưng tôi có một đứa cháu trai và tôi có một vài thứ cấm cháu động đến. Tôi không cho phép nó dùng mạng xã hội” (Cháu của ông đã 13 tuổi).  

Họ có lý do chính đáng để không để hình ảnh người thân lên mạng xã hội. Đầu tháng này, thời báo New York đã đăng một câu chuyện về Youtube khiến nhiều bậc phụ huynh phải điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư của họ. Các phóng viên tiết lộ một thuật toán gợi ý danh sách video phát trên Youtube có thể gây ra những hậu quả khó lường, trong đó có thể đưa các hình ảnh về những đứa trẻ bán khỏa thân đến với những kẻ ấu dâm. 

Bất kỳ người dùng nào xem một video về trẻ em sẽ được thuật toán của youtube hướng tới hàng chục video cùng chủ đề khác. Mỗi thước phim nối tiếp được lựa chọn từ hàng triệu bộ phim gia đình bởi một phần mềm cực kỳ tinh vi gọi là trí tuệ nhân tạo.  

Một người mẹ ở Brazil đã đăng một đoạn video cô con gái mặc đồ bơi chơi cùng bạn bè của nó. Vài ngày sau, video này có hàng nghìn lượt xem. Chỉ vài ngày sau, video cán mốc 400.000 lượt xem. Rồi một người mẹ ở Mỹ cũng đã chia sẻ một câu chuyện phát hiện hình ảnh con gái 8 tuổi và con trai 9 tuổi của mình bị đưa lên các trang web khiêu dâm trên internet.  

Ericka – bà mẹ khác ở Indiana (Mỹ) kể lại, một lần cô đăng tải video con trai nhỏ trong bồn tắm nhưng chỉ là hình ảnh từ sau lưng. Chỉ một vài ngày sau, nó thu hút đến 5.000 lượt xem khiến Ericka phát hoảng và cô lập tức gỡ video xuống.  

 Cha mẹ Việt sẽ thôi ngay ý định khoe hình con lên MXH nếu biết những sự việc này

Bạn có thể không ngờ đến những mối nguy hiểm với con từ những bức ảnh hay clip công khai  

Jason Howerton, đến từ Texas, cũng chia sẻ câu chuyện đáng sợ liên quan đến việc đăng hình của con lên mạng xã hội. Trong năm đầu tiên làm bố, anh đã rất vui mừng và luôn chia sẻ hành trình làm cha của mình với những video dễ thương con trai nhảy múa. Anh chưa từng nghĩ đến việc đăng ảnh và video của con sẽ gây hại gì cho đến một ngày, anh phát hiện khuôn mặt của con trai mình trên một twitter lạ.  

Và ngay giữa một video xung đột chính trị, đấu tranh đảng phái, khuôn mặt đứa con trai bé bỏng của anh xuất hiện. “Thực sự khoảnh khắc ấy tôi vô cùng sợ hãi. Nhiệm vụ của người làm cha như tôi là bảo vệ con trai khỏi mọi mối đe dọa. Nhưng tôi không lường trước được hết mọi việc. Khi hình ảnh em bé được chia sẻ, có thể hàng triệu triệu người truy cập, một số người có thể bị bệnh tâm thần, và con cái bạn sẽ gặp rủi ro" , anh nói.  

Năm 2002, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Donald Rumsfeld đã bị chế nhạo khi cảnh báo rằng, một trong những nguy hiểm nhất mà một quốc gia phải đối mặt là công nghệ nhận dạng khuôn mặt theo dõi trẻ em trên internet. Cảnh sát Pháp cũng đã nêu cảnh báo đối với các bậc phụ huynh về nguy cơ bị tấn công tình dục ở trẻ em khi đăng những bức ảnh của gia đình lên Internet. “Chia sẻ ảnh con cái của bạn lên Facebook không phải là hoàn toàn vô hại… Hãy bảo vệ những đứa trẻ của mình! ”.  

Bây giờ các bậc cha mẹ đã nhận thức hơn về mối nguy hiểm trên internet. Thực tế là một số công ty công nghệ đã dễ dàng biến trẻ em thành đối tượng tình dục. Rất ít người trên thế giới có thể hiểu rõ những nguy hiểm khi sử dụng internet và những người hiểu rõ hầu như là những người tạo nên các nền tảng công nghệ.  

Nếu Mark Zuckerberg luôn tránh đăng ảnh con cái lên Facebook, các bậc cha mẹ khác cũng nên làm như vậy. Internet là nơi người lớn thuộc về nhưng trẻ em thì không.  

Theo Khám phá 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner chuẩn xịn Hàn xẻng giá học sinh, sinh viên